UEFA cùng các liên đoàn đe dọa lập giải đấu thay thế World Cup để gây sức ép lên FIFA

PHỐ HỘI04/08/2026 08:05

Kế hoạch thương mại hóa World Cup khiến Gianni Infantino đối mặt khủng hoảng. UEFA, CONCACAF và AFC xem xét lập giải đấu riêng để ép Chủ tịch FIFA từ chức.

Bóng đá thế giới đang đứng trước nguy cơ rạn nứt lịch sử khi cuộc khủng hoảng quyền lực tại Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) leo thang tới mức đỉnh điểm. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) được cho là đã thành lập một liên minh nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải từ chức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chịu sức ép lớn
Gianni Infantino chịu sức ép sau khi lộ kế hoạch bán cổ phần World Cup. Ảnh: Reuters.

Liên minh 3 châu lục và phương án thay thế World Cup

Theo các nguồn tin từ tờ The Times, liên minh giữa UEFA, CONCACAF và AFC không chỉ dừng lại ở những lời cảnh báo mang tính chính trị. Bất chấp cấu trúc quản trị lâu đời của bóng đá toàn cầu, các tổ chức này sẵn sàng tiến hành các biện pháp cực đoan để "làm tê liệt" bộ máy điều hành của FIFA nếu ông Infantino tiếp tục tại vị.

Trọng tâm trong chiến lược đối đầu này là dự án Global Nations League. Được UEFA khởi thảo ý tưởng từ năm 2017, giải đấu này hiện được cân nhắc mở rộng quy mô toàn cầu nhằm tạo ra một sân chơi đối trọng trực tiếp với World Cup. Bên cạnh đó, liên minh các liên đoàn châu lục cũng chuẩn bị kịch bản tẩy chay các cuộc họp đại hội của FIFA và từ chối phê chuẩn các quyết định chiến lược, đẩy cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới vào tình trạng đóng băng hoạt động.

Nguyên nhân bùng nổ khủng hoảng từ dự án 20 tỷ USD

Căn nguyên của làn sóng bất mãn xuất phát từ kế hoạch bán cổ phần và thương mại hóa World Cup của Gianni Infantino. Nhằm tìm kiếm khoản doanh thu khổng lồ ước tính lên tới 20 tỷ USD, người đứng đầu FIFA đã xúc tiến đàm phán bán cổ phần thương mại của giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân.

Đáng chú ý, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều liên đoàn thành viên vì lo ngại làm mất đi giá trị truyền thống và quyền kiểm soát giải đấu lớn nhất hành tinh. Trước làn sóng phản ứng quá dữ dội, Infantino đã buộc phải rút lại đề xuất. Tuy nhiên, hành động này không đủ để hàn gắn niềm tin đã sụp đổ nghiêm trọng giữa FIFA và các liên đoàn châu lục.

Thách thức pháp lý và nguy cơ cô lập trước kỳ bầu cử 2027

Sự sụt giảm uy tín của Gianni Infantino đang kéo theo những hệ lụy chính trị rõ rệt trước kỳ bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm 2027. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales (FAW) đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho người đứng đầu FIFA. Phía UEFA cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng các quốc gia thành viên châu Âu sẵn sàng tẩy chay World Cup nếu các kế hoạch thương mại hóa tiếp tục được thông qua.

Không dừng lại ở áp lực chính trị, các hành động pháp lý cũng đã được kích hoạt. UEFA cùng một số tổ chức liên quan đã gửi thư yêu cầu bảo toàn toàn bộ tài liệu pháp lý liên quan đến thương vụ bán cổ phần World Cup. Quyết định này cho thấy liên minh các liên đoàn sẵn sàng đưa vụ việc ra các cơ quan tài phán độc lập, đẩy Infantino vào thế phòng thủ toàn diện trong cuộc chiến quyền lực lớn nhất sự nghiệp.

PHỐ HỘI