Sức hút khách quốc tế của du lịch Đà Nẵng
Dữ liệu mới nhất từ các nền tảng du lịch quốc tế cho thấy sức hút của Đà Nẵng đối với khách quốc tế tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các thị trường châu Âu, Nga và Đông Nam Á.

Theo nền tảng du lịch Agoda, Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với nhóm khách quốc tế đường dài, đặc biệt là những du khách tìm kiếm các kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm.
Nền tảng du lịch Traveloka cũng vừa lần đầu tiên công bố báo cáo Traveloka SEA Index (báo cáo chuyên sâu xu hướng du lịch theo quý). Báo cáo ghi nhận, các điểm đến hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng khách Đông Nam Á tại Việt Nam là Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.
Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam cho biết, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng ở nhiều hạng mục, từ lượng đặt phòng, vé tham quan đến du lịch gia đình. Đặc biệt, lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills tăng 132% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái trải nghiệm tại thành phố biển này. Đà Nẵng cũng là điểm đến Đông Nam Á duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật tại 4 trong 5 thị trường nguồn khách gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; qua đó củng cố vị thế là một trong những điểm đến quốc tế đang tăng trưởng nhanh nhất khu vực.
Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng thông tin, tại thị trường Nga, dữ liệu từ Yandex (công cụ tìm kiếm phổ biến tại Nga), cho thấy mức độ quan tâm đến du lịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 91% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng 281%, là mức tăng trưởng nổi bật trong nhóm các điểm đến được theo dõi tại Việt Nam. Từ tháng 4/2026, Đà Nẵng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch.
Đặc biệt, nhóm tìm kiếm liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch tại Đà Nẵng tăng tới 413%, chiếm khoảng 12% tổng lượng tìm kiếm du lịch tại Việt Nam trên Yandex trong 6 tháng đầu năm 2026. Không chỉ gia tăng mức độ tìm kiếm, Đà Nẵng còn ghi nhận tăng trưởng mạnh về lượng đặt phòng. Theo Yandex Travel, lượng đặt phòng khách sạn tại Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 155% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý II/2026, lượng đặt phòng tăng 42% so với quý I/2026.

Để duy trì đà tăng trưởng, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, các bên liên quan đang tăng cường làm việc, ký kết và triển khai chương trình hợp tác với các nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến, từng bước mở rộng hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối trực tiếp với du khách tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng. Một trong những kết quả cụ thể là Agoda đang tiếp tục triển khai các nội dung giới thiệu Đà Nẵng bằng nhiều ngôn ngữ dành cho các thị trường Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và quốc tế.
Tiếp nối hoạt động hợp tác với các nền tảng đặt dịch vụ du lịch, trong hai ngày 21 và 22/8, Đà Nẵng sẽ phối hợp nền tảng Klook đón gần 150 nhà sáng tạo nội dung từ nhiều quốc gia đến thành phố trải nghiệm các giá trị đặc sắc của điểm đến. Đây là hoạt động quảng bá có quy mô lớn, góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với cộng đồng du khách quốc tế thông qua những người có sức ảnh hưởng và khả năng lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các nền tảng đặt dịch vụ du lịch và đối tác quốc tế; đồng thời đẩy mạnh quảng bá theo từng thị trường, từng nhóm khách và từng thời điểm trong năm. Định hướng của Đà Nẵng không chỉ là thu hút thêm du khách, mà quan trọng hơn là tạo ra nhiều trải nghiệm có chất lượng, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao khả năng quay trở lại.