Sức bật mới của du lịch Đà Nẵng
Du lịch Đà Nẵng đang ghi nhận sự bứt phá tích cực khi lượng khách, doanh thu và công suất lưu trú đều tăng so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm, dự án mới liên tục được doanh nghiệp, ngành du lịch triển khai theo hướng chất lượng, đa dạng và bền vững.

Khách quốc tế tạo lực kéo mới
Mùa hè năm nay, các khách sạn ven biển nhộn nhịp khách lưu trú. Nhiều cơ sở duy trì công suất phòng cao, đặc biệt ở phân khúc 4-5 sao, nơi tập trung đông khách quốc tế đến nghỉ dưỡng dài ngày.
Tại khách sạn Avatar Đà Nẵng (đường An Thượng 2), lượng khách Hàn Quốc và Nga chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách. Công suất phòng nhiều thời điểm đạt từ 80-100%.
Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Avatar Đà Nẵng cho biết, thay vì cạnh tranh bằng giá, khách sạn tập trung nâng chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho kỳ nghỉ của du khách.
Lượng khách đông cho thấy xu hướng tích cực của du lịch Đà Nẵng khi dòng khách quốc tế đang trở lại mạnh mẽ, nhất là các thị trường có khả năng chi tiêu cao và yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.
Theo số liệu của Thống kê Đà Nẵng, tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 7/2026, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 12,1 triệu lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 6 triệu lượt, tăng 28,1%; khách trong nước đạt 6,1 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, cùng với sự gia tăng lượng khách, trong tháng 7 và 7 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 39.500 tỷ đồng, chiếm gần 23% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng hơn 23,1% so với cùng kỳ năm trước.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, khách quốc tế trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của du lịch Đà Nẵng. Tỷ trọng khách quốc tế hiện chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách lưu trú, tạo lực kéo cho hệ thống khách sạn, nhà hàng, lữ hành và các dịch vụ trải nghiệm.

Làm mới sản phẩm, mở rộng dư địa
Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng cho rằng, thành quả của ngành du lịch thành phố hiện tại là quá trình đầu tư đồng bộ về hạ tầng, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và liên tục làm mới sản phẩm.
Điểm mạnh của Đà Nẵng nằm ở khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu du lịch trong cùng một hành trình. Du khách có thể nghỉ dưỡng bên bãi biển Mỹ Khê, khám phá bán đảo Sơn Trà, trải nghiệm Bà Nà Hills, kết nối với Hội An, Huế, Mỹ Sơn hoặc tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra quanh năm.
Lợi thế ấy được cộng hưởng bởi sân bay quốc tế gần trung tâm, hệ thống khách sạn - resort phát triển đồng bộ, hạ tầng giao thông thuận tiện cùng hình ảnh một thành phố xanh, sạch, an toàn và thân thiện.
Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát cho biết, xu hướng du khách cũng đang thay đổi rõ rệt. Khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình hoặc cá nhân ngày càng nhiều, ưu tiên các trải nghiệm linh hoạt thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour truyền thống.
Vì vậy, doanh nghiệp đã tích hợp AI vào chatbot trên Facebook và Zalo để tăng tương tác, tư vấn và chăm sóc khách hàng nhanh hơn. Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu để thích ứng với hành vi du lịch mới.
Cùng với đà tăng trưởng của thị trường, Đà Nẵng đang liên tục làm mới điểm đến bằng các sản phẩm và trải nghiệm mới. Bên cạnh Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, du lịch biển, giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản… tạo thành chuỗi sự kiện nối tiếp trong năm.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc đa dạng hóa sự kiện nhằm gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
Điểm nhấn mới trong năm nay là Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch phối hợp với doanh nghiệp ra mắt tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà). Sản phẩm này khai thác hài hòa giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa trà Việt và trải nghiệm du lịch chất lượng cao, hướng đến du lịch xanh và bền vững.
Mới đây, dự án Wyndham Grand Vedana Resort & Condotel Da Nang (Công ty CP Avatar Đà Nẵng) tại khu vực biển Hà My được công bố với quy mô 164 căn hộ du lịch và 21 biệt thự nghỉ dưỡng, phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.
Dự án dự kiến đưa vào vận hành từ cuối tháng 4/2027. Sản phẩm mới này góp phần bổ sung sản phẩm, nâng cao năng lực phục vụ và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.
Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đà tăng trưởng của du lịch thành phố là kết quả của sự cộng hưởng giữa tiềm năng và cách làm mới. Đó là dư địa phát triển của Đà Nẵng mới, sự đồng hành quyết liệt của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn; đồng thời là lợi thế khác biệt của hệ tài nguyên du lịch cùng chiến lược quảng bá, xúc tiến điểm đến được triển khai sớm, đồng bộ và liên tục.
Những yếu tố này đang tạo nền tảng để du lịch Đà Nẵng tiếp tục mở rộng dư địa tăng trưởng và khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của khu vực.