Tay chèo Đà Nẵng chinh phục đường đua xanh
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, đội tuyển đua thuyền Đà Nẵng ghi dấu ấn đậm nét tại Giải đua thuyền canoeing và rowing dành cho các lứa tuổi trẻ quốc gia.

Giải đua thuyền canoeing vô địch trẻ, U21 và U23 quốc gia năm 2026 chứng kiến sự tỏa sáng của các tay chèo Đà Nẵng với thành tích giành 38 huy chương, xếp thứ Ba toàn đoàn.
Đây là một trong những sân chơi quan trọng trong năm, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp cùng thành phố Hải Phòng tổ chức, quy tụ hơn 340 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Có 108 nội dung được Ban tổ chức đưa vào thi đấu đối với 4 nhóm tuổi dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam - nữ ở hai loại thuyền canoeing và kayak, thi đấu các cự ly 1.000m, 500m và 200m.
Qua những ngày thi đấu làm dậy sóng đường đua xanh, đoàn Hải Phòng giành vị trí Nhất toàn đoàn với thành tích 17 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc và 22 Huy chương Đồng. Hà Nội xếp thứ Nhì với 17 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng. Với những nỗ lực thi đấu vượt trội, các vận động viên Đà Nẵng xuất sắc giành tổng cộng 38 huy chương, bao gồm 17 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng và xếp thứ Ba toàn đoàn.
Các vận động viên nam tỏa sáng và mang về Huy chương Vàng như: Bơ Nướch Lâm và Võ Văn Nhật (nội dung C2 U23); Huỳnh Đức Tín và Trần Văn Giác (nội dung C2 U21); Huỳnh Đức Tín, Lê Vũ Hiếu, Nguyễn Trung Kiên và Lê Ngọc Hiệp (nội dung C4 U21); Bùi Hữu Tích (nội dung C1 U23); Trần Tường Khang, Phạm Tấn An, Võ Văn Nhật và Trần Văn Ánh (nội dung C4 U23); Trần Văn Anh Khoa, Trần Văn Ánh (nội dung C2 U18); Bùi Hữu Tích và Bùi Hữu Lộc (nội dung C2 U23)…
Ngoài ra, các tay chèo nữ có giải đấu thành công với Huy chương Vàng như: Hồ Thị Ne, Nguyễn Thị Trang, Mai Thị Ngọc Thơ và Trần Thị Thanh Huyền (nội dung C4 U23); Trương Nguyễn Tường Vy và Hồ Thị Thu Thư (nội dung C2 U16)…

Xếp thứ Ba toàn đoàn và có số Huy chương Vàng bằng hai đội dẫn đầu là kết quả ấn tượng, giúp các tay chèo Đà Nẵng khẳng định vị thế ở sân chơi quốc gia. Bên cạnh các tay chèo trụ cột giữ vững phong độ, các tài năng trẻ vươn lên thể hiện mình là tín hiệu tích cực. Trước đó, tại Giải đua thuyền rowing vô địch U19, U23 quốc gia năm 2026, các tay chèo Đà Nẵng cũng xuất sắc mang về 9 huy chương, bao gồm 2 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và xếp thứ 6 toàn đoàn.
Ông Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng cho biết, là môn thể thao Olympic, đua thuyền hiện được nhiều đơn vị, địa phương đầu tư phát triển mạnh. Điều này khiến mức độ cạnh tranh ngày càng cao ở các giải đấu cấp quốc gia. Để giữ vững vị thế xếp trong tốp những đội dẫn đầu tại các giải đấu, ban huấn luyện luôn theo sát, kịp thời hỗ trợ chuyên môn cũng như tìm cách đổi mới phương pháp huấn luyện nhằm khai phá hết tiềm năng của vận động viên.
Thành tích tại giải đấu vừa qua là động lực để đua thuyền thành phố hướng đến các giải đấu tiếp theo, trong đó có sân chơi quan trọng là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào cuối năm.