Thanh thiếu niên

Dấu chân tuổi trẻ nơi bản làng vùng cao

NGỌC QUỐC 09/08/2026 10:49

Trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, sinh viên Đại học Duy Tân đã mang sức trẻ, tri thức và tinh thần tình nguyện đến xã vùng cao Hùng Sơn; thực hiện nhiều công trình thanh niên ý nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm lo sức khỏe, lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng.

3-8duytan-1.jpg
Tuổi trẻ Đại học Duy Tân lắp đặt ống dẫn nước từ suối về phục vụ dân sinh tại thôn Arâng. Ảnh: ĐẶNG NHUNG

Lan tỏa những công trình thanh niên

Nằm giữa những dãy núi cao của xã Hùng Sơn, thôn Cha’nốc vẫn còn nhiều khó khăn khi phần lớn người dân là đồng bào Cơ Tu, cuộc sống chủ yếu dựa vào làm rẫy và lao động thời vụ. Nhiều năm qua, tuyến đường chính dẫn vào thôn chưa có hệ thống chiếu sáng. Do đó, trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Đại học Duy Tân đã lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm và góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Không chỉ mang ánh sáng đến thôn Cha’nốc, các tình nguyện viên còn thực hiện công trình dẫn nước sinh hoạt cho người dân thôn Arâng. Do nguồn nước tự nhiên nằm khá xa nên trước đây, người dân phải vượt quãng đường dài để gùi từng can nước từ con suối về phục vụ sinh hoạt.

Để khắc phục tình trạng này, tình nguyện viên đã vận chuyển hơn 100m ống nhựa cỡ lớn lên vùng núi, trực tiếp nối đường ống từ con suối ở phía trên cao, dẫn nước chảy tự nhiên về khu dân cư. Khi dòng nước đầu tiên chảy về bản làng cũng là lúc niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân. Từ nay, bà con không còn mất nhiều thời gian lên núi lấy nước mà có thể sử dụng nguồn nước thuận tiện hơn cho sinh hoạt và tưới tiêu, góp phần cải thiện điều kiện sống.

Bên cạnh đó, sinh viên còn hỗ trợ người dân tại hai thôn Cha’nốc và Arâng nạo vét mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu, phát quang cây cỏ, bụi rậm, khai hoang cỏ dại để mở rộng gần 1ha diện tích đất sản xuất. Những phần việc tuy giản dị nhưng góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả canh tác và từng bước cải thiện sinh kế của người dân vùng cao.

Mang tri thức đến vùng cao

Do điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, học sinh địa phương ít có cơ hội tiếp cận với môn tiếng Anh. Vì vậy, các tình nguyện viên đã mở lớp tiếng Anh miễn phí cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong các buổi học, các em làm quen với vốn từ vựng cơ bản, rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua giao tiếp gần gũi, giúp việc học sinh động hơn.

Em Nguyễn Khánh Linh, người trực tiếp giảng dạy lớp tiếng Anh chia sẻ: “Thời gian đứng lớp không dài nên chúng em tập trung giúp các em làm quen với tiếng Anh cơ bản, rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tạo sự hứng thú với môn học. Điều khiến chúng em vui nhất là các em nhỏ rất hào hứng, mạnh dạn giao tiếp và yêu thích những bài học mới”.

Bên cạnh giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng là nội dung được đoàn tình nguyện đặc biệt quan tâm. Trong đợt tình nguyện này, đoàn đã tổ chức khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý răng miệng cho gần 400 lượt người dân.

Theo Phó Bí thư Đoàn Đại học Duy Tân Đặng Ngọc Nhung, chiến dịch tình nguyện năm nay có 80 tình nguyện viên tham gia với tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng. Trong 7 ngày tại xã Hùng Sơn, đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như xây dựng các công trình thanh niên, hỗ trợ dân sinh, chăm sóc sức khỏe, tổ chức lớp học miễn phí và nhiều chương trình an sinh khác. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng cao; đồng thời, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, thấu hiểu giá trị của lao động tình nguyện và trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm thực tế.

Phó Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn Hốih Anh cho biết, trong những ngày đồng hành với địa phương, đoàn tình nguyện Đại học Duy Tân đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân. Các công trình dân sinh và hoạt động an sinh đã góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực của địa phương. Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Hùng Sơn mong muốn sẽ tiếp tục đón thêm nhiều đoàn tình nguyện đến đồng hành, chung tay xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng vùng cao ngày càng khởi sắc.

NGỌC QUỐC