Sinh kế bền vững từ nuôi cá lồng bè hồ thủy điện Sông Tranh 2
ĐNO - Từ mô hình tự phát, đến nay nghề nuôi cá trong lồng bè ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (thuộc 2 xã Trà Đốc, Trà Tân) đã mở rộng không gian diện tích mặt nước, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân miền núi.

Những người tiên phong
Năm 2012, hơn hai năm sau khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, ông Trần Văn Mạo đầu tư 6 lồng bè nuôi cá điêu hồng tại lòng hồ, thuộc xã Trà Đốc. Sau 6 tháng nuôi, gia đình xuất bán lứa cá đầu tiên, thu lãi hơn 40 triệu đồng.
Nhận thấy triển vọng, ông Mạo quyết định tăng quy mô nuôi cá điêu hồng lên 12 lồng bè. Các vụ nuôi cá điêu hồng liên tiếp thành công đã thúc đẩy ông Mạo đầu tư thêm lồng bè, mở rộng chủng loại nuôi sang cá lăng nha, cá chình và cá thác lác. Đến nay, hộ ông Mạo sở hữu 25 lồng bè nuôi cá. Bình quân mỗi năm, ông xuất bán hơn 15 tấn cá các loại ra thị trường, đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng và thu lãi hơn 500 triệu đồng.
“Nuôi cá trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 có nhiều ưu thế: nguồn nước tự nhiên không ô nhiễm, môi trường thông thoáng giúp cá phát triển nhanh. Đặc biệt, lòng hồ cách ly với môi trường bên ngoài, hạn chế dịch bệnh. Đây là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công”, ông Mạo chia sẻ.
Từ hiệu quả bước đầu, ông Mạo đã vận động các hộ nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cùng thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Trà My. Mô hình kinh tế tập thể này giúp các hộ nuôi cá dễ dàng thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác, từ đó ổn định sản xuất và kinh doanh.
Các hộ nuôi trong hợp tác xã chủ động áp dụng phương thức nuôi cá theo quy chuẩn VietGAP, đảm bảo các tiêu chí an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị nông sản và gia tăng lợi nhuận. Đặc biệt, các thành viên hợp tác xã còn chế biến cá thác lác cườm thành chả - một sản phẩm OCOP đặc trưng. Sau đó, họ đã tích cực quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
.jpg)
Ông Trần Thanh Tuân là một trong những hộ dân nhiều năm nuôi cá chình tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đoạn qua xã Trà Đốc. Theo ông Tuân, nguồn nước tại đây rất sạch, đảm bảo cho cá sinh trưởng và phát triển. Ngoài việc chọn mua giống cá chình chất lượng từ Khánh Hòa, ông Tuân đặc biệt chú trọng chăm sóc và túc trực 24/24 giờ tại lòng hồ để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.
Trong vụ xuất bán đầu tiên sau ba năm nuôi, ông Tuân đã thu hoạch gần 2 tấn cá, bán được gần 1 tỷ đồng và lãi hơn 500 triệu đồng.
Cá chình có sức đề kháng rất cao, nên đến nay hầu như chưa xảy ra sự cố dịch bệnh nào", ông Trần Thanh Tuân hộ nuôi cá chình tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 chia sẻ
Hướng phát triển bền vững
Mới đây, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng) triển khai mô hình nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Cơ quan chức năng đã hỗ trợ hộ ông Phạm Hữu Quốc (thôn 2, xã Trà Đốc) 7.200 con giống cá điêu hồng và toàn bộ thức ăn để nuôi trong hai lồng bè có thể tích 72m³.
Sau một tháng thả giống, cá nuôi đang sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Quốc đang áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật nuôi cá đã được tập huấn kỹ lưỡng từ trước. “Đây là lần đầu tiên tôi nuôi cá lồng bè. Nhờ sự đồng hành và hỗ trợ từ ngành khuyến nông thành phố cùng chính quyền địa phương, tôi rất kỳ vọng và có thể tăng quy mô nuôi cá trong thời gian tới”, ông Quốc nói.

Ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Trà Đốc, cho biết hiện có 14 hộ dân đang nuôi cá tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đoạn qua địa bàn xã. Người dân nuôi đa dạng các loại như: cá điêu hồng, lăng nha, rô phi, ếch, cá lóc, cá chình, thác lác… Với hơn 200 lồng bè đang hoạt động, ước tính tổng lượng cá hiện nay đạt hơn 100 tấn.
“Nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 là sinh kế chính của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, đến nay các hộ nuôi cá vẫn chưa được cấp phép, dẫn đến việc họ không thể nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước khi không may xảy ra sự cố rủi ro. Chúng tôi đã đề xuất và đang chờ hướng dẫn từ ngành thủy sản thành phố để trợ giúp người dân hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ”, ông Tài cho biết.
Đà Nẵng đang tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao. Do đó, ngành chức năng khuyến khích các nông hộ đầu tư nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường, và tăng năng suất, sản lượng.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết thành phố đang rà soát thực trạng nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Mục tiêu là quy hoạch, hỗ trợ cấp giấy phép nuôi cá, và đặc biệt, xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi cá để hình thành các vùng nuôi quy mô lớn.
[VIDEO] - Ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Trà Đốc chia sẻ về nuôi cá trong lồng bè ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.