Nhà nước và cử tri

Đà Nẵng khơi dậy khát vọng phát triển, biến cơ chế, chính sách thành nguồn lực

TRỌNG HUY - NGỌC PHÚ 31/07/2026 16:02

ĐNO - Sáng 31/7, giải trình các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, các nội dung đại biểu chất vấn rất trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến tăng trưởng, môi trường đầu tư và đời sống người dân.

HUNG 31
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tiếp thu, giải trình tại phiên chất vấn. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sau hợp nhất, Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn hơn nhưng đồng thời triển khai những nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ như vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện cơ chế đặc thù do Trung ương giao, tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài và chuẩn bị các động lực tăng trưởng mới.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không được đo bằng số lượng đầu mối được sắp xếp mà phải thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hiệu quả quản trị, tốc độ xử lý công việc và những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, UBND thành phố đã kịp thời rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; giao bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp điều hành cho từng đơn vị trong các tháng còn lại của năm.

Thành phố ban hành các nhiệm vụ theo kịch bản tăng trưởng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực; giao các sở, ngành xây dựng các đề án phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, an sinh xã hội, công thương, công nghiệp và khoáng sản.

Đối với Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC), thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh ranh giới FTZ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố, dự kiến trình trong tháng 8/2026.

Cùng với đó, cơ quan điều hành VIFC được giao sớm hoàn thiện các quy chế, quy trình và chính sách làm cơ sở đưa trung tâm vào hoạt động.

quang canh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, nhất là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt ở các lĩnh vực có nhu cầu giải quyết lớn như đất đai; thống kê số lượng hồ sơ trễ hạn, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh môi trường và đôn đốc tiến độ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện.

Thành phố cũng tăng cường quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách; ưu tiên bố trí nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai 21 công trình cầu nhằm bảo đảm kết nối giao thông.

CHI MAN
Đại biểu Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: PV

Để tạo động lực tăng trưởng hai con số, UBND thành phố tập trung tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án trọng điểm; đồng thời hoàn tất các điều kiện để triển khai một số dự án mới.

Thành phố rà soát toàn bộ dự án tồn đọng, dự án đầu tư và trụ sở dôi dư, phân công các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Đối với các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, UBND thành phố đã ban hành quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất; ưu tiên giao địa phương chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng.

Thành phố tổ chức nhiều cuộc họp, kiểm tra thực địa và ban hành 120 thông báo, công văn chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công và thi công các dự án.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

UBND thành phố đã trình HĐND thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh ngay từ năm học mới.

Về phát triển công nghiệp và nâng cao sức khỏe doanh nghiệp, UBND thành phố đã làm việc với nhiều hiệp hội, tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; tập trung đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để tạo điều kiện mở rộng sản xuất.

Rà soát pháp lý các cụm công nghiệp, phân loại thành các nhóm đủ điều kiện hoạt động, cần hoàn thiện pháp lý và phải rà soát đưa ra khỏi quy hoạch; duy trì diễn đàn đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, thành phố khảo sát các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập úng, xâm nhập mặn, vùng đá dốc để xây dựng phương án di dời hoặc tái định cư phù hợp, bền vững.

Các xã, phường đẩy nhanh lập quy hoạch đô thị và nông thôn, phấn đấu hoàn thành thẩm định, phê duyệt trong tháng 9/2026; tiến tới hoàn thành quy hoạch toàn thành phố trong năm 2026.

Hình thành các động lực tăng trưởng mới

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, UBND thành phố xác định 3 trọng tâm điều hành gồm: khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực để mở rộng không gian phát triển; hình thành các động lực tăng trưởng mới tạo bước đột phá; xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, kiến tạo và phục vụ.

HONG CUONG
Đại biểu Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tất cả sở, ban, ngành và địa phương trực tiếp rà soát từng nhiệm vụ, dự án, hồ sơ tồn đọng; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, mỗi hồ sơ phải có thời hạn rõ ràng, mỗi công việc phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và mọi vướng mắc phải được giải quyết ngay từ cơ sở, không đùn đẩy, né tránh.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, dự án lớn và các vấn đề phức tạp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trách nhiệm tập thể nhưng không xác định được trách nhiệm cá nhân.

UBND thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ bằng kết quả cụ thể; khuyến khích đổi mới, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, trì trệ hoặc gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, 3 trọng tâm điều hành chỉ có thể thành công khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, biến quyết tâm thành hành động, chương trình thành kết quả, tiềm năng thành nguồn lực và mục tiêu phát triển thành những giá trị cụ thể để người dân, doanh nghiệp cảm nhận được.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Đảng, Nhà nước và Trung ương đã dành cho thành phố nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với kỳ vọng lớn; điều nhân dân mong đợi không chỉ là những cơ chế mới mà là một chính quyền hành động nhanh hơn, phục vụ tốt hơn, các công trình đúng tiến độ và môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.

img_6236_watermarked.jpg
Một góc đô thị thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, hành động quyết liệt, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm và tận tâm phục vụ nhân dân; xây dựng chính quyền gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân và phục vụ nhân dân.

Mọi quyết sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo thêm việc làm, cải thiện môi trường sống, phát huy sức mạnh đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần luôn ý thức rằng, mỗi quyết định đúng sẽ mở ra cơ hội phát triển, mỗi ngày giải quyết công việc nhanh hơn sẽ tạo thêm niềm tin của người dân và doanh nghiệp; mỗi hành động trách nhiệm hôm nay sẽ góp phần tạo dựng tương lai của thành phố.

Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển mang ý nghĩa lịch sử và phải biến quyết tâm thành hành động; biến cơ chế, chính sách thành nguồn lực; biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh; trên hết là biến niềm tin của cử tri và nhân dân thành những kết quả phát triển cụ thể, có thể đo đếm được và được cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

TRỌNG HUY - NGỌC PHÚ