Ấm lòng người bệnh nghèo từ những suất ăn sẻ chia đầy nghĩa tình
ĐNO - Gắn kết đồng hành cùng bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc) đã kết nối với tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng các suất ăn miễn phí hàng ngày nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, trăn trở để người bệnh yên tâm điều trị.
_watermarked.jpg)
Ấm lòng người bệnh
Dưới sự điều phối của Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam), sáng 12/8, nhân viên Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế tất bật chuẩn bị 100 suất ăn trưa miễn phí gửi tặng bệnh nhân nghèo điều trị dài ngày.
Chưa đầy 30 phút sau, đoàn từ thiện chùa Lập Thuận (xã Hà Nha) tiếp tục mang đến 400 suất cơm chay tặng các bệnh nhân khác, kèm theo những gói mì tôm trao cho người nhà đang chăm sóc người bệnh tại đây.
Chị Phạm Lê Ngọc Ly, phụ trách Tổ công tác xã hội của bệnh viện cho biết, vào 16 giờ cùng ngày, một đoàn thiện nguyện khác sẽ trao tặng 300 suất bánh và sữa.
Trước đó, ngày 11/8, Tổ công tác xã hội cũng đã tiếp đón 4 đoàn thiện nguyện, gồm: chùa Cổ Lâm (trao 600 suất cháo sáng), HTL Hội An (trao 1.200 suất bánh mì sữa dừa nho vào giữa buổi), tu viện PHAOLO (trao 900 suất lagu và bánh mì ăn trưa) và một nhà hảo tâm ẩn danh (trao 400 suất cơm chiều) nhằm chia sẻ yêu thương với người bệnh.

Sinh năm 1997, anh A Rất Thóc (thôn La Bớ, xã Đông Giang) đã có 14 năm điều trị suy thận tại bệnh viện này. Bên cạnh nỗi đau thể xác, lòng anh luôn trĩu nặng nỗi lo về chi phí chữa bệnh và đi lại của gia đình dành cho đứa con đang độ tuổi thanh xuân. “Tôi rất may mắn được các y bác sĩ, điều dưỡng tận tình cứu chữa và động viên tinh thần. Xin cảm ơn Tổ công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm đã mang đến những suất ăn miễn phí ấm áp nghĩa tình mỗi ngày”, anh Thóc chia sẻ.
Bà Lê Thị Hồng (ngoại lục tuần, trú thôn Quảng Huế, xã Đại Lộc) bị khuyết tật, lại mang trong mình căn bệnh thoái hóa khớp và thoát vị đĩa đệm. Điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng hơn 4 năm qua, bà tiết kiệm được phần lớn chi phí ăn uống nhờ những suất ăn miễn phí mỗi ngày.
Bà Hồng bộc bạch: “Tôi được phát phiếu nhận ăn ba bữa mỗi ngày, hoặc ít nhất cũng được hai bữa. Nhờ vậy, tinh thần tôi nhẹ nhõm hơn, yên tâm ở lại điều trị”.

Theo anh A Rất Thóc và các bệnh nhân khác, những suất ăn nghĩa tình này còn góp phần chia sẻ gánh nặng, lo toan với thân nhân đang chăm sóc người bệnh tại viện. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được trao tặng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, Tết, mang lại sự ấm áp và xoa dịu phần nào nỗi đau thể xác.
Tiếp tục phát huy

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, đây là bệnh viện hạng I của thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trung bình 800 - 900 lượt bệnh nhân ngoại trú và điều trị nội trú cho 1.100 - 1.200 người.
Trong số đó, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đến từ các xã miền núi, cùng nhiều bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn từ các địa phương khác.
Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các tổ chức, trường học, Hội đồng hương Đại Lộc tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các cá nhân trong và ngoài Đà Nẵng, nhiều năm qua, bệnh viện đã kết nối, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực.
Những hoạt động này hướng đến bệnh nhân nghèo và người điều trị dài ngày, nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực giúp họ yên tâm chữa bệnh.

Để hoạt động nhân văn này diễn ra chu đáo và khoa học, bệnh viện đã thành lập Tổ công tác xã hội từ hơn 15 năm trước để làm “cầu nối” đưa lòng hảo tâm đến với người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thống Nhất cho biết thêm, hàng tuần, tổ đều lên lịch chi tiết cho các đoàn thiện nguyện về thời gian trao tặng, loại bữa ăn trong ngày cũng như số lượng suất ăn cụ thể của từng đoàn.
Tổ công tác xã hội của bệnh viện còn làm cầu nối
cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, chuyến xe 0 đồng; huy động y bác sĩ, nhân viên chung tay hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian đến, đơn vị sẽ kiện toàn Tổ công tác xã hội, mở rộng phạm vi kết nối nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện khác san sẻ yêu thương. Bệnh viện cũng sẽ nâng cấp, mở rộng Khoa dinh dưỡng - tiết chế để đảm bảo năng lực chế biến thức ăn bệnh lý, phối hợp chế biến, trao tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân.Thầy
thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Thống Nhất
Các nhà hảo tâm ở xa thường gửi tặng các suất quà bằng tiền mặt cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân ung thư hoặc các trường hợp đang hồi sức tích cực. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng kết nối để tiếp nhận nhiều hiện vật giá trị, điển hình như 10 máy lọc nước nóng - lạnh vừa được lắp đặt tại các khoa phòng phục vụ người bệnh.
Chị Phạm Lê Ngọc Ly chia sẻ, các đoàn liên hệ làm từ thiện đều cung cấp cho bệnh viện chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm định trao tặng; các cơ sở chế biến cũng phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi phát cho bệnh nhân, toàn bộ suất ăn đều được chuyển qua Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế để kiểm nghiệm chất lượng và lưu mẫu trong vòng 24 giờ.
Quy trình nghiêm ngặt này luôn được các đoàn từ thiện và nhà hảo tâm phối hợp thực hiện, bởi tất cả đều đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên hết. Sự đồng lòng ấy giúp tấm lòng trao đi thêm trọn vẹn ý nghĩa, tiếp thêm ý chí để người bệnh vượt qua nghịch cảnh.
[VIDEO] - Những suất ăn nghĩa tình ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam: