Giảm nghèo - An sinh

Mái ấm cho hội viên nông dân

XUÂN ĐÔNG 14/08/2026 08:50

Chương trình xây dựng “Mái ấm hội viên nông dân” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố triển khai, giúp hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có điều kiện an cư, vươn lên ổn định cuộc sống.

11-8nongdan-3.jpg
Hội Nông dân phường Bàn Thạch hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Lộc (thứ 2, bên trái sang) 40 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà xuống cấp. Ảnh: THU TUYẾT

Hơn 10 ngày qua, căn nhà của ông Nguyễn Lộc (tổ dân phố Mỹ Xuân, phường Bàn Thạch) được khẩn trương sửa chữa để kịp hoàn thành trước mùa mưa bão.

Vài năm trước, ông Lộc gặp tai nạn lao động, không còn khả năng làm những công việc nặng nhọc. Gánh nặng kinh tế gia đình đặt lên vai người con trai đầu đang làm công nhân. Hoàn cảnh khó khăn khiến căn nhà cấp 4 đã xuống cấp không có điều kiện sửa sang.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Nông dân phường Bàn Thạch hỗ trợ gia đình ông Lộc 40 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên và nhân dân trên địa bàn để làm lại nhà. Cùng với đó, hội viên đóng góp nhiều ngày công tham gia tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, sửa chữa, góp phần giảm chi phí xây dựng.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Bàn Thạch Nguyễn Thị Thu Tuyết cho biết, từ tháng 7/2025 đến nay, hội phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường vận động nhiều nguồn lực để xây dựng, sửa chữa 14 căn nhà cho người dân khó khăn.

Thời gian tới, hội tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở; đồng thời, tăng cường vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đồng hành.

Tương tự, tháng 7/2026, Hội Nông dân xã Vu Gia khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Bốn (thôn Quảng Đại) thuộc diện hộ nghèo.

Bà Bốn năm nay gần 70 tuổi, sống neo đơn, bị khuyết tật chân phải. Vì khó khăn nên nhiều năm qua bà không có điều kiện sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Trong trận lũ tháng 10/2025, nước dâng hơn 1m, gây ảnh hưởng lớn đến căn nhà.

Nếu không được gia cố, những hạng mục xuống cấp có thể đe dọa an toàn của người ở, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Do đó, Hội Nông dân xã vận động Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà cho bà Bốn.

Theo ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vu Gia, năm 2026, ngoài trường hợp bà Bốn, hội còn vận động 60 triệu đồng hỗ trợ hộ ông Trương Minh Thuận (thôn Khương Mỹ) xây mới nhà ở.

750684526_122178616724923529_2367202756423731270_n.jpg
Hội Nông dân xã Vu Gia vận động hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà cho bà Phạm Thị Bốn (thôn Quảng Đại). Ảnh: TRẦN HÒA

Không dừng ở việc chăm lo chỗ ở, hội còn hỗ trợ sinh kế, trao quà cho những gia đình khó khăn. Những hoạt động này góp phần giúp hội viên có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp còn vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho nhiều hội viên khó khăn. Hai ngôi nhà kể trên nằm trong số 58 căn nhà được các cấp Hội Nông dân hỗ trợ xây mới, sửa chữa từ đầu năm đến nay.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, chương trình “Mái ấm hội viên nông dân” đang tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức hội.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ mái ấm, trao sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, hướng đến mục tiêu không chỉ giúp hội viên vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

XUÂN ĐÔNG