Thế giới

Du khách từ 64 nước nhập cảnh vào Nga bằng thị thực điện tử

TẤN PHÁT 05/08/2026 17:26

ĐNO - Du khách từ 64 quốc gia hiện có thể nhập cảnh vào Nga bằng thị thực điện tử (e-visa), với thủ tục đơn giản và thời gian lưu trú được kéo dài lên 30 ngày.

nga.jpg
Nga trở thành điểm đến mới mẻ cho du khách trẻ Trung Quốc. Ảnh: VCG

Chính sách này là một phần trong chiến lược mở cửa nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch quốc tế của Nga.

Nới lỏng thị thực

Theo TASS, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, người nước ngoài có thể hoàn tất toàn bộ thủ tục xin e-visa trực tuyến trên cổng evisa.kdmid.ru mà không cần thư mời hoặc giấy xác nhận nơi lưu trú. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa chỉ 4 ngày theo lịch.

Danh sách 64 quốc gia đủ điều kiện chủ yếu thuộc châu Âu và châu Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Ngành du lịch Nga đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực nhờ hàng loạt chính sách cải cách và đầu tư quy mô lớn. Lĩnh vực du lịch và khách sạn hiện đóng góp hơn 3% GDP.

Mỗi ngày, nước này ghi nhận hàng chục triệu lượt chuyến đi du lịch trên khắp cả nước, cho thấy nhu cầu du lịch tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nga ghi nhận hơn 43 triệu lượt chuyến đi nội địa và quốc tế, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách quốc tế đến Nga tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 12% trong cả năm 2025.

nga2.jpg
Từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa băng xanh tại hồ Baikal, khi lớp băng trong vắt thu hút các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Zhang Yutong

Chiến lược đầu tư đồng bộ

Interfax cho biết, kết quả tích cực này đến từ hàng loạt chính sách nới lỏng thị thực, bao gồm cơ chế miễn thị thực với Trung Quốc, Oman, Saudi Arabia, Jordan và Myanmar.

Bên cạnh đó, Nga tiếp tục hoàn thiện hệ thống thị thực điện tử bằng cách mở rộng danh sách các quốc gia đủ điều kiện và kéo dài thời gian lưu trú.

Đáng chú ý, cơ chế miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc được gia hạn đến hết năm 2027, tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch và giao lưu thương mại giữa hai nước.

Cùng với chiến lược mở rộng thị trường, Nga cũng đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn khách quốc tế. Du khách Trung Quốc hiện chiếm hơn 22% tổng số khách quốc tế lưu trú tại Nga, trở thành thị trường nguồn lớn nhất, tiếp theo là các nước vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Đáng chú ý, xu hướng du lịch đến Nga không còn tập trung chủ yếu ở Moscow và St. Petersburg. Ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn khám phá các điểm đến mới như Murmansk, Vladivostok và Kazan, phản ánh nỗ lực mở rộng không gian phát triển du lịch và phân bổ dòng khách đến nhiều địa phương trên cả nước.

Để duy trì đà tăng trưởng, Chính phủ Nga tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch. Chương trình tín dụng ưu đãi đang hỗ trợ xây dựng khoảng 300 khách sạn và tổ hợp du lịch với tổng cộng hơn 63.000 phòng.

Đồng thời, phát triển 40 khu du lịch bốn mùa, bao gồm công viên nước, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và công viên giải trí. Tổng vốn đầu tư cho các dự án đạt khoảng 1,6 nghìn tỷ ruble.

Nga cũng đang triển khai dự án trọng điểm “Năm vùng biển và Hồ Baikal”, xây dựng 12 khu nghỉ dưỡng hoạt động quanh năm tại 10 khu vực, cùng với việc hiện đại hóa hạ tầng tại 75 sân bay nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến.

Song song với đầu tư hạ tầng, Chính phủ Nga tiếp tục duy trì thuế giá trị gia tăng (VAT) 0% đối với lĩnh vực khách sạn đến năm 2030, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh của ngành du lịch trong giai đoạn tới.

Những chính sách đồng bộ từ cải cách thị thực, phát triển hạ tầng đến ưu đãi doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường khách quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa đóng góp của ngành du lịch lên 5% GDP vào năm 2030.

TẤN PHÁT