THÀNH TRÍ - NGUYÊN ĐOAN - HỮU TRUNG - MINH KHÁNH - TUYẾT TRINH•01/08/2026 15:43
ĐNO - Từ những “hạt giống đỏ” tuổi 18 trong trường học, đến Gen Z gánh việc làng, tổ dân phố, rồi những “lá chắn số” trên không gian mạng… Tuổi trẻ Đà Nẵng đang đứng ở "tuyến đầu" mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
ĐNO - Từ những “hạt giống đỏ” tuổi 18 trong trường học, đến Gen Z gánh việc làng, tổ dân phố, rồi những “lá chắn số” trên không gian mạng… Tuổi trẻ Đà Nẵng đang đứng ở "tuyến đầu" mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ở tuổi 18, nhiều học sinh ưu tú tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT đang trở thành hướng đi chủ động của nhiều chi bộ nhà trường: tạo nguồn sớm, bồi dưỡng bài bản nhằm ươm mầm những “hạt giống đỏ” ngay từ mái trường phổ thông.
Tại Trường THPT Thái Phiên - Thăng Bình (xã Thăng Bình), em Võ Thị Thanh Hà từng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ba năm liền, đồng thời luôn năng nổ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Được Chi bộ nhà trường sâu sát theo dõi, bồi dưỡng và định hướng lý tưởng phấn đấu, tháng 6 vừa qua, Thanh Hà đã vinh dự trở thành một trong năm quần chúng ưu tú khối 12 được kết nạp vào Đảng.
Trường THPT Thái Phiên – Thăng Bình kết nạp 5 đảng viên là học sinh lớp 12 trong năm học vừa qua. Ảnh: T.B
Thanh Hà chia sẻ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự lớn đối với bản thân và gia đình. Em tự hứa sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức và bồi đắp lý tưởng cách mạng để sớm trở thành đảng viên chính thức.
Hòa cùng dòng chảy đó, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Tam Kỳ), công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh được Chi bộ nhà trường triển khai bài bản ngay từ đầu năm học. Đối tượng được xem xét, bồi dưỡng là những học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Trong năm học 2025 - 2026, Chi bộ đã kết nạp 12 đảng viên là học sinh khối 12.
Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn trao quyết định kết nạp Đảng cho em Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: MINH KHÁNH
Em Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học sinh học tập và rèn luyện. Qua các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, em nhận thấy bản thân ngày càng trưởng thành hơn về nhận thức. “Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, em ý thức rõ dù ở bất kỳ môi trường nào, bản thân cũng phải phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của một đảng viên trẻ, dám nghĩ, dám làm và không ngừng cống hiến”, Bảo Ngọc bộc bạch.
Thầy Phan Thanh Nhuận, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn nhìn nhận: Những quần chúng ưu tú khối 12 được kết nạp Đảng không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là các “hạt giống đỏ” của địa phương, góp phần hình thành thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, đất nước.
[Video] - Công tác phát triển đảng viên tại Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Tam Kỳ:
Tiếp nối câu chuyện về miền núi cao, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My cũng đang triển khai công tác phát triển đảng viên rất bài bản. Thầy Hồ Minh Vương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đặc thù môi trường nội trú giúp thầy và trò gắn bó chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ theo dõi, đánh giá toàn diện quá trình rèn luyện và tinh thần trách nhiệm của học sinh để chọn nguồn. Mỗi năm, khoảng 50 học sinh ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Riêng năm học 2025 - 2026, Chi bộ đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12.
“Không ít em sau khi kết nạp Đảng tại trường đã vào đại học, rồi trở về quê hương công tác, trở thành lực lượng cán bộ trẻ nòng cốt tại các thôn, nóc. Cách làm này tạo ra vòng tuần hoàn tích cực, bổ sung nguồn đảng viên trẻ gắn bó bền vững với cộng đồng địa phương”, thầy Vương chia sẻ.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My kết nạp 4 đảng viên mới là học sinh lớp 12 trong năm học 2025 - 2026. Ảnh: MINH KHÁNH
Theo Ban Thường vụ Thành ủy, từ khi thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến tháng 4/2026, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 16.123 đảng viên mới. Trong đó, có 1.725 đảng viên mới kết nạp là học sinh sinh viên, chiếm tỷ lệ 10,7% trong tổng số đảng viên mới kết nạp. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố đã kết nạp được 3.279 đảng viên, đạt 75,7% kế hoạch và đạt tỷ lệ 2,7% trên tổng số đảng viên đầu năm. Trong đó, có 806 đảng viên mới kết nạp là học sinh sinh viên, chiếm tỷ lệ 24,5% trong tổng số đảng viên mới kết nạp. Về tổ chức đảng trong trường học, Đà Nẵng có 99 tổ chức Đảng trong các loại hình trường học (gồm 76 tổ chức cơ sở Đảng trong trường THPT, 22 tổ chức cơ sở Đảng trong các trường đại học, cao đẳng (gồm 13 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở) và 1 chi bộ trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Đảng ủy phường); có 25 chi bộ sinh viên; 2.330 đảng viên là sinh viên.
