Thế giới

Indonesia triển khai máy bay, mưa nhân tạo dập tắt cháy rừng

NAM VIỆT 22/08/2026 15:06

ĐNO - Trước tình trạng cháy rừng đang diễn biến phức tạp, Indonesia vừa triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy nhanh công tác chữa cháy và hỗ trợ các hoạt động trên mặt đất.

indo.jpg
Máy bay của Không quân Indonesia chuẩn bị xuất phát để hỗ trợ dập tắt các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn tại nước này. Ảnh: Jakarta Post

Hơn 50 máy bay tham gia dập lửa

Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, tính đến ngày 22/8, nước này đã điều động 52 máy bay để dập tắt các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn đang lan rộng tại 6 tỉnh bao gồm Riau, Jambi, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Nam Kalimantan và Trung Kalimantan.

Jakarta Post dẫn lời phát biểu của ông Teddy Indra Wijaya, Thư ký Nội các Indonesia: “Việc bổ sung máy bay là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm tăng cường khả năng ứng phó với cháy rừng và cháy đất, giảm tác động của khói mù và bảo vệ an toàn công cộng cũng như môi trường”.

Ngoài ra, Indonesia đặt thêm máy bay trong tình trạng sẵn sàng tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma ở Jakarta, sẵn sàng triển khai đến các điểm nóng cháy rừng dựa trên yêu cầu của BNPB và tình hình thực tế tại hiện trường. Đồng thời, BNPB và Không quân Indonesia tăng cường các nhiệm vụ thả bom nước từ trên không để dập tắt các điểm cháy âm ỉ.

BNPB kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường công tác chuẩn bị, giám sát và phát hiện sớm các đám cháy tiềm tàng, đồng thời đảm bảo trang thiết bị và cơ sở hạ tầng chữa cháy đầy đủ. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân cảnh giác trước các thảm họa khí tượng thủy văn trong mùa khô, đặc biệt là cháy rừng và cháy đất.

Đáng chú ý, BNPB cho biết sẽ ưu tiên xử lý các vụ cháy rừng ở Kalimantan sau khi xác định sự gia tăng các điểm nóng trong khu vực, nơi có chung biên giới với Malaysia trên đảo Borneo.

Tăng cường tạo mưa nhân tạo

Chính phủ Indonesia cho biết hơn 100 nghìn héc ta rừng bị cháy trong nửa đầu năm nay. Indonesia khẳng định, việc tạo mưa nhân tạo có thể giúp nước này đối phó với mùa cháy rừng mà các chuyên gia cho rằng đang trên đà trở thành một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều năm, do ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng El Nino.

in.jpg
Indonesia đang phải đối mặt với mùa khô kéo dài và khắc nghiệt hơn do hiện tượng El Nino mạnh lên. Ảnh: Reuters

Phương pháp gieo mây, bao gồm việc rắc các hạt mang tính xúc tác như bạc iodua, muối hoặc các hạt khác vào mây để kích thích mưa.

Theo AFP, Cục Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) Indonesia đã thực hiện 252 hoạt động gieo mây nhân tạo từ năm 2021 đến tháng 8 năm nay, tăng từ 85 hoạt động trong thập kỷ trước đó.

Hầu hết nỗ lực đều nhằm dẫn nước mưa ra khỏi các khu vực bị ngập lụt, nhưng nhiều nỗ lực khác lại hướng đến việc dập tắt các đám cháy rừng hoặc làm ẩm các vùng đất than bùn dễ cháy.

Tuy nhiên, Giám đốc điều chỉnh thời tiết của BMKG Budi Harsoyo thừa nhận, gieo mây là “nỗ lực giảm thiểu tác hại, chứ không phải là giải pháp lâu dài”.

Indonesia sở hữu diện tích đất than bùn nhiệt đới lớn nhất thế giới, tập trung chủ yếu ở các đảo Sumatra, Kaliamanta (Borneo) và Papua, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc lưu trữ carbon toàn cầu. Tuy nhiên, vùng đất than bùn này trở nên rất dễ cháy khi khô và đám cháy có thể âm ỉ dưới lòng đất rồi bùng phát trở lại nhanh chóng.

NAM VIỆT