Khởi nghiệp - OCOP

SURF 2026: Nơi gặp gỡ những khát vọng đổi mới

VĂN HOÀNG 19/08/2026 09:21

ĐNO - Không gian triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại SURF 2026 là nơi gặp gỡ giữa startup với nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. Từ các cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nguồn lực và mở rộng kết nối, SURF đang góp phần đưa những ý tưởng đổi mới sáng tạo tiến gần hơn với thị trường.

Không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp tại SURF 2026 tạo cơ hội kết nối hệ sinh thái trong nước và quốc tế. Ảnh: VĂN HOÀNG
Không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp tại SURF 2026 tạo cơ hội kết nối hệ sinh thái trong nước và quốc tế. Ảnh: VĂN HOÀNG

Chắp cánh những ý tưởng sáng tạo

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026, không gian triển lãm quy tụ hàng loạt sản phẩm, dự án và giải pháp tiêu biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố cùng các địa phương liên kết.

Đây là cơ hội để các startup gặp gỡ đối tác, tiếp cận nhà đầu tư, tiếp thu phản hồi và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, từng bước đưa sản phẩm vươn tầm quốc tế.

Anh Phạm Thanh Hiệp, Giám đốc sản phẩm Công ty CP Công nghệ FiHub (phường Hải Châu) chia sẻ, dự án FiHub được khơi nguồn từ những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp phải khi xử lý hồ sơ, chứng từ và thanh toán xuyên biên giới.

Bằng cách ứng dụng AI và blockchain, FiHub hướng tới chuẩn hóa quy trình hồ sơ và giao dịch xuyên biên giới, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục từ nhiều ngày xuống còn khoảng 30 phút. Giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, khơi thông dòng vốn lưu động và giao thương thuận lợi hơn.

“FiHub kỳ vọng kết nối với các quỹ đầu tư ngoại, hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế để mở rộng mạng lưới thanh toán, đồng thời gia tăng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu”, anh Hiệp bày tỏ.

1787041310209_1776372826596632767_3430407545362440834_1023780d624140d6bdff88ce044cfac4-5731c4c36e1f2169a997f9caa49d7487(1).jpg
Nhiều doanh nghiệp, startup đến từ Đà Nẵng có cơ hội kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đối tác, nhà đầu tư. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bên cạnh các startup đã định hình rõ hướng đi thương mại, SURF 2026 còn thu hút nhiều dự án tiềm năng từ sinh viên các trường đại học trên địa bàn. Trong đó, bạn Lương Duy Toàn, sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cùng các cộng sự mang đến ngày hội dự án FairInsight - Trợ lý pháp lý AI dành cho người Việt.

Dự án được phát triển nhằm đưa công nghệ tiệm cận nhu cầu pháp lý thường nhật của người dân. Thông qua ứng dụng AI, FairInsight hỗ trợ người dùng dễ dàng thấu hiểu vị thế, quyền và nghĩa vụ của bản thân theo quy định pháp luật Việt Nam.

Sinh viên Duy Toàn chia sẻ, việc góp mặt tại SURF 2026 là cơ hội quý giá để nhóm sáng lập tiếp cận các chuyên gia, doanh nghiệp, tiếp thu những ý kiến đóng góp và nhận diện rõ hơn nhu cầu thực tế của thị trường.

Hiện tại, FairInsight chưa đặt nặng mục tiêu thương mại hóa. Nhóm dự kiến tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện nền tảng và làm giàu kho dữ liệu; đồng thời, tập trung kiểm soát chặt chẽ quy trình xử lý của mô hình AI để tối ưu hóa độ chính xác.

[VIDEO] - Startup chia sẻ về cơ hội kết nối, hợp tác tại Đà Nẵng:

Kết nối, mở rộng hệ sinh thái

Không chỉ tạo cơ hội cho các startup Đà Nẵng kết nối, giới thiệu sản phẩm tới cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, không gian triển lãm tại SURF 2026 còn đóng vai trò là “điểm chạm” gắn kết các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp nội địa lẫn quốc tế.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư, chuyên gia và startup từ nhiều địa phương đã mở rộng dư địa hợp tác, giúp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tiếp cận hiệu quả các nguồn lực, kinh nghiệm cùng mạng lưới phát triển liên vùng.

Ông Đinh Thái Hà, Tổng Giám đốc ViHAT Group (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, những bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số của Đà Nẵng đang tạo sức hút lớn đối với các doanh nghiệp công nghệ trên toàn quốc.

Minh chứng rõ nét cho điều này là sự góp mặt của đông đảo doanh nghiệp công nghệ thông tin và chuyển đổi số đến trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại SURF.

1787041310264_1776372826596632767_3430407545362440834_8122ad47079bb30258629d7f4d61fc91-0a21ddbd795bdd303f69bedb87eaf40f(1).jpg
SURF 2026 là “điểm chạm” kết nối giữa các thành tố của hệ sinh thái trong nước và quốc tế.
Ảnh: VĂN HOÀNG

Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước tìm kiếm cơ hội phát triển. Hoạt động trưng bày tại SURF chính là cầu nối giúp họ nghiên cứu sâu hơn về thị trường.

Từ đó, đưa các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp tiệm cận hơn với nhu cầu của người dân, khối tư nhân và các cơ quan quản lý trên địa bàn.

Không gian kết nối quốc tế tại các sự kiện khởi nghiệp của Đà Nẵng đang dần mở rộng với số lượng khách quốc tế tham dự tăng so với các năm. Sự hiện diện ngày càng đa dạng của cộng đồng quốc tế đang mở thêm những “điểm chạm” để startup địa phương tiếp cận những góc nhìn, mạng lưới và cơ hội mới.

Ông Kevin Raham Soltani, nhà sáng lập Công ty GIMA Group (Hoa Kỳ)

Dưới góc nhìn quốc tế, ông Kevin Soltani, Nhà sáng lập GIMA Group (Hoa Kỳ) đánh giá cao năng lực công nghệ của các startup Đà Nẵng, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bệ phóng quan trọng giúp hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố bứt phá.

Thông qua các sự kiện kết nối quy mô như SURF hay DAVAS, startup Đà Nẵng có cơ hội đồng hành cùng các cố vấn, nhà sáng lập và doanh nghiệp ngoại quốc để tích lũy kinh nghiệm về phát triển thị trường, thương mại hóa và vận hành. Ngược lại, cộng đồng quốc tế cũng cần sự đồng hành từ các đối tác bản địa để thấu hiểu và thâm nhập thị trường địa phương.

VĂN HOÀNG