Vun đắp tình hữu nghị
Việt - Hàn
Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2026 (từ ngày 6 đến 9/8) hứa hẹn mang đến không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và giáo dục sôi động; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Điểm hẹn kết nối, giao lưu văn hóa
Chiều sâu kết nối hợp tác
Từ một hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức lần đầu năm 2022, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc dần trở thành điểm hẹn đối ngoại có sức lan tỏa rộng, thu hút đông đảo người dân, du khách và cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng. Theo Ban tổ chức, mỗi kỳ lễ hội thu hút hơn 40.000 lượt khách tham dự, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá hình ảnh thành phố.
Ông Trần Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế và dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ) cho biết, điểm mới của lễ hội năm nay không nằm ở quy mô tổ chức mà ở chiều sâu kết nối hợp tác. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình còn mở rộng sang các nội dung về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, du lịch và thể thao, phản ánh xu hướng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang chuyển mạnh từ giao lưu sang phát triển thực chất.
Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thường niên, chương trình nhấn mạnh các nội dung về đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và công nghệ. Hơn 200 đại biểu cùng khoảng 100 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng: Trí tuệ nhân tạo (AI) - Động lực mới cho tăng trưởng và phát triển”. Đây được xem là điểm nhấn chiến lược, thể hiện xu hướng chuyển từ giao lưu văn hóa sang kết nối phát triển trong giai đoạn mới.
Dự kiến ở hội nghị, các bên sẽ thảo luận về chính sách phát triển hệ sinh thái AI, hợp tác đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. Sự tham gia của các địa phương Hàn Quốc như Yongin, Osan, Pyeongtaek cùng các doanh nghiệp, trường đại học của hai nước cho thấy Đà Nẵng đang chủ động tìm kiếm những dư địa hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ cao.
Dịp này, dự kiến thành phố Đà Nẵng và thành phố Osan sẽ trao bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác; Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hanbat (Hàn Quốc), mở thêm cơ hội trao đổi sinh viên, nghiên cứu và đào tạo tiếng Hàn.
Ngoài ra, gần 20 trường đại học và cơ sở giáo dục Hàn Quốc tham gia giới thiệu văn hóa, môi trường học tập và hành trình du học Hàn Quốc, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục Hàn Quốc với học sinh, sinh viên Đà Nẵng.

Nhiều hoạt động đặc sắc
Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay được tổ chức công phu cùng nhiều hoạt động mang đậm bản sắc hai quốc gia. Không gian lễ hội tại Công viên Biển Đông với 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam - Hàn Quốc mở cửa liên tục để phục vụ người dân và du khách.
Chưa kể, mở đầu chuỗi sự kiện là hoạt động diễu hành chào mừng lễ hội với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, cộng đồng người Hàn Quốc, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Cùng với đó là các sự kiện như: “Những ngày phim Hàn Quốc tại Đà Nẵng” diễn ra tại CGV Vincom Đà Nẵng; cuộc thi làm món ăn Việt Nam - Hàn Quốc...
Điểm nhấn xuyên suốt 4 đêm lễ hội là chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Gwangyang, Daegu, Yeongam… Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, màn biểu diễn chung giữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng và đoàn nghệ thuật Yeongam được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của hai quốc gia.
Người dân và du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm văn hóa thông qua các hoạt động như: trình diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp Việt Nam, Random Dance K-pop và nhiều chương trình giao lưu cộng đồng khác. Chung kết Cuộc thi tài năng Việt Nam - Hàn Quốc, nhảy K-pop tiếp tục là điểm hẹn được đông đảo giới trẻ chờ đợi, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa đại chúng Hàn Quốc tại Đà Nẵng.
Ông Trần Hiếu thông tin, lễ hội năm nay có chương trình giới thiệu văn hóa, môi trường học tập và cơ hội du học Hàn Quốc với sự tham gia của gần 20 trường đại học, cơ sở giáo dục Hàn Quốc. Đây là dịp kết nối các cơ sở đào tạo, mở rộng cơ hội hợp tác giáo dục và trao đổi sinh viên giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc.
Với chuỗi hoạt động phong phú từ văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực, thể thao đến giáo dục, du lịch và công nghệ, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 cho thấy sự phát triển ngày càng toàn diện của quan hệ hợp tác Việt - Hàn. Những nhịp cầu được vun đắp từ giao lưu văn hóa hôm nay sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
Thị trường chiến lược của du lịch Đà Nẵng
Để thu hút khách, Đà Nẵng đang nỗ lực chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường, hướng tới duy trì và mở rộng nguồn khách quốc tế trọng điểm trong giai đoạn cạnh tranh mới.

Dẫn đầu thị trường khách quốc tế
Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 1 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm 20,55% cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu trong top 10 thị trường quốc tế của Đà Nẵng.
Lợi thế lớn của Đà Nẵng nằm ở kết nối hàng không. Hiện nay có 4 đường bay thường kỳ từ Incheon, Busan, Daegu và Cheongju đến Đà Nẵng do 13 hãng hàng không khai thác. Mạng lưới kết nối này đưa Đà Nẵng trở thành lựa chọn với xu hướng du lịch ngắn ngày của người Hàn Quốc hiện nay.
Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc cũng đang có sự thay đổi nhanh chóng. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc (KCTI), người Hàn Quốc ngày càng ưu tiên các chuyến đi 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, điều này tương đồng với xu hướng du lịch ngắn ngày nhưng thường xuyên thay vì chỉ thực hiện một chuyến đi dài ngày trong năm. Đồng thời chú trọng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm riêng tư, nghỉ dưỡng phục hồi và các sản phẩm theo sở thích cá nhân.

Điều này khiến các điểm đến phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng trải nghiệm. Từ sự thay đổi trên, ngành du lịch thành phố không chỉ quảng bá du lịch biển hay các điểm tham quan mà hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến chất lượng cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng: nghỉ dưỡng biển, golf, MICE, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, ẩm thực và sinh thái cộng đồng.
Anh Lee Byeong-ho, du khách Hàn Quốc bày tỏ, giới trẻ Hàn Quốc thường thích đi du lịch Đà Nẵng vào những dịp đặc biệt như ngày kỷ niệm hay kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình, bạn bè. Sức hút của Đà Nẵng nằm ở sự kết hợp giữa biển đẹp, ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý và nhiều hoạt động trải nghiệm về đêm. “Chỉ mất vài giờ bay là có thể đến một điểm nghỉ dưỡng vừa hiện đại vừa đa dạng trải nghiệm nên nhiều bạn trẻ Hàn Quốc xem Đà Nẵng là nơi dễ quay lại nhiều lần chứ không chỉ đến một lần để tham quan”, anh chia sẻ.
Quảng bá điểm đến
Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, để tăng cường thu hút khách thị trường Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch thành phố thường xuyên tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc. Nổi bật trong số đó là chương trình gala đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Seoul (tháng 6/2026) với sự tham gia của hơn 70 đại biểu là đại diện hiệp hội du lịch, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, OTA, báo chí và KOLs Hàn Quốc.
Không gian B2B được tổ chức trước chương trình chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Đà Nẵng trao đổi kế hoạch hợp tác về quảng bá, phát triển sản phẩm và trao đổi khách.
Thành phố cũng công bố các chính sách kích cầu dành riêng cho thị trường Hàn Quốc dịp Tết Trung thu (Chuseok) 2026, trong đó các doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi về lưu trú, spa, golf, ẩm thực và quà tặng chào mừng dành cho du khách Hàn Quốc. Đồng thời giới thiệu chương trình famtrip trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Đà Nẵng 2026 (tháng 10/2026).
Hay tại Daegu, gian hàng văn hóa - du lịch Đà Nẵng tại Lễ hội Gà và Bia Daegu 2026 (tháng 7/2026) thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm.
Du khách tham gia nhận thông tin về điểm đến, trải nghiệm mặc áo dài, chụp ảnh với nón lá, đèn lồng, in tranh mộc bản, trang trí nón lá và tham gia các hoạt động tương tác văn hóa Việt Nam. Ở sự kiện này, ngành du lịch Đà Nẵng triển khai khảo sát khách tham quan và thu về 690 phiếu, kết quả cho thấy 84,9% chắc chắn hoặc có khả năng sẽ đến hoặc quay lại Đà Nẵng; 65,2% đánh giá sức hấp dẫn của Đà Nẵng ở mức 4-5/5.

Theo bà An, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch thành phố. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành với doanh nghiệp để gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
Trong chiến lược dài hạn, Đà Nẵng chuyển từ xúc tiến theo chiến dịch sang xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững với các địa phương Hàn Quốc. Đầu tháng 7/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cục Du lịch Busan. Hai bên thống nhất phối hợp xúc tiến, quảng bá, trao đổi đoàn Famtrip - Presstrip, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách Hàn Quốc, đặc biệt là nghỉ dưỡng biển, golf, MICE, du lịch văn hóa và lễ hội.
Ngành du lịch Đà Nẵng đang tập trung vào các nhóm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới của khách Hàn Quốc; chú trọng quảng bá qua các nền tảng mà người Hàn Quốc sử dụng thường xuyên như Naver, YouTube, Instagram và các OTA để tiếp tục thu hút khách.
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Chính các hoạt động giao lưu học thuật, trải nghiệm văn hóa đang tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường quốc tế và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong bối cảnh hợp tác Việt - Hàn ngày càng mở rộng.
Nhiều năm qua, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, hướng đến mô hình đào tạo gắn với thực hành và trải nghiệm quốc tế. Các hoạt động như thực tập tại doanh nghiệp, học tập trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc, chương trình “Hanwha Life Future Plus Korean Invitation Program 2025”… được nhà trường tổ chức cùng sự tham gia của doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc, giúp sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm văn hóa, làm việc theo dự án và tiếp cận công nghệ mới tại Hàn Quốc.
Bên cạnh các hoạt động trao đổi ngắn hạn, sinh viên còn được tham gia thực tập tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, giúp người học rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề trong môi trường doanh nghiệp quốc tế. Được tham gia trải nghiệm ngắn ngày tại Hàn Quốc qua chương trình “Hanwha Life Future Plus Korean Invitation Program 2025” (tháng 11/2025), Lê Đình Phúc, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn bày tỏ, đây là hành trình quý giá để học hỏi, kết nối và khám phá văn hóa, công nghệ Hàn Quốc, góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai.
Nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cũng đang mở rộng hợp tác học thuật với Hàn Quốc. Tại Đại học Duy Tân (DTU), sinh viên Khoa tiếng Hàn, Trường Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn ghi dấu ấn tại “Ngày hội ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc miền Trung 2026” tổ chức ở Huế với hàng loạt giải thưởng như: giải Nhì cuộc thi K-video, giải tập thể running man, giải Ba nhảy K-pop, giải Ba diễn hài và giải Khuyến khích phần thi “Đường lên đỉnh Hallasan”. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực tiếng Hàn mà còn cho thấy tư duy nghiên cứu, sáng tạo nội dung và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của sinh viên.
Đặc biệt, sản phẩm K-video về phương ngữ Busan của nhóm sinh viên DTU được đánh giá cao về chiều sâu chuyên môn khi khai thác các đặc trưng ngữ âm, ngữ điệu và từ vựng của tiếng Hàn địa phương, kết hợp bối cảnh văn hóa và tình huống giao tiếp thực tế. Nguyễn Thị Anh Tuyền, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, thành viên nhóm đoạt giải Nhì cuộc thi K-video chia sẻ, thông qua cuộc thi, sinh viên không chỉ rèn luyện được kỹ năng sáng tạo nội dung mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về ngành học của mình, từ đó có thêm động lực để tiếp tục học tập và phát triển trong tương lai.
Cùng với yêu cầu hội nhập ngày càng cao, đào tạo tiếng Hàn tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) đang được mở rộng theo hướng gắn với nhu cầu doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành thế hệ sinh viên có năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Cuối tháng 3/2026, Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn K-Forum với chủ đề về doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và cơ hội việc làm cho sinh viên, đây là cầu nối trực tiếp giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học.

PGS-TS. Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) cho hay, nhà trường định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời chú trọng tăng cường vai trò kết nối trong hợp tác giáo dục và giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà trường kỳ vọng sinh viên chủ động nắm bắt cơ hội học tập, không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập để trở thành những cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
Cuối tháng 7/2026, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp nhận thiết bị “Không gian đổi mới sáng tạo AI” do Đại học Sahmyook, Hàn Quốc trao tặng. Hoạt động này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Sahmyook, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đào tạo kỹ năng số, giao lưu sinh viên, phát triển năng lực số và nuôi dưỡng tư duy đổi mới sáng tạo. “Không gian đổi mới sáng tạo AI” với hệ thống thiết bị hiện đại, được kỳ vọng trở thành nơi sinh viên học tập, thực hành và thử nghiệm các ý tưởng mới, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, phân tích dữ liệu và AI Writing. Qua đó, giúp sinh viên có thêm môi trường để rèn luyện năng lực sáng tạo, hợp tác, giải quyết vấn đề và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.
Theo giáo sư Lee Byunghee, đến từ Đại học Sahmyook, “Không gian đổi mới sáng tạo AI” không chỉ là phòng học được trang bị máy tính hiện đại mà còn là môi trường để sinh viên tự do thử nghiệm ý tưởng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nhằm giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng giúp người học phát triển kỹ năng số, mở rộng tư duy hội nhập và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động trong kỷ nguyên công nghệ.