Kinh tế

Dịch chuyển tầm nhìn

MINH LÊ 30/07/2026 09:10

Với yêu cầu chuyển đổi trong phát triển dự án FDI của Đà Nẵng, Nghị quyết số 10-NQ/TW chính là “kim chỉ nam” thực hiện: các dự án FDI hiện đại cần tập chuyển đổi xanh và số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa và củng cố sức mạnh nội tại cho doanh nghiệp địa phương.

1785220171418_2136833733614548026_8269703317316681566_4bd27ecda8ee4e687d6871c48e432548.jpg
Sản xuất tại Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam (Tập đoàn Montana Tech Components), Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: MINH LÊ

Chuyển đổi xanh và số

Là tập đoàn đa ngành thuộc Top 30 tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, HS Hyosung đã đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp tại Khu công nghiệp Tam Thăng từ năm 2018 với giá trị đầu tư 1,34 tỷ USD.

Dự án sở hữu các nhà máy sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến, chuyên cung cấp sợi vải, lốp xe và vật liệu công nghiệp chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế công nghiệp khu vực miền Trung.

Với định hướng phát triển bền vững, từ giữa năm 2025, Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam phối hợp triển khai lắp đặt trạm cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm tối ưu chi phí vận hành, gia tăng biên lợi nhuận và giảm đáng kể lượng phát thải CO2.

Trạm vận hành giai đoạn đầu với công suất 3.000 Sm3/h với trang bị bồn chứa lớn, hệ thống tái hóa khí tiên tiến và thiết bị kiểm soát an toàn tối ưu.

Thời gian tới, HS Hyosung tiếp tục phát triển các công nghệ để tái chế nguồn lực và giảm tiêu thụ năng lượng, qua đó đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh, củng cố vị thế trong ngành công nghiệp hiện đại và bền vững.

Tương tự, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” vào năm 2015, Daiwa xây dựng các công trình xử lý nước thải, mua sắm trang bị dụng cụ vệ sinh an toàn lao động, hướng đến sử dụng các nguyên liệu sạch, ít độc hại cho môi trường.

Trong khuôn viên doanh nghiệp trồng nhiều cây xanh và tái sử dụng nước mưa, lắp đặt điện năng lượng mặt trời, cùng với đó rác thải cũng được phân loại và tái sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc công ty cho biết, Daiwa đang tập trung đầu tư theo chiều sâu, ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm thay vì chỉ mở rộng quy mô.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ người Việt có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý và kỹ thuật quan trọng, góp phần chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ Nhật Bản.

Daiwa cũng hướng tới tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt, từng bước mở rộng tỷ lệ nội địa hóa, hợp tác với các nhà cung cấp trong nước khi đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, từ đó góp phần nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

1785220060950_2136833733614548026_8269703317316681566_e2e3b3b93a44984cd08b71d27bd87365.jpg
Sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: MINH LÊ

Phát triển bền vững

Với yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và số, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo bước phát triển mới trong tư duy về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết xác lập 6 chuyển đổi lớn: từ thu hút đầu tư sang phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế; từ coi trọng quy mô sang đề cao chất lượng và hiệu quả; từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả cam kết; từ phát triển FDI đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế; từ quản lý sang kiến tạo môi trường đầu tư; từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang tăng cường liên kết vùng, điều phối phát triển ở tầm quốc gia.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhìn nhận, xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu đang hướng mạnh vào các dự án xanh, phát thải thấp và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Đây là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định lợi thế của một thành phố môi trường, đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thay vì chỉ quảng bá lợi thế về vị trí hay hạ tầng, thành phố cần xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng - điểm đến của FDI xanh và đổi mới sáng tạo” thông qua các chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chất lượng sống đô thị.

“Trong tiến trình này, VCCI miền Trung - Tây Nguyên và các hiệp hội doanh nghiệp sẽ phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, thành phố có thể nghiên cứu việc đặt hàng VCCI miền Trung - Tây Nguyên và các hiệp hội doanh nghiệp thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các chương trình cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Cách làm này vừa tận dụng được mạng lưới, kinh nghiệm và tính linh hoạt của các tổ chức đại diện doanh nghiệp, vừa giúp chính quyền tập trung vào hoạch định, điều phối và giám sát chính sách”, ông Quang đề xuất.

Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW vào cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo thành phố khẳng định hướng đi chiến lược để thu hút dòng vốn chất lượng cao nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước là lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm; gắn phát triển Khu thương mại tự do với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Để triển khai định hướng trên, thành phố sẽ xây dựng danh mục dự án trọng điểm cần thu hút; đồng thời đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu…; ưu tiên các hình thức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm là tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 hoặc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Thành phố cũng áp dụng khung đánh giá nhà đầu tư căn cứ vào năng lực thông qua các bộ chỉ số về công nghệ, môi trường…, trong đó cơ chế ưu đãi khi thu hút đầu tư được thiết kế linh hoạt, gắn với hiệu quả và tác động lan tỏa đầu tư.

MINH LÊ