Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác đối ngoại
ĐNO - Sáng 5/8, tại Hà Nội diễn ra Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân là dịp tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam; đồng thời trao đổi về thực tiễn tình hình, những vấn đề mới đặt ra và xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.
Trong đó, đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ của ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững; đồng thời góp phần giúp Việt Nam linh hoạt thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trước biến động nhanh của tình hình thế giới và yêu cầu phát triển mới của đất nước, công tác đối ngoại phải tiếp tục giữ vai trò tiên phong, trọng yếu; bảo đảm môi trường hòa bình, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Công tác đối ngoại cần chuyển dịch mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, từ hoạt động riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ và từ kết nối quan hệ sang tạo ra các kết quả cụ thể.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò cốt lõi của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam.
Nhiều giải pháp cụ thể, khả thi được đề xuất nhằm đưa đối ngoại Đảng thực sự trở thành nền tảng chính trị, giữ vai trò nòng cốt và định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ đối ngoại.
Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh việc đổi mới toàn diện đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển đất nước.
Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: "Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân".
Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành Ngoại giao nói riêng.
Thường trực Ban Bí thư nhắc lại, tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (ngày 1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại.
Đây là những nội dung, quan điểm chỉ đạo rất quan trọng, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt, tập trung vào các vấn đề chiến lược.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân.
Theo đó, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước.
Đồng thời, chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
Trong đó, cần lưu ý chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ, lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.
Chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang “gắn kết lợi ích", kiến tạo không gian hợp tác bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Chủ động, tích cực đóng góp, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới, diễn đàn, cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm đúng quy định, thực chất...
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được khai mạc vào ngày 1/8 vừa qua, với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Hội nghị diễn ra đến ngày 7/8 với nhiều phiên họp.
Qua đó tập trung trao đổi các nhóm nhiệm vụ lớn về: tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.