Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Nhằm hiện thực hóa Đề án đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phường Ngũ Hành Sơn đã triển khai chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học giai đoạn 2026 - 2030 với môi trường học tập và giao tiếp tiếng Anh hiện đại, thực chất.

Theo đó, phường Ngũ Hành Sơn và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) vừa ký kết hợp tác triển khai chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình hợp tác đánh dấu bước chuyển mới trong phát triển giáo dục ngoại ngữ ở cơ sở.
Hai đơn vị sẽ triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, xây dựng mô hình “Trường học thân thiện với tiếng Anh”, tổ chức câu lạc bộ, ngày hội và các hoạt động trải nghiệm tiếng Anh cho học sinh. Bên cạnh đó là phát triển học liệu số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy học, nghiên cứu và thực nghiệm các mô hình giáo dục ngoại ngữ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
PGS.TS. Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết, nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong triển khai các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Với thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng giáo viên và phát triển học liệu, nhà trường sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở bậc tiểu học.
Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Long, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh ngay từ những năm đầu đến trường có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành kỹ năng giao tiếp, tư duy và khả năng thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế sau này.
Do đó, điểm đáng chú ý của chương trình là định hướng xây dựng môi trường học tập hiện đại, trong đó tiếng Anh được sử dụng thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao tiếp và tương tác tự nhiên. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp học sinh mạnh dạn hơn khi sử dụng ngoại ngữ, tạo hứng thú học tập và từng bước hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong nhà trường.
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho rằng, mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động triển khai mà quan trọng hơn là niềm yêu thích, sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Anh của mỗi học sinh.
Hiện nay, trên địa bàn phường có 37 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập và ngoài công lập. Nhiều năm qua, địa phương duy trì có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo”, Đề án 08 “Hỗ trợ học bổng lâu dài cho học sinh con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động có điều kiện học tập vươn lên bền vững”. Đề án mang tính đột phá, sáng tạo, là địa phương đầu tiên ở Đà Nẵng có 100% học sinh, sinh viên con hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí hằng năm mà không ràng buộc về học lực.
Việc phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục đầu tư cho giáo dục ngoại ngữ được xem là bước đi nhằm mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho học sinh trong giai đoạn mới. Với định hướng lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng trải nghiệm và giao tiếp thực tế, chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại phường Ngũ Hành Sơn được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng giáo dục ngoại ngữ, góp phần xây dựng thế hệ công dân trẻ năng động, tự tin và sẵn sàng hội nhập quốc tế.