Trải nghiệm chợ phiên dược liệu, nông sản trên mây
Lần đầu tiên, chợ phiên dược liệu, nông sản được tổ chức tại làng săn mây Tắk Pổ (xã Trà Tập), mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao và thưởng thức những sản vật đặc trưng của đại ngàn.
.jpg)
Giữa không gian mây phủ quanh năm của Tắk Pổ, đồng bào Ca Dong mang đến chợ phiên nhiều sản vật đặc trưng của núi rừng như khổ qua rừng, sâm nam, lan kim tuyến, gạo đỏ, ớt xiêm cùng nhiều loại rau, củ sạch do chính người dân trồng và thu hái. Không chỉ là điểm mua bán nông sản, phiên chợ còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sức hút cho điểm du lịch cộng đồng Tak Pổ.
Chị Hồ Thị Thành Thỏi, người dân làng Tắk Pổ cho biết, trước đây bà con phải gùi rau, nông sản đi bộ xuống khu vực Tắk Pổ để bán từ sáng sớm. Nay chợ được tổ chức ngay gần khu dân cư nên việc buôn bán thuận lợi hơn, giảm nhiều công sức đi lại, đồng thời có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Lần đầu đến Tắk Pổ, ông Lăng Ngọc Chung (tỉnh Phú Thọ) bày tỏ ấn tượng với cuộc sống của người dân địa phương cũng như chất lượng các sản phẩm được bày bán tại chợ. “Phong cảnh ở đây rất đẹp, bà con rất thân thiện, tình cảm, rau, củ, quả sạch, tươi ngon. Tôi mong phiên chợ ngày càng phát triển để thu hút thêm nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm”, ông Chung chia sẻ.
.jpg)
Theo các địa phương vùng trồng sâm, dù Lễ hội sâm Ngọc Linh quốc tế đã góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng, song các vùng nguyên liệu vẫn nằm xa trung tâm, việc kết nối thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc hình thành chợ phiên ngay tại vùng sản xuất không chỉ tạo thêm điểm đến cho du khách mà còn mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản, dược liệu, từng bước hình thành chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, trong năm qua, lượng du khách đổ về Tắk Pổ để tham quan, trải nghiệm rất đông. Tuy nhiên, trăn trở của địa phương cũng như du khách là chưa có thêm sân chơi, trải nghiệm, đặc biệt là nơi mua bán sản phẩm địa phương tại chỗ.
“Xã sẽ duy trì chợ phiên vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, tạo không gian để du khách trải nghiệm văn hóa, mua sắm sản phẩm địa phương, giúp người dân có điều kiện giới thiệu, tiêu thụ những sản phẩm do chính mình làm ra, góp phần nâng cao thu nhập”, ông Lạc cho hay.
Việc đưa chợ phiên dược liệu, nông sản Tắk Pổ vào hoạt động được xem là bước khởi đầu trong mô hình kết hợp giữa bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch và tiêu thụ sản phẩm bản địa. Qua đó kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn cuối tuần, đưa hình ảnh vùng sâm Ngọc Linh và con người Trà Tập đến gần hơn với du khách.