......
Từ Thái Phiên - Thăng Bình đến Lê Quý Đôn hay Nam Trà My, điểm chung nổi bật là các chi bộ đều chủ động tạo nguồn và bồi dưỡng ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ đó, những đảng viên tuổi 18 không chỉ được trang bị đầy đủ tri thức, mà còn sớm định hình lý tưởng sống và trách nhiệm chính trị rõ ràng.
Đây chính là bước chuẩn bị chiến lược cho công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi được rèn luyện bản lĩnh ngay từ tuổi học trò, các em sẽ có nền tảng vững chắc để nhận diện, kháng cự trước những thông tin sai lệch, đồng thời luôn sẵn sàng tiên phong trong mọi lĩnh vực cuộc sống sau này.
Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn và tổ dân phố, nhiều vị trí chủ chốt ở cơ sở đã được tin tưởng giao cho những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Đây vừa là cơ hội quan trọng để trẻ hóa đội ngũ cán bộ, vừa là thử thách lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc - nơi các chủ trương, đường lối cần được thẩm thấu trực tiếp đến từng người dân.
1. Từ ngày 1/7/2026, chị Trần Anh Lan Như (25 tuổi) được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Khương Mỹ, trở thành trưởng thôn trẻ nhất xã Tam Xuân. Địa bàn phụ trách được sáp nhập từ hai thôn Khương Mỹ và Tam Mỹ với hơn 1.000 hộ dân. Khối lượng công việc gia tăng áp lực cùng nhiều nhiệm vụ mới mẻ là thử thách không nhỏ đối với một cán bộ trẻ.
Trưởng thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân) Trần Anh Lan Như hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2. Ảnh: MINH KHÁNH
Trước khi đảm nhận vai trò này, Lan Như từng là Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Tam Mỹ (cũ). Cô luôn đi đầu trong các phong trào đoàn thể, công tác dân vận và chuyển đổi số. Quá trình rèn luyện thực tiễn tại cơ sở đã giúp cô tích lũy bản lĩnh để tự tin bước vào vị trí mới. Dù vậy, Lan Như thẳng thắn thừa nhận kinh nghiệm quản lý, điều hành của mình vẫn còn hạn chế. Vì thế, cô chủ động đặt ra mục tiêu không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, chính sách nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến người dân. Bên cạnh đó, Lan Như chủ động nâng cao trình độ kỹ năng số để phục vụ công tác điều hành, từng bước đưa chuyển đổi số đi sâu vào đời sống khu dân cư. Quan trọng nhất, nữ trưởng thôn trẻ luôn bám sát cơ sở, sâu sát lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Trần Anh Lan Như triển khai trong tháng Bảy. Ảnh: MINH KHÁNH
Nhanh chóng bắt nhịp công việc, Lan Như tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phối hợp hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Cô cũng chủ động tham gia hòa giải các vướng mắc, mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Nỗ lực của Lan Như không chỉ dừng lại ở câu chuyện một cán bộ trẻ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phản ánh hình ảnh thế hệ Gen Z đang trở thành cầu nối vững chắc đưa chủ trương của Đảng đến với nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin và xây dựng “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở. Đây chính là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hành động thiết thực - thầm lặng nhưng hiệu quả và gần gũi.
[Video] - Chị Trần Anh Lan Như chia sẻ về những nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:
2. Xu hướng trao quyền cho cán bộ trẻ ở cơ sở không chỉ diễn ra tại xã Tam Xuân. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, phường Điện Bàn Đông ghi nhận hai đồng chí Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố và một chi ủy viên làm Trưởng ban Công tác Mặt trận. Họ đều là những đại diện trẻ thuộc thế hệ Gen Z, nhận được sự tin tưởng từ tổ chức và niềm tín nhiệm từ nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Điện Bàn Đông chia sẻ: Đảng ủy phường luôn tin tưởng trao cơ hội để cán bộ trẻ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Cùng với việc mạnh dạn bố trí vị trí công tác, địa phương đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho họ về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cũng như nghiệp vụ dân vận.
Từ các xóm làng đến từng tổ dân phố, hình ảnh những “cán bộ Gen Z” đang trở nên dần quen thuộc. Không chỉ gánh vác việc làng, họ còn tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào đời sống thực tiễn, trở thành điểm tựa niềm tin của nhân dân.
Trên mặt trận không gian mạng - nơi mà tin giả, công nghệ deepfake và các thủ đoạn xuyên tạc ngày càng tinh vi - đông đảo đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang thành phố đang thầm lặng trở thành những “lá chắn số”. Bằng công nghệ, sự sáng tạo và phương thức tiếp cận gần gũi, họ tích cực lan tỏa thông tin chính thống, dập tắt tin đồn thất thiệt và định hướng dư luận xã hội.
Khi Fanpage trở thành “điểm hẹn” của người dân
Ít ai hình dung một Fanpage Công an phường lại có thể trở thành “điểm hẹn” đọc tin mỗi ngày của người dân. Tại Công an phường An Khê, thay vì phát đi những bản tin khô cứng, Tổ biên tập gồm 6 cán bộ, chiến sĩ (phần lớn là đoàn viên trẻ) đã chọn cách truyền tải sinh động: kể những câu chuyện đời thường, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua infographic, video ngắn và bài viết dung dị. Các quy định pháp luật nhờ đó trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ lan tỏa. Đến nay, Fanpage đã thu hút hơn 177.000 lượt theo dõi, trở thành cầu nối thông tin hiệu quả giữa lực lượng Công an và nhân dân.
Trung tá Hoàng Sâm, Phó Trưởng Công an phường An Khê chia sẻ, mục tiêu ban đầu của trang chỉ đơn thuần là thực hiện phong trào “gần dân nhất”. Tuy nhiên, quá trình vận hành cho thấy mạng xã hội là công cụ đắc lực giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh nhất. Không dừng lại ở việc thông tin về an ninh trật tự, Fanpage còn là kênh tương tác hai chiều, kịp thời tiếp nhận và giải đáp các phản ánh của người dân.
Tổ quản trị Fanpage Công an Phường An Khê thảo luận các tình huống phát hiện trên không gian mạng. Ảnh: HỮU TRUNG
Điển hình như vụ việc tin đồn bắt cóc trẻ em lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ. Ngay khi xác minh thông tin, Fanpage Công an phường An Khê đã lập tức đăng bài bác bỏ, vạch trần thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng bài viết có tương tác cao để chỉnh sửa nội dung vì mục đích xấu. Nhờ phản hồi nhanh chóng và chính xác, tin đồn thất thiệt đã mau chóng được dập tắt.
Với thói quen cập nhật mạng xã hội mỗi tối, chị Oanh (phường Hòa Xuân) cùng nhóm bạn thường xuyên truy cập Fanpage Công an phường An Khê để theo dõi các bài viết mới.
“Khi thì cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, khi lại giải thích các quy định pháp luật. Điều tôi thích nhất là ở phần bình luận, mọi thắc mắc của người dân đều được hồi đáp rất cặn kẽ. Những văn bản tưởng chừng khô khan lại trở nên vô cùng dễ hiểu. Cách làm này mang lại cảm giác rất gần gũi và củng cố niềm tin trong nhân dân”, chị Oanh chia sẻ.
[Video] - Trung tá Hoàng Sâm, Phó Trưởng Công an phường An Khê chia sẻ về hiệu quả của Fanpage Công an phường với việc củng cố lòng tin của người dân:
Tăng tương tác, sớm chặn tin giả
Một đoạn video bão lũ dàn dựng bằng AI, một clip cắt ghép phát ngôn của lãnh đạo hay các quảng cáo trá hình... chỉ sau vài giờ đã có thể tiếp cận hàng chục nghìn người dùng. Đối với những cán bộ trẻ thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng), đó là tín hiệu báo động đòi hỏi sự vào cuộc xử lý ngay lập tức.
Thượng úy Trần Thanh Quang, Phó Bí thư Chi đoàn cho biết, các đối tượng xấu đang triệt để sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ tinh vi như quảng cáo trả phí, ứng dụng AI, công nghệ Deepfake, hoặc trộn lẫn tin thật - giả nhằm thao túng và đánh lừa người xem.
[Video] - Thượng úy Trần Thanh Quang, Phó Bí thư chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố chia sẻ về các biện pháp tuyên truyền giúp người dân nắm rõ thủ đoạn và cách thức hình thành tin giả, tin xấu, độc:
Nhằm nâng cao “sức đề kháng số” cho cộng đồng, đơn vị đã đổi mới toàn diện phương thức tuyên truyền qua video mô phỏng, hình ảnh trực quan và trò chơi nhận diện tin giả. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với các KOL, TikToker nhằm truyền tải các thông điệp cảnh báo đến giới trẻ bằng chính ngôn ngữ hiện đại của không gian mạng.
Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều mô hình thiết thực như Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ, các Tổ tuyên truyền số cùng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đang góp phần hiệu quả vào việc “phủ xanh” không gian mạng bằng những thông tin tích cực.
“Mục tiêu của chúng tôi là biến mỗi tài khoản mạng xã hội của đoàn viên thành một ‘điểm xanh’ lan tỏa giá trị tốt đẹp, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, Thiếu tá Bùi Anh Đức nhấn mạnh.
Việc tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống và phản ánh chân thực hình ảnh người lính cùng các hoạt động quân sự ở cơ sở đã giúp nhân dân thêm thấu hiểu, thắt chặt sự đồng hành với lực lượng vũ trang.
Tổ tuyên truyền của BCH Quân sự Phường Sơn Trà thường xuyên nắm bắt thông tin trên không gian mạng. Ảnh: HỮU TRUNG
Bám sát định hướng đó, Fanpage Quân sự phường Sơn Trà (hơn 2.000 lượt theo dõi) thường xuyên cập nhật những câu chuyện bình dị: từ buổi huấn luyện, ngày công giúp dân, sinh hoạt thường nhật của chiến sĩ đến hành trình tòng quân của thanh niên địa phương. Nhờ video ngắn, hình ảnh trực quan và lối kể chuyện gần gũi, các chủ đề quốc phòng vốn khô khan đã trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo công chúng.
Thiếu tá Nguyễn Hà Bảo Ngọc, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà nhận định, khi người dân đã hiểu đúng, tin tưởng và chủ động lan tỏa các thông tin tích cực, đó chính là phương thức hữu hiệu để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian số.
[Video] - Thiếu tá Nguyễn Hà Bảo Ngọc, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Sơn Trà nói về hiệu quả của công tác đấu tranh, tuyên truyền trên không gian mạng với việc ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn:
Trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đà Nẵng đang chủ động làm chủ địa bàn bằng sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao. Không dừng lại ở công tác truyền thông, họ đang trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay trên không gian mạng — nơi thông tin sai lệch có thể bùng phát chỉ trong tích tắc.
Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, tuổi trẻ Đà Nẵng hôm nay không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, giáo dục mà đang từng bước trở thành chủ thể tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thành đoàn duy trì hiệu quả hệ thống câu lạc bộ Lý luận trẻ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ; thường xuyên tổ chức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa ứng xử trên không gian mạng và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc. Nội dung lý luận được truyền tải bằng video ngắn, infographic, podcast, livestream và các cuộc thi trực tuyến, tạo sự gần gũi với thanh niên.
Nhiều mô hình lan tỏa như “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Đà Nẵng”, “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, cùng các hoạt động số hóa địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với Gen Z.
Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã tham gia 2.128 bài dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
[Video] - Cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự Phường Sơn Trà thường xuyên tương tác và cung cấp kịp thời các thông tin chính xác, tích cực đến lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn:
Bước vào kỷ nguyên mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không dừng lại ở việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, mà cốt lõi là xây dựng thế hệ thanh niên vững bản lĩnh chính trị, giàu tri thức, đầy khát vọng cống hiến và làm chủ không gian số. Từ những “hạt giống đỏ” nơi học đường, những cán bộ Gen Z “gánh việc làng” cho đến các “lá chắn số” trên mạng xã hội, thực tiễn cho thấy một lực lượng tuổi trẻ Đà Nẵng luôn sẵn sàng dấn thân... Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần những giải pháp đồng bộ và hiến kế xác đáng để họ thực sự phát huy vai trò chủ thể.
"Người trẻ không xa rời chính trị!"
Từ thực tiễn bồi dưỡng lý luận chính trị tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thùy, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Chiên Đàn nhận định: Người trẻ không hề xa rời chính trị; rào cản lớn nhất nằm ở phương pháp tiếp cận và các bài giảng lý luận còn khô khan, chưa thu hút.
Xã Chiên Đàn trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: MINH KHÁNH
TS Trần Ngọc Nhiều, Giảng viên chính Học viện Chính trị Khu vực III - Đà Nẵng.
TS Trần Ngọc Nhiều, Giảng viên chính Học viện Chính trị Khu vực III - Đà Nẵng cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản công tác giáo dục lý luận chính trị. Những thắc mắc, băn khoăn hay thậm chí là hoài nghi của thanh niên cần được đối thoại, giải đáp thẳng thắn. Nếu không chủ động định hướng, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng khoảng trống thông tin đó để gieo rắc các quan điểm sai lệch.
Ba nhóm giải pháp để tăng "đề kháng" cho giới trẻ
Thứ nhất, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm.
Bà Nguyễn Thị Thùy đề xuất chuyển đổi mạnh mẽ từ truyền đạt một chiều sang mô hình diễn đàn mở, tạo điều kiện cho học viên trẻ thẳng thắn đặt câu hỏi, phản biện và tranh luận trực tiếp về các vấn đề thời sự nóng hổi. Sự lắng nghe chân thành chính là cơ hội để định hướng, uốn nắn thái độ chính trị tích cực cho giới trẻ. Tận dụng lợi thế về công nghệ của thanh niên, các đơn vị nên giao quyền cho họ thiết kế infographic, sản xuất video ngắn trên các nền tảng TikTok, Reels, Facebook, Zalo... để tuyên truyền nghị quyết của Đảng và lịch sử địa phương. Việc trực tiếp sáng tạo nội dung sẽ giúp người trẻ vừa tiếp thu lý luận, vừa đóng vai trò lực lượng tiên phong trên không gian số.
Diễn đàn “Phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
TS Trần Ngọc Nhiều nhấn mạnh việc thực chất hóa quan điểm “lấy người học làm trung tâm”: chuyển từ độc thoại ghi nhớ sang gợi mở vấn đề, đối thoại, tranh biện và xử lý tình huống thực tế. Giáo dục lý luận phải gắn liền với thực tiễn và nhịp sống không gian số. Các câu lạc bộ lý luận trẻ cần phát huy vai trò “không gian mở” về tư tưởng, chủ động đưa các chủ đề tranh luận trên mạng xã hội ra thảo luận, giúp thanh niên tra cứu, kiểm chứng và bảo vệ quan điểm đúng đắn. Cốt lõi là đưa người trẻ từ vị thế đối tượng tiếp nhận thụ động trở thành chủ thể nhận thức, hành động và đấu tranh tư tưởng.
Anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng thống nhất quan điểm: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cần đổi mới theo hướng hiện đại, sinh động, tăng cường tính tương tác, trải nghiệm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, tin đúng và hành động đúng.
Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn và cán bộ trẻ ở cơ sở thực sự là những người truyền cảm hứng.
Anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn.
Anh Lê Kim Thường khẳng định, đội ngũ cán bộ trẻ cơ sở phải là những người giỏi kỹ năng số, vững bản lĩnh chính trị và giàu khả năng đối thoại, dẫn dắt bằng hành động thực tiễn. Họ phải trở thành hình mẫu truyền cảm hứng - “nói hay, làm giỏi” - để luôn đồng hành cùng thanh niên trong mọi lĩnh vực.
Thứ ba, tạo nhiều môi trường để thanh niên cống hiến và khẳng định bản thân.
Theo anh Lê Kim Thường, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp và an sinh xã hội. Bà Huỳnh Thị Thùy Dung cho rằng cần tạo không gian để thanh niên tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông tích cực, phát huy vai trò của đội ngũ sáng tạo nội dung số cùng các câu lạc bộ thanh niên nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp trên không gian mạng. Đồng thời, mỗi bạn trẻ cần chủ động rèn luyện bản lĩnh, nâng cao văn hóa ứng xử số, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, kiên quyết nói không với tin giả và tích cực lan tỏa những việc làm tử tế.
Giáo dục tư tưởng của thanh niên thông qua các phong trào tình nguyện, xung kích vì quê hương. Ảnh: THÀNH ĐOÀN
Trao cơ hội để tuổi trẻ trưởng thành
Anh Lê Kim Thường nhấn mạnh: Khi được trao cơ hội cống hiến và khẳng định giá trị bản thân đối với cộng đồng, lý tưởng cách mạng trong thanh niên sẽ được bồi đắp tự nhiên và bền vững. Tuổi trẻ Đà Nẵng quyết tâm phát huy tinh thần “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, không đứng ngoài cuộc hay đi sau, mà luôn đi đầu trong việc lan tỏa năng lượng tích cực, củng cố niềm tin sắt đá với Đảng, góp phần đắp bồi “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian mạng.
Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Bà Huỳnh Thị Thùy Dung tin tưởng rằng, với trí tuệ, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.
Xã Tam Xuân ra mắt CLB Đảng viên trẻ làm nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ảnh: MINH KHÁNH
...............
Thực hiện: THÀNH TRÍ - NGUYÊN ĐOAN - HỮU TRUNG - MINH KHÁNH
Đồ họa: TUYẾT TRINH
THÀNH TRÍ - NGUYÊN ĐOAN - HỮU TRUNG - MINH KHÁNH - TUYẾT TRINH