UEFA và CONCACAF liên thủ, kế hoạch 20 tỷ USD của FIFA lâm nguy

PHỐ HỘI31/07/2026 08:23

Sự phản đối từ 90 liên đoàn thành viên đẩy Chủ tịch Gianni Infantino vào cuộc chiến chính trị khốc liệt nhất nhiệm kỳ để bảo vệ đề xuất bán cổ phần World Cup.

Kế hoạch thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE) nhằm thương mại hóa các giải đấu lớn nhất hành tinh của FIFA đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã chính thức gia nhập cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) để phản đối đề xuất này, tạo nên một liên minh chính trị hùng hậu làm rung chuyển thượng tầng bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Đề xuất của chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải tranh cãi dữ dội trên toàn thế giới.

Bài toán 106 phiếu bầu và khối bê tông 43%

Về mặt lý thuyết, chính trị FIFA là trò chơi của những con số. Thượng tầng cơ quan quản lý bóng đá thế giới có tổng cộng 211 liên đoàn thành viên. Để một đề xuất mang tính chiến lược như FFE được thông qua, Chủ tịch Gianni Infantino bắt buộc phải giành được tối thiểu 106 lá phiếu thuận.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa UEFA (55 thành viên) và CONCACAF (35 thành viên) đã tạo nên một "khối bê tông" phản đối lên tới 90 phiếu, chiếm khoảng 43% tổng số đại biểu tại đại hội. Cán cân quyền lực hiện tại buộc Infantino rơi vào thế chân tường: ông phải giành gần như tuyệt đối số phiếu còn lại từ các khu vực khác nếu muốn kế hoạch không bị gạt phăng khỏi chương trình nghị sự.

Sự phân bổ phiếu bầu tại FIFA
43% số phiếu bầu ở đại hội FIFA đã phản đối kế hoạch của Infantino.

UEFA tung đòn đe dọa tẩy chay World Cup

Bên cạnh việc tích lũy phiếu bầu phản đối, UEFA còn tỏ ra là bên quyết liệt nhất khi đưa ra lá bài tẩy nguy hiểm. Tổ chức điều hành bóng đá châu Âu khẳng định World Cup là di sản thể thao phi thương mại và việc bán một phần quyền sở hữu cho các nhà đầu tư tư nhân là hành vi vượt qua lằn ranh đỏ.

Đáng chú ý, UEFA cảnh báo các đội tuyển châu Âu sẽ rút khỏi mọi giải đấu do FIFA tổ chức nếu dự án FFE tiếp tục được áp đặt mà không có sự đồng thuận từ các bên liên quan. Mối đe dọa tẩy chay này trực tiếp đe doạ đến tính vẹn toàn của World Cup nữ 2027 diễn ra tại Brazil và kỳ World Cup nam 2030.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin phản đối kịch liệt trước nhiều kế hoạch của Infantino.

Châu Á và Châu Phi trở thành chiến trường quyết định

Khi cánh cửa từ châu Âu và Bắc Mỹ đã khép lại, mọi sự chú ý của FIFA giờ đây đổ dồn vào 121 phiếu bầu còn lại đến từ Châu Phi (CAF - 54 phiếu), Châu Á (AFC - 46 phiếu), Nam Mỹ (CONMEBOL - 10 phiếu) và Châu Đại Dương (OFC - 11 phiếu).

Mặc dù chưa tuyên bố phủ quyết hoàn toàn, AFC đã chỉ trích gay gắt quy trình làm việc thiếu minh bạch của FIFA, cho rằng tổ chức này đã không tham vấn các liên đoàn trước khi công bố dự án. CAF dự kiến sẽ nhóm họp trong tuần tới, còn OFC sẽ thảo luận vào tháng 8 để đưa ra quan điểm chính thức. Chỉ cần một vết nứt nhỏ trong sự ủng hộ từ phe châu Á hoặc châu Phi, toàn bộ tham vọng của Infantino sẽ chính thức sụp đổ.

Bản chất của thương vụ 20 tỷ USD

Theo cấu trúc đề xuất, FFE sẽ vận hành như một công ty con do FIFA nắm quyền kiểm soát đa số, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thương mại của các giải đấu lớn. FIFA định giá FFE ở mức 20 tỷ USD và kỳ vọng thu về 4,2 tỷ USD bằng việc bán cổ phần cho các quỹ đầu tư tư nhân.

Để thu hút các liên đoàn nhỏ, Infantino hứa hẹn mức phân bổ tài chính cho mỗi thành viên sẽ tăng vọt từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD trong chu kỳ hướng tới World Cup 2030. Dù vậy, món mồi kinh tế này chưa đủ đè bẹp những lo ngại về việc quyền lực bóng đá bị thao túng bởi dòng vốn tư nhân, đẩy FIFA vào cuộc khủng hoảng quản trị sâu sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

PHỐ HỘI