An ninh trật tự

Xây dựng xã, phường không ma túy:Quyết liệt làm sạch địa bàn từ cơ sở

KHÁNH HUYỀN 22/08/2026 09:52

Thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ quản lý địa bàn, đối tượng đến tuyên truyền, kiểm tra cơ sở kinh doanh, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.

Cuộc chiến với tội phạm và tệ nạn ma túy phải được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục và không có “vùng cấm”. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Cẩm Lệ, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an phường cho biết, phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy; sử dụng tài khoản ảo và thường xuyên thay đổi số điện thoại nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Công an phường Cẩm Lệ đã tham mưu UBND phường tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 2/10/2025 của Đảng ủy phường về xây dựng phường Cẩm Lệ không ma túy giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời quán triệt kế hoạch điều chỉnh mục tiêu xây dựng phường Cẩm Lệ không ma túy đến hết năm 2028.

Hơn 100 cán bộ là lãnh đạo các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tham gia hội nghị.

“Việc huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể và khu dân cư giúp công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và người dân”, Trung tá Nguyễn Văn Hải cho biết.

Công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy cũng được triển khai quyết liệt tại phường Liên Chiểu.

Trung tá Nguyễn Xuân Bình, Phó trưởng Công an phường Liên Chiểu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an phường đã tiếp nhận, phát hiện và xử lý 13 vụ với 39 đối tượng liên quan đến ma túy.

Đáng nói, tỷ lệ nữ giới tham gia các vụ việc về ma túy có xu hướng gia tăng. Trong số 39 đối tượng bị xử lý, có 9 đối tượng nữ (chiếm 23,1%), cao gần 4 lần so với tỷ lệ nữ giới trong tội phạm hình sự. Các đối tượng nữ chủ yếu tham gia với vai trò đồng phạm hoặc trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy tại các vụ tổ chức sử dụng ma túy ở cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà nghỉ, nhà trọ.

Trước thực trạng này, Công an phường Liên Chiểu xác định việc xây dựng địa bàn không ma túy phải bắt đầu từ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và kịp thời phát hiện những nguy cơ phát sinh từ cơ sở.

Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy đến năm 2030, năm 2026 thành phố đặt mục tiêu có ít nhất 40% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy.

Năm 2025, toàn thành phố có 25 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy, tương ứng 26,6%. Trong năm 2026, Công an thành phố quyết tâm giữ vững kết quả tại 25 địa bàn này, đồng thời xây dựng thêm ít nhất 13 xã, phường đạt tiêu chí.

Để xây dựng địa bàn không ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nói, không thể giao khoán cho lực lượng công an mà cần huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Cùng với lực lượng nòng cốt, địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí, tập huấn, xây dựng các nhân tố nòng cốt và nhân rộng những mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả.

Công an phường Liên Chiểu ra quân, tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, quyết tâm xây dựng phường không ma túy. Ảnh: ĐVCC

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, cuộc chiến với tội phạm và tệ nạn ma túy phải được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục và không có “vùng cấm”, kiên quyết không để bất kỳ địa bàn nào trở thành “phòng tuyến an toàn” cho tội phạm ma túy ẩn náu, hoạt động.

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt và mỗi người dân trở thành một “mắt xích” tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, thành phố sẽ hình thành thế trận phòng chống ma túy vững chắc ngay từ cơ sở.

Qua đó, từng bước thu hẹp địa bàn phức tạp, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, bình yên, lành mạnh và không ma túy.

Tại đợt cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng công an đã tập trung rà soát các trường hợp nghi vấn, kịp thời xác minh nguồn cung, đồng thời đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, tàng trữ, điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy, không để phát sinh “điểm nóng” trở lại.

Bên cạnh đấu tranh, Công an thành phố chú trọng phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ và nhân rộng các mô hình khu dân cư, tổ dân phố không ma túy. Đặc biệt, công tác phòng ngừa tập trung vào thanh, thiếu niên, học sinh và nhóm có nguy cơ sử dụng ma túy.

Cùng với đó, hỗ trợ việc làm, học nghề, vay vốn cho người sau cai nghiện, giúp ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

KHÁNH HUYỀN