Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng:Quyết tâm tranh tài ở môn điền kinh
Môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 khởi tranh ngày 6/8 tại sân điền kinh Hòa Xuân. Nhiều cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn, kịch tính khi các địa phương mang đến giải lực lượng mạnh cùng tinh thần thi đấu quyết tâm.
.jpg)
Quyết tâm tranh tài
Vượt quãng đường xa đến địa điểm thi đấu, vận động viên Hồ Văn Chiêu (xã Trà Vân) không giấu được niềm vui và sự háo hức.
Chiêu chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi dự giải lớn cấp thành phố nên rất mong chờ được thi đấu. Khi được triệu tập vào đội tuyển điền kinh xã Trà Vân dự đại hội, tôi tăng cường tập luyện nhằm duy trì phong độ tốt nhất. Tại giải lần này, tôi thi đấu nhảy cao và chạy 200m, hy vọng đạt huy chương để đóng góp vào thành tích chung của đội”.
Sau khi cùng đồng đội hoàn thành bài khởi động làm nóng, vận động viên Lê Thị Ngọc Hiền (xã Đồng Dương) cũng bày tỏ quyết tâm chinh phục các thử thách. Là học sinh lớp 11 nhưng tài năng của Ngọc Hiền sớm bộc lộ, được chọn vào đội tuyển điền kinh xã Đồng Dương tham gia tranh tài ở nội dung 800 và 1.500m. Chân chạy này cũng từng thi đấu và giành thành tích tốt ở các giải việt dã và điền kinh học sinh cấp thành phố.
“Em rất vui vì được tranh tài tại giải năm nay. Đây là cơ hội tốt để em thể hiện và nuôi dưỡng đam đam điền kinh. Cuộc cạnh tranh luôn mang đến nhiều thử thách khi các vận động viên tham dự giải đều mạnh, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để giành huy chương”.
Chính sự quyết tâm của các vận động viên đã tạo nên không khí nhộn nhịp tại sân điền kinh Hòa Xuân từ sáng sớm. Theo Ban tổ chức, giải lần này quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 25 xã, phường. Đây là một trong số những môn có số lượng vận động viên tham dự đông trong chương trình thi đấu của đại hội năm nay.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu của vận động viên và tăng tính cạnh tranh, Ban tổ chức đưa vào 9 nội dung dành cho nam và nữ gồm: chạy 100, 200, 400, 800, 1.500m; nhảy xa; nhảy cao; đẩy tạ; tiếp sức 4x100. Ban tổ chức sẽ trao 24 bộ huy chương, trong đó bao gồm 16 bộ huy chương cho cá nhân và 8 bộ huy chương cho nội dung tiếp sức nam và nữ.
Anh Nguyễn Đình Thương, Huấn luyện viên đội tuyển điền kinh xã Lãnh Ngọc nhìn nhận, giải điền kinh trong khuôn khổ đại hội năm nay được thành phố tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Các địa phương mang đến lực lượng tốt nhất, vì vậy có những màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn.
Đội tuyển điền kinh xã Lãnh Ngọc luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, hướng đến cạnh tranh huy chương; trong đó, kỳ vọng lớn của đội là các nội dung chạy trung bình và dài.
.jpg)
Nỗ lực bứt phá
Cùng với cạnh tranh huy chương, thành tích ở từng nội dung tại giải sẽ được tính điểm và cộng vào tổng thành tích các môn thi đấu của đại hội để xác định thứ hạng chung cuộc, điều này góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho giải.
Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, phường Hải Châu đang tạm dẫn đầu với 13 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng (tổng điểm 299). Tiếp theo trong tốp 5 lần lượt là phường Ngũ Hành Sơn (11 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng, tổng điểm 245); xã Khâm Đức (8 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, tổng điểm 231); xã Thạnh Mỹ (6 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, tổng điểm 202); phường Thanh Khê (7 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, tổng điểm 195).
Các đội ở nhóm đầu đều cử quân số đông và tham gia đầy đủ các nội dung tại giải điền kinh với hy vọng bứt phá.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ phụ trách thể thao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu thông tin, phường tuyển chọn 16 vận động viên xuất sắc góp mặt tại giải lần này. Ngoài mục tiêu cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu, đội tuyển điền kinh phường Hải Châu nỗ lực tối đa ở các môn để tích điểm nhằm giữ ưu thế trên bảng xếp hạng toàn đoàn.
Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng Trần Công Tự cho hay, khoảng cách sít sao giữa các đoàn thể thao trên bảng xếp hạng càng khiến các cuộc đua ở giải điền kinh diễn ra kịch tính. Các vận động viên thi đấu đến ngày 8/8.
Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các vận động viên giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn; kiểm tra chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu điền kinh ở các địa phương; thúc đẩy sự phát triển của phong trào điền kinh nói riêng và thể dục - thể thao nói chung. Thông qua giải, các vận động viên xuất sắc có cơ hội được tuyển chọn vào đội tuyển điền kinh thành phố dự giải vô địch toàn quốc.