Kinh tế

Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026

VINH ANH 01/08/2026 22:22

ĐNO - Tối 1/8, tại Công viên APEC, UBND thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới”.

Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về dược liệu; thúc đẩy kết nối khoa học, đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

dsc01036.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, Trưởng ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc. Ảnh: VINH ANH

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức lễ hội; lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố, đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), đại diện Hội Sâm Ngọc Linh, các hiệp hội và các doanh nghiệp.

dsc01050.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành với lễ hội. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, năm 2017, Lễ hội sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Trà My với chủ đề “Huyền thoại Ngọc Linh”.

Sự kiện mở đầu cho hành trình đưa cây sâm quý, các sản phẩm đặc trưng cùng nét văn hóa vùng cao đến gần hơn với người dân, du khách và thị trường.

dsc00868.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 2, từ phải qua) cùng các lãnh đạo thành phố, đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sâm Ngọc Linh. Ảnh: VINH ANH

Qua gần một thập niên duy trì thường niên, lễ hội từng bước trở thành nơi hội tụ của người trồng sâm, giới khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người tâm huyết với dược liệu Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lễ hội kết nối không gian phát triển vùng sâm Ngọc Linh với trung tâm đô thị Đà Nẵng và mở rộng tầm vóc quốc tế.

Từ mục tiêu quảng bá một sản vật quý, sự kiện hướng tới kiến tạo không gian hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe.

dsc00796.jpg
Không gian trưng bày, quảng bá sâm Ngọc Linh tại Công viên APEC. Ảnh: VINH ANH

“Trong tầm vóc đó, lễ hội lan tỏa thông điệp: sâm Ngọc Linh - Bảo vật quốc gia, giá trị toàn cầu. Giá trị ấy đặt lên vai chúng ta trách nhiệm chung: Phát triển cây sâm phải giữ được rừng; mở rộng thị trường phải bảo đảm chất lượng; nâng cao giá trị kinh tế phải gắn với cải thiện đời sống của người dân vùng trồng sâm”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

dsc00972.jpg
Các hoạt động quảng bá, giới thiệu và thương mại diễn ra sôi nổi trong đêm khai mạc lễ hội. Ảnh: VINH ANH

Lãnh đạo thành phố khẳng định cam kết ưu tiên bảo tồn nguồn gen; tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe.

Thành phố trân trọng mời gọi giới khoa học, các doanh nghiệp và đối tác quốc tế hợp tác dài hạn, có trách nhiệm để cùng nâng tầm thương hiệu sâm Ngọc Linh.

dsc01041.jpg
Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam và Hội Doanh nghiệp Trà Linh trao bảng tượng trưng tặng cây sâm Ngọc Linh giống cho người dân xã Trà Linh. Ảnh: VINH ANH

Lãnh đạo thành phố tin tưởng lễ hội sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về Đà Nẵng - nơi biển và đại ngàn cùng hội tụ, giàu bản sắc, rộng mở với thế giới; đồng thời lan tỏa niềm tự hào sâm Ngọc Linh.

Được biết, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/8/2026.

dsc01084.jpg
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại chương trình "Tinh hoa đại ngàn". Ảnh: VINH ANH

Ngoài lễ khai mạc, sự kiện bao gồm chuỗi các hoạt động đa dạng như: Lễ cúng Thần Sâm và trao tặng giống sâm Ngọc Linh; “Ngày hội Tôn vinh sâm Ngọc Linh”; “Ngày sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam"; Hội thảo khoa học quốc tế về sâm Ngọc Linh và Dược liệu; Giải Golf sâm Ngọc Linh…

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng to lớn để phát triển công nghiệp dược liệu nhờ hệ sinh thái đa dạng, khí hậu nhiệt đới gió mùa và tri thức y học cổ truyền phong phú. Hiện nay, nước ta sở hữu hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó có nhiều dược liệu đặc hữu quý hiếm như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, bình vôi, bách hợp, hoàng liên chân gấu…

Nhằm đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng thương hiệu quốc gia. Định hướng này không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững mà còn góp phần bảo vệ môi trường rừng, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

VINH ANH