Bệnh viện Đà Nẵng gắp thành công dị vật dài 11cm có nhiều gai ngược trong phế quản bệnh nhân
ĐNO - Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi phế quản, gắp thành công dị vật dài khoảng 11cm có nhiều gai ngược, mắc sâu trong đường thở của một nam bệnh nhân 34 tuổi.
.jpg)
Người bệnh là anh Phạm Văn Chi (34 tuổi, trú xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi). Vài ngày trước khi nhập viện, trong lúc đi làm rẫy, anh Chi bất ngờ bị một vật lạ nghi là đoạn thân cây có gai rơi vào mũi. Do không thể tự lấy ra, dị vật đã trôi sâu xuống đường thở.
Ban đầu, người bệnh nghĩ dị vật có thể tự thoát ra ngoài nên trở về nhà. Tuy nhiên, những ngày sau, tình trạng sức khỏe ngày càng bất thường. Anh liên tục bị khó thở, ho ra máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giấc ngủ nên đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám.
Tại Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, qua nội soi, ê-kíp phát hiện một dị vật dạng thân cây kéo dài từ phế quản trung gian xuống các phế quản phân thùy S9, S10 bên phải. Xung quanh dị vật đã hình thành tổ chức hạt và viêm do niêm mạc bị kích thích, tổn thương.
Đáng chú ý, dọc thân dị vật có nhiều gai cứng hướng ngược, bám chặt vào thành phế quản. Đặc điểm này khiến quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn, bởi nếu thao tác không chuẩn xác có thể làm tăng tổn thương niêm mạc và nguy cơ chảy máu đường thở.
.jpg)
ThS.BS Trần Minh Huy (Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết: “Dị vật có nhiều gai bám vào lòng phế quản nên việc lấy ra tương đối khó. Nếu dị vật tồn tại lâu trong đường thở có thể gây viêm, nhiễm trùng lan rộng, tổn thương phế quản, thậm chí dẫn đến suy hô hấp nặng. Những trường hợp dị vật có nhiều gai như thế này tương đối hiếm”.
Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của người bệnh cải thiện rõ rệt, triệu chứng ho ra máu và viêm, nhiễm trùng giảm hẳn.
Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật đường thở ở người lớn đôi khi không biểu hiện rầm rộ ngay từ đầu nhưng có thể gây ho kéo dài, khó thở, ho ra máu, viêm phổi nếu không được phát hiện kịp thời.
Đặc biệt với những vật sắc nhọn, người dân tuyệt đối không tự tìm cách móc lấy mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp đúng chuyên môn.