Xã hội

Để không ai phải tự xoay xở

THIÊN DUYÊN 09/08/2026 08:20

Để người trung niên mạnh dạn thay đổi và thích nghi, nỗ lực của mỗi cá nhân thôi là chưa chưa đủ. Những mô hình từ cộng đồng và sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể đang trở thành điểm tựa, giúp nhiều người có thêm cơ hội tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và tự tin bước tiếp.

Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thu (phường Hòa Khánh) mỗi ngày có nhiều phụ nữ đến học và làm nghề may gia công. Ảnh: THIÊN DUYÊN
Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thu (phường Hòa Khánh) mỗi ngày có nhiều phụ nữ đến học và làm nghề may gia công. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Những điểm tựa từ cộng đồng

Mỗi ngày, căn nhà trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) của chị Nguyễn Thị Thu có gần 10 phụ nữ trong khu dân cư tìm đến nhận may gia công. Phần lớn là phụ nữ trung niên, chuyên ở nhà nội trợ hoặc bận con nhỏ, chưa có công việc ổn định. Người biết nghề đảm nhận những công đoạn chính, người mới được chị Thu hướng dẫn từ những đường may đầu tiên.

Mô hình này được chị Thu duy trì khoảng 5 năm nay, từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại một công ty may. Ban đầu, chị chỉ nhận số lượng nhỏ đơn hàng về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. Dần dần, khi đơn hàng gia công ngày càng nhiều, chị rủ những người hàng xóm cùng tham gia. Đến nay, mô hình đã phát triển thành 2 cơ sở tại gia với khoảng 15 phụ nữ làm việc thường xuyên.

“Ở khu dân cư, nhiều chị em muốn đi làm nhưng còn bận việc gia đình, chăm con nhỏ, nên khó vào công ty làm theo giờ hành chính. Vì vậy, tôi rủ các chị cùng tham gia làm vào thời gian rảnh. Tùy vào điều kiện, họ có thể làm trực tiếp tại đây hoặc mang về nhà làm nếu bận, miễn sao hoàn thành công việc. Mình có thêm người cùng làm, còn chị em cũng có thêm thu nhập”, chị Thu chia sẻ.

Nghề may cũng đang trở thành sinh kế của nhiều phụ nữ yếu thế thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Tại Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng (Cormis) trên đường Võ Trường Toản (phường An Hải), những mảnh vải tưởng chừng bỏ đi được cắt may thành túi vải, khăn tay, ba lô và nhiều sản phẩm khác. Công việc này đã trở thành điểm tựa để nhiều phụ nữ khuyết tật có việc làm, thu nhập và cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Một phụ nữ trung niên tham gia chương trình tái chế rác thải vải thành sản phẩm phục vụ đời sống tại Trung tâm Cormis. Ảnh: THIÊN DUYÊN
Một phụ nữ trung niên tham gia chương trình tái chế rác thải vải thành sản phẩm phục vụ đời sống tại Trung tâm Cormis. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Theo chị Mai Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Cormis, mô hình ra đời từ thực tế lượng vải thải bỏ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng khá lớn, trong khi nhiều phụ nữ khuyết tật có tay nghề may nhưng thiếu việc làm. Do đó, trung tâm thu gom vải thừa, vải lỗi để tái chế thành nhiều sản phẩm gia dụng, lưu niệm, phân phối qua fanpage, các phiên chợ cộng đồng và bán trực tiếp cho du khách.

Đồng hành để phát triển

Bên cạnh những sáng kiến từ cộng đồng, quá trình thích nghi của người trung niên còn có sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể. Thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vốn và kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhiều mô hình hỗ trợ đang tạo điều kiện để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Anh Thái Văn Công (phường Hòa Khánh) là một trong những hội viên nông dân được hưởng lợi từ sự đồng hành ấy. Phát triển mô hình trồng hoa treo và cây cảnh mini, anh được Hội Nông dân phường giới thiệu tiếp cận các chương trình hỗ trợ của ngành nông nghiệp để đầu tư cây giống, phân bón, dàn treo, mái che và hướng dẫn vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân phục vụ sản xuất.

Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận nguồn vốn, mô hình trồng hoa của anh từng bước phát triển hiệu quả. Hiện nơi đây trở thành địa chỉ để nhiều hội viên nông dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, học hỏi. Trung bình mỗi tháng, vườn hoa cung ứng ra thị trường hàng nghìn chậu hoa các loại cho nhiều tỉnh, thành miền Trung; đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động địa phương với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Vườn hoa của anh Thái Văn Công (phường Hòa Khánh) là mô hình nông nghiệp tiêu biểu, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và những người xung quanh. Ảnh: THIÊN DUYÊN
Vườn hoa của anh Thái Văn Công (phường Hòa Khánh) là mô hình nông nghiệp tiêu biểu, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và những người xung quanh. Ảnh: THIÊN DUYÊN

“Nhờ có vườn hoa, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, đời sống đi lên. Tôi cảm ơn cán bộ Hội Nông dân thành phố đã tạo điều kiện, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn giúp cho người làm nông như chúng tôi yên tâm sản xuất. Mong rằng sẽ có nhiều hộ nông dân như tôi được hỗ trợ, giúp đỡ từ Hội Nông dân các cấp trong thời gian đến”, anh Công chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng với hỗ trợ vốn, hội tập trung trang bị cho hội viên kiến thức và kỹ năng thích ứng với thị trường. Với những hội viên trung niên, lớn tuổi, việc tiếp cận công nghệ - kỹ thuật mới, nhất là công nghệ số vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, hội chọn cách hỗ trợ theo hướng “ít lý thuyết, nhiều thực hành”, tổ chức hướng dẫn ngay tại đồng ruộng, trang trại hoặc mô hình sản xuất hiệu quả để hội viên trực tiếp quan sát, trải nghiệm và dễ áp dụng.

“Qua quá trình đồng hành với hội viên, chúng tôi nhận thấy các chương trình hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nông dân và được duy trì lâu dài, từ chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vốn, xây dựng mô hình đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở để các hoạt động hỗ trợ ngày càng phù hợp với nhu cầu của hội viên”, bà Tâm chia sẻ.

THIÊN DUYÊN