Khánh thành nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm sinh học đầu tiên tại Đà Nẵng
ĐNO - Sáng 8/8, tại Cụm công nghiệp Phú Mỹ (xã Tây Hồ), Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hữu cơ OAU tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm sinh học thảo mộc phục vụ nông nghiệp. Đây là nhà máy sinh học đầu tiên của cả nước và là nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ thành phố cùng lãnh đạo xã Tây Hồ, Phú Ninh.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hữu cơ OAU cho biết, sau gần 20 năm nghiên cứu, đơn vị đã thành công trong việc chiết xuất các hoạt chất sinh học từ nguyên liệu thiên nhiên như ớt, vàng đắng và nhiều nguồn dược liệu bản địa khác. Từ các chiết xuất này, công ty đã phát triển ra 2 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới gồm: OAU01-6,3EW và OAU02-81,7EC.
Đây là những sản phẩm hữu cơ không độc hại với người sử dụng, không yêu cầu thời gian cách ly; hoạt lực phòng trừ sâu, bệnh cao; giá thành phù hợp với khả năng đầu tư của nông dân; có thể bảo quản lâu dài và sản xuất với quy mô công nghiệp.
.png)
Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm sinh học thảo dược OAU đầu tư giai đoạn I với nguồn vốn 1 triệu USD trên diện tích hơn 5.000m2, được đầu tư dây chuyền hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất các dòng thuốc thế hệ mới, theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững.
Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt sản lượng từ 500 ngàn đến 1 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển.
.png)
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng ghi nhận kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học bền bỉ, nghiêm túc, tạo nên được những dòng sản phẩm chất lượng, góp phần quan trọng trong việc hình thành nền nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ của thành phố. Đồng thời đề nghị phía công ty sớm sản xuất và lan tỏa các dòng sản phẩm chất lượng ra cộng đồng. Bà con nông dân sớm được tiếp cận và sử dụng canh tác.
.png)
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà máy sớm đi vào hoạt động; đồng thời làm cầu nối giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân, đưa sản phẩm sinh học vào thực tiễn. Thành phố cũng ủng hộ định hướng xây dựng OAU trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.