Bị cáo buộc tống tiền, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt làn sóng tẩy chay diện rộng

PHỐ HỘI05/08/2026 13:04

Chủ tịch LĐBĐ Jordan tố cáo FIFA gây khó dễ tài chính để ép buộc sự ủng hộ bầu cử, khiến vị thế của Gianni Infantino lung lay dữ dội trước kỳ bầu cử tới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, vừa công khai cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và thượng tầng tổ chức này có hành vi "tống tiền" chính trị. Tuyên bố chấn động được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu bóng đá thế giới đang chịu áp lực dữ dội từ các liên đoàn thành viên trước kỳ bầu cử quyết định.

Khó khăn tài chính và những bất cập tại World Cup 2026

Hoàng tử Ali Bin Al Hussein đã phơi bày hàng loạt rào cản mà bóng đá Jordan gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù đã sở hữu vé tham dự với chi phí đắt đỏ, người hâm mộ Jordan vẫn gặp rào cản lớn khi xin visa vào Mỹ. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Jordan còn bị chính phủ Mỹ đánh thuế thông qua FIFA cho việc tham gia giải đấu, trong khi các đội tuyển đóng quân tại Canada hay Mexico lại không phải gánh chịu khoản phí này.

Đáng chú ý, FIFA hiện vẫn chưa thanh toán tiền thưởng cho đội tuyển Jordan sau thành tích lọt vào trận chung kết Arab Cup diễn ra tại Qatar từ tháng 12 năm ngoái.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với nhiều bê bối trước kỳ bầu cử
Chủ tịch FIFA đang vướng vào rất nhiều vụ bê bối. Ảnh: Getty Images

Thông điệp ngầm và phản ứng cứng rắn từ Jordan

Mối quan hệ giữa hai bên chìm trong bế tắc suốt nhiều tháng cho đến khi xuất hiện tín hiệu mang tính điều kiện. Theo Hoàng tử Ali, ông nhận được thông điệp truyền miệng khẳng định FIFA sẽ chỉ ra tay hỗ trợ giải quyết các khó khăn tài chính nếu ông công khai lên tiếng ủng hộ Gianni Infantino trong cuộc bầu cử sắp tới.

"Chúng tôi tự hào về các giá trị đạo đức của mình tại Jordan. Chúng tôi chưa từng ủng hộ ông ta và bây giờ chắc chắn là không. Toàn bộ tình huống này chẳng khác nào tống tiền và chúng tôi từ chối nhượng bộ", Hoàng tử Ali nhấn mạnh trên mạng xã hội X.

Chiếc ghế chủ tịch chao đảo trước kỳ bầu cử

Cáo buộc từ phía Jordan xuất hiện đúng vào thời điểm vị thế của Gianni Infantino suy giảm nghiêm trọng sau khi kế hoạch bán cổ phần các giải đấu thất bại. Kỳ bầu cử Chủ tịch FIFA diễn ra vào tháng 3 tới đang trở thành thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của vị quan chức người Thụy Sĩ.

Theo số liệu thống kê, Infantino hiện mới chỉ nhận được 15 lời tuyên bố ủng hộ từ tổng số 211 liên đoàn thành viên. Tại châu Âu, nhiều giới chức bóng đá hàng đầu đang lên kế hoạch tẩy chay và đe dọa thành lập một giải đấu đối trọng. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Anh và xứ Wales cũng đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho người đứng đầu FIFA.

PHỐ HỘI