Thông tin doanh nghiệp

Petrolimex diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, nâng cao năng lực bảo vệ môi trường biển

MỸ HẬU- TRẦN BỬU 15/08/2026 10:17

Ngày 13/8, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu với sự phối hợp, hỗ trợ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố. Gần 250 cán bộ, chiến sĩ, người lao động cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng được huy động tham gia.

1.jpg
Toàn cảnh khu vực tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.

Thực binh ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Cuộc diễn tập được tổ chức tại Cảng bến phao xăng dầu Mỹ Khê, tập trung thực hành phương án ứng phó sự cố tràn dầu trong điều kiện khai thác thực tế tại kho cảng xăng dầu.

3.jpg
Tàu cứu hộ kéo phao quây khoanh vùng khu vực tàu xảy ra sự cố tràn dầu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Petrolimex đưa vào vận hành thực tế hệ thống phao quây dầu chuyên dụng trên biển dạng bơm khí di động thế hệ mới, có xuất xứ Canada, chiều cao 1,5 - 1,6 m, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong điều kiện sóng gió trên biển.

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố và các lực lượng chức năng. Về phía Petrolimex có ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Lưu Anh Tú - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng; đại diện các ban chuyên môn và đơn vị thành viên.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrolimex Nguyễn Sỹ Cường nhấn mạnh, Petrolimex luôn xác định bảo đảm an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả mà còn thể hiện trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và môi trường.

Với đặc thù của ngành xăng dầu và hệ thống kho, cảng trải rộng trên nhiều địa bàn, công tác chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó sự cố luôn được tập đoàn đặt ở vị trí ưu tiên. Thông qua diễn tập, các đơn vị có thêm kinh nghiệm thực tiễn để rà soát, hoàn thiện phương án, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

4.jpg
Ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex phát biểu khai mạc.
5.jpg
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng Lưu Anh Tú phát biểu.

Tình huống giả định sát với hoạt động thực tế

Theo kịch bản, trong quá trình nhập khoảng 7.000 m³ dầu DO từ tàu Petrolimex 07, sự cố xảy ra tại điểm kết nối giữa ống mềm và đầu nối, khiến khoảng 5m³ dầu tràn ra mặt nước. Cùng thời điểm, hai thuyền viên rơi xuống biển trong điều kiện gió cấp 4-5, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường và mức độ phức tạp của công tác cứu nạn, ứng phó.

Ngay khi phát hiện sự cố, cơ chế ứng phó khẩn cấp được kích hoạt. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng dừng nhập hàng, cô lập nguồn tràn, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền và huy động lực lượng, phương tiện theo phương án đã được phê duyệt.

Trên biển và khu vực ven bờ, các lực lượng đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ: tìm kiếm, cứu nạn hai thuyền viên; phòng, chống cháy nổ; thiết lập hành lang an toàn; triển khai phao quây khoanh vùng dầu tràn; vận hành skimmer thu gom dầu trên mặt nước; thu gom chất thải và làm sạch khu vực bờ biển.

Việc đồng thời triển khai nhiều nội dung ứng phó giúp kiểm tra toàn diện khả năng chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, vận hành trang thiết bị cũng như cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và các lực lượng chức năng khi sự cố xảy ra.

Nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thiếu tướng Phạm Hải Châu ghi nhận sự chủ động của Petrolimex trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực binh. Theo Thiếu tướng Phạm Hải Châu, diễn tập là dịp kiểm tra tính khả thi của phương án ứng phó sự cố tràn dầu, năng lực chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, phương tiện và khả năng phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng. Qua đó, những tình huống có thể phát sinh trong thực tế được nhận diện, xử lý ngay trong quá trình thực hành, góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cho hoạt động của các công trình năng lượng trọng điểm.

Đánh giá kết quả, Trung tá Nguyễn Vũ Anh Thông - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung cho biết, cuộc diễn tập được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn về người và phương tiện, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các lực lượng thực hiện đúng quy trình từ triển khai phao quây, vận hành thiết bị thu gom dầu đến xử lý dầu tràn trên mặt nước và khu vực đường bờ. Qua diễn tập, lực lượng tham gia có thêm kinh nghiệm vận hành trang thiết bị chuyên dụng, đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục luyện tập, rà soát và hoàn thiện để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong các điều kiện khác nhau.

6.jpg
Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn- Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chánh Văn phòng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát biểu.
7.jpg
Trung tá Nguyễn Vũ Anh Thông - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung phát biểu.

Từ diễn tập thực tế đến nâng cao năng lực toàn hệ thống

Chiều cùng ngày, Petrolimex tổ chức Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 với hơn 100 học viên là cán bộ, người lao động trong hệ thống Petrolimex và các chuyên gia trong lĩnh vực ứng phó sự cố môi trường. Hàng trăm cán bộ, nhân viên khối kỹ thuật tại hơn 30 điểm cầu cũng tham dự trực tuyến.

8.jpg
Cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng bến phao xăng dầu Mỹ Khê.
806-2026081507480224.jpg
Diễn tập thao tác xử lý ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng bến phao xăng dầu Mỹ Khê.
806-2026081507480225.jpg
Cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng bến phao xăng dầu Mỹ Khê.

Hội nghị tập trung cập nhật các quy định pháp luật; kỹ thuật triển khai trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu tại kho cảng xăng dầu; công tác bảo đảm an toàn cháy nổ. Các tình huống thực tế về tổ chức chỉ huy, điều hành, truyền thông, xử lý khủng hoảng và kinh nghiệm ứng phó sự cố tràn dầu ở các quy mô khác nhau cũng được trao đổi, phân tích.

Việc kết hợp diễn tập thực binh với tập huấn chuyên môn giúp kiến thức, quy trình ứng phó được kiểm nghiệm ngay trong thực tế, đồng thời tạo điều kiện để kinh nghiệm từ cuộc diễn tập được chia sẻ trong toàn hệ thống.

Qua chương trình, Petrolimex tiếp tục củng cố năng lực chỉ huy, điều hành, vận hành trang thiết bị và khả năng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng; chủ động hơn trong phòng ngừa và xử lý sự cố tràn dầu, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo vệ môi trường biển và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

MỸ HẬU- TRẦN BỬU