Thể thao

Du lịch thể thao, dư địa mới của Đà Nẵng

PHI NÔNG - TRÂM ANH

Từ lợi thế biển, núi, sân golf, hệ thống lưu trú... đến kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn, Đà Nẵng đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với thể thao. Đây cũng là dư địa để thành phố kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng dịch vụ và tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Thể thao

Du lịch thể thao,

dư địa mới của Đà Nẵng

PHI NÔNG - TRÂM ANH

Từ lợi thế biển, núi, sân golf, hệ thống lưu trú... đến kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn, Đà Nẵng đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với thể thao. Đây cũng là dư địa để thành phố kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng dịch vụ và tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Marathon quốc tế Đà Nẵng
Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng đã có 13 mùa giải tổ chức thành công, giúp định vị Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc tế. Ảnh: PHI NÔNG

Dấu ấn những sự kiện quốc tế

Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi cùng chiến lược phát triển đón đầu xu thế, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Từ những sự kiện này, mỗi năm, thành phố đón hàng triệu lượt khách đến kết hợp thi đấu và nghỉ dưỡng.

Tăng sức hút qua từng giải đấu

Sức hút của thành phố được nâng cao, minh chứng qua số lượng vận động viên và du khách đến thành phố tham gia các hoạt động ngày một tăng.

Năm 2026, đánh dấu mùa giải thứ 13 cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Pulse Active tổ chức thành công. Kỷ lục mới được thiết lập tại cuộc thi khi thu hút gần 9.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tranh tài.

Sức nóng từ các đường đua

9.000

Vận động viên tham gia Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026, đến từ 75 quốc gia.

5.000

Mục tiêu VĐV quốc tế tham gia vào năm 2028, đưa giải lên Top hàng đầu Việt Nam.

4.700

VĐV tham dự VNG IRONMAN Việt Nam 2026 (Tăng 80% so với mùa giải đầu tiên).

65 Tr.USD

Giá trị kinh tế tạo ra từ IRONMAN qua 9 mùa giải (Tương đương 1.700 tỷ VNĐ).

Thành công của cuộc thi là cơ sở để Ban tổ chức hướng tới mục tiêu tăng trưởng 15-25% số lượng vận động viên quốc tế mỗi năm, đạt khoảng 5.000 vận động viên quốc tế vào năm 2028, qua đó trở thành giải Marathon có quy mô vận động viên quốc tế hàng đầu Việt Nam. Đáng chú ý, thống kê của Ban tổ chức chỉ ra rằng, cùng với 9.000 vận động viên tham dự mùa giải thứ 13, đông đảo du khách là người thân cũng đến Đà Nẵng xem thi đấu, cổ vũ, kết hợp du lịch và trải nghiệm các dịch vụ.

IRONMAN Đà Nẵng
Đông đảo vận động viên và du khách đến Đà Nẵng tham gia cuộc thi IRONMAN kết hợp nghỉ dưỡng hằng năm. Ảnh: PHI NÔNG

Sự kiện VNG IRONMAN Việt Nam 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Sunrise Events Vietnam tổ chức, cũng đưa Đà Nẵng trở thành tâm điểm của thể thao sức bền khu vực châu Á. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải vừa qua là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức song song giữa VNG IRONMAN 70.3 lần thứ 10 và VNG IRONMAN cự ly toàn phần 140.6 miles - thử thách được xem là biểu tượng khắc nghiệt nhất của 3 môn phối hợp với tổng chiều dài hơn 226km gồm bơi, đạp xe và chạy bộ.

Đây không chỉ là cột mốc quan trọng với cộng đồng vận động viên sức bền mà còn đánh dấu bước trưởng thành mới trong năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn của Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ hơn 4.700 vận động viên đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế. Con số này tăng hơn 80% so với mùa giải đầu tiên, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu cũng như vị thế ngày càng nổi bật của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch - thể thao quốc tế.

IRONMAN Đà Nẵng
Vận động viên tham gia phần thi bơi tại VNG IRONMAN Việt Nam 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Theo Công ty Sunrise Events Vietnam, sự kiện IRONMAN tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) qua 9 mùa giải. Riêng năm 2026, tuần lễ sự kiện đóng góp hơn 9 triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng).

Ngoài hai sự kiện trên, Đà Nẵng còn được định vị trên bản đồ du lịch thể thao thế giới với loạt sự kiện quốc tế diễn ra thành công trong những năm gần đây như: Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024, Giải Pickleball PPA Asia Tour - MB Việt Nam Cup 2025, Lễ hội bóng đá Việt Nam - Vương quốc Anh năm 2025, Giải BRG Open Golf Championship Danang 2025, Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026… Điểm chung của các sự kiện thể thao quốc tế này là lan tỏa rộng khắp hệ sinh thái du lịch của Đà Nẵng. Thông qua các sự kiện này, kinh tế thể thao Đà Nẵng từng bước phát triển xứng tầm.

Nhiều tiềm năng phát triển

Ông Phạm Bá Dũng, Giám đốc điều hành Công ty Pulse Active cho hay, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng lần thứ 13 năm 2026 khép lại với những phản hồi tích cực từ vận động viên trong nước và quốc tế. Đây là động lực để Ban tổ chức duy trì những mùa giải tiếp theo với quy mô, tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao hơn. Cung đường chạy đẹp cùng sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố là những yếu tố để công ty tiếp tục chọn Đà Nẵng là một trong những địa điểm hàng đầu để phối hợp tổ chức cuộc thi Marathon quốc tế.

"Cung đường chạy đẹp cùng sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố là những yếu tố để công ty tiếp tục chọn Đà Nẵng là một trong những địa điểm hàng đầu để phối hợp tổ chức cuộc thi Marathon quốc tế."
Ông Phạm Bá Dũng Giám đốc điều hành Công ty Pulse Active

Đồng quan điểm, ông Trịnh Bằng, đồng sáng lập, Chủ tịch Công ty Sunrise Events Vietnam chia sẻ, sau hơn một thập niên, IRONMAN tại Việt Nam đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc đua để trở thành phong trào lan tỏa về sức khỏe và tiềm năng con người. Việc lần đầu tiên giải VNG IRONMAN cự ly toàn phần diễn ra tại Đà Nẵng là cột mốc không chỉ của thể thao, mà còn của cả cộng đồng đã cùng nhau xây dựng. Những điều kiện thuận lợi tại Đà Nẵng giúp giải đấu thành công và mở ra hành trình mới, với những giải đấu IRONMAN cự ly toàn phần tiếp theo tại thành phố biển xinh đẹp này trong tương lai.

Sự kiện thể thao kết hợp du lịch
Đến Đà