Nhà nước và cử tri

Mặt trận thành phố Đà Nẵng kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm quyền lợi người dân

NGỌC PHÚ - TRỌNG HUY 30/07/2026 10:34

ĐNO - Sáng 30/7, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm để HĐND, UBND thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

THU LAN
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan trình bày thông báo tại kỳ họp. Ảnh: PV

Trình bày thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phản ánh nhiều vấn đề được cử tri quan tâm và đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất với báo cáo của UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Trong bối cảnh thành phố triển khai hợp nhất đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện, nhiều dự án động lực được triển khai.

Đồng hành với chính quyền, MTTQ thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với nhiều vấn đề quan trọng như: thi hành các bản án hành chính, xây dựng các khu tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các dự án chậm tiến độ, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội, phản biện Đề án Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và Đồ án Quy hoạch chung thành phố.

Qua đó, MTTQ thành phố tổng hợp nhiều ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, qua tổng hợp ý kiến cử tri và kết quả giám sát, MTTQ thành phố cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần được HĐND và UBND thành phố quan tâm giải quyết.

Đối với HĐND thành phố, MTTQ thành phố kiến nghị nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong quá trình sắp xếp lại trật tự vỉa hè.

Theo MTTQ thành phố, chủ trương lập lại trật tự đô thị đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực về mỹ quan và ý thức chấp hành của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý lấn chiếm lòng, lề đường cũng ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do và người có hoàn cảnh khó khăn.

Vì vậy, cần có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, quy hoạch các điểm kinh doanh tập trung, chợ dân sinh phù hợp để vừa bảo đảm trật tự đô thị, vừa tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân.

quang-canh(1).jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Một kiến nghị đáng chú ý khác là việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. MTTQ thành phố cho rằng, nhu cầu nhà ở của người lao động rất lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế, thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội vẫn phức tạp.

Do đó, HĐND cần nghiên cứu ban hành các chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ lãi suất vay vốn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khu lưu trú cho công nhân và nghiên cứu chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư phù hợp để phục vụ nhu cầu nhà ở.

Bên cạnh đó, MTTQ thành phố đề nghị HĐND tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như: chính sách về giá đất, nhà ở, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo.

Đồng thời rà soát, ban hành các nghị quyết mới thay thế những quy định không còn phù hợp sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, bảo đảm áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn.

Đối với UBND thành phố, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư đang triển khai dở dang.

Theo phản ánh của cử tri, nhiều dự án vẫn vướng giải phóng mặt bằng, đấu nối hạ tầng, khiến người dân trong vùng dự án gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, kinh doanh; nhiều trường hợp đã mua đất nhưng nhiều năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

MTTQ thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát toàn diện các dự án, đặc biệt tại phường Điện Bàn Đông, để có phương án giải quyết dứt điểm hoặc điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Cùng với đó, MTTQ thành phố nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các tồn tại trong công tác tái định cư. Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng từ nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư, trong khi nhận đất lại phải nộp tiền sử dụng đất theo giá hiện hành, gây nhiều bức xúc.

Đề nghị UBND thành phố công khai tiến độ các dự án tái định cư, đẩy nhanh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định giá đất tái định cư hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người dân, không để những chậm trễ từ phía cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng đến người dân.

Một nội dung khác được MTTQ thành phố đặc biệt quan tâm là xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Bởi nếu không sớm có phương án tổng thể, nhiều trụ sở sẽ xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực. Vì vậy, UBND thành phố cần khẩn trương xây dựng phương án xử lý phù hợp theo quy định của Chính phủ.

Trong lĩnh vực du lịch, MTTQ thành phố đề nghị tăng cường quản lý hoạt động du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị tại các khu, điểm du lịch, khu vực ven biển và các tuyến phố tập trung đông khách; nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp nhằm bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, UBND thành phố khẩn trương rà soát phương án vận hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du trước mùa mưa bão; công khai phương án ứng phó đến người dân; tăng cường kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát thiên tai. Đồng thời, quan tâm đào tạo, cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa cho lực lượng dân sự tham gia cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Ngoài ra, MTTQ thành phố đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp bình ổn giá thị trường, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng; sớm thống nhất giá nước sạch sinh hoạt trên toàn thành phố sau hợp nhất, bảo đảm công bằng giữa các khu vực.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, MTTQ thành phố kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách thuế, hóa đơn điện tử, thủ tục trên môi trường số và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang triển khai các dự án dở dang.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định, các kiến nghị nêu trên xuất phát từ thực tiễn đời sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đề nghị HĐND, UBND thành phố quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

NGỌC PHÚ - TRỌNG HUY