Vì nghĩa cử nhân văn
Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được thành phố triển khai khẩn trương, tích cực. Thành phố quyết tâm hoàn thành 136 căn nhà trước ngày 22/12/2026, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
.jpg)
Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được thành phố triển khai khẩn trương, tích cực. Thành phố quyết tâm hoàn thành 136 căn nhà trước ngày 22/12/2026, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Sát từng hộ, chắc từng nhà
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực thực hiện chương trình, qua rà soát, điều chỉnh, Đà Nẵng có 136 căn nhà thuộc diện hỗ trợ tại 33 xã, phường, gồm 85 căn xây mới và 51 căn sửa chữa. Việc điều chỉnh góp phần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, phù hợp điều kiện thực tế và hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công.
Đến hiện tại, thành phố hoàn thành 34/136 căn, đạt 25% kế hoạch, gồm 16 căn xây mới và 18 căn sửa chữa. Ngoài ra, có 76 căn đang thi công, 26 căn đã hoàn tất điều kiện chuẩn bị khởi công, đảm bảo 100% số nhà cần hỗ trợ đều đã được xúc tiến triển khai.
Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Lê Thị Lập thông tin, sau khi thành phố phê duyệt danh sách, địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể, thôn và cán bộ phụ trách; thường xuyên kiểm tra tiến độ, nắm bắt nhu cầu của từng hộ.
Ban Chỉ huy Quân sự xã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp dân quân, đoàn viên, hội viên hỗ trợ san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và đóng góp ngày công. Địa phương đồng thời huy động sự tham gia của các đơn vị quân đội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân.
.jpg?t=1786112280881)
Nhờ bám sát cơ sở, những khó khăn liên quan mặt bằng, vật liệu, nhân công và kinh phí được xử lý kịp thời. Đến nay, 5 căn nhà xây mới trên địa bàn đều hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Tại xã Thu Bồn, công tác rà soát đối tượng được thực hiện sát sao, gắn với kiểm tra hiện trạng nhà ở, điều kiện đất đai và hoàn cảnh từng gia đình. Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Dũng cho hay, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh những trường hợp không còn phù hợp hoặc gặp vướng mắc về đất đai. Việc rà soát kỹ giúp chính sách đến đúng người cần hỗ trợ, tạo thuận lợi khi tổ chức thi công.
Tại xã miền núi Tây Giang, chương trình gặp một số trở ngại do địa hình miền núi, thời tiết biến động, khoảng cách vận chuyển xa và giá vật liệu xây dựng tăng. Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, địa phương đã phân công lực lượng theo dõi từng công trình, phối hợp các đoàn thể và lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, tổ chức thi công; đồng thời huy động nguồn lực, tháo gỡ từng vướng mắc để duy trì tiến độ.
Trên thực tế, mỗi hộ có hoàn cảnh, khả năng đối ứng và điều kiện xây dựng khác nhau. Vì vậy, chính quyền cơ sở phải sâu sát, linh hoạt, xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, tiên quyết vì quyền lợi của người dân. Nhiều cách làm phù hợp, linh hoạt ở cơ sở không chỉ rút ngắn thời gian thi công mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.
.jpg)
Quyết liệt với mục tiêu đề ra
Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho hay, đối tượng thụ hưởng chương trình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả chiến tranh. Việc dựng lại những căn nhà kiên cố không đơn thuần giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đối với các gia đình có công với cách mạng.
Đại tá Nguyễn Tấn Tuân thông tin, phát huy vai trò cơ quan thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tích cực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương triển khai chương trình. Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2026, lực lượng vũ trang thành phố huy động hơn 12.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên tham gia tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công.
Sự tham gia của lực lượng vũ trang góp phần giảm chi phí cho các gia đình, đẩy nhanh tiến độ thi công và củng cố tình đoàn kết quân - dân. Tuy nhiên, tại một số địa bàn miền núi, việc vận chuyển vật liệu, bố trí nhân công và huy động nguồn lực vẫn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Ngày 7/8, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả, bàn giải pháp đẩy nhanh Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá: Kết quả bước đầu thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình người có công.
Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số công trình còn chậm, công tác phối hợp, kiểm tra và đôn đốc có nơi chưa thường xuyên.
Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, không được khoán trắng nhiệm vụ cho một lãnh đạo phụ trách hoặc riêng lực lượng quân sự. Người đứng đầu địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện trên địa bàn.
Mục tiêu của thành phố là hoàn thành toàn bộ 136 căn nhà trước ngày 22/12/2026, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương.
Mỗi công trình phải có người trực tiếp theo dõi, mỗi vướng mắc phải được xử lý kịp thời, người đứng đầu phải thực sự chịu trách nhiệm, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND thành phố xem xét và chỉ đạo kịp thời.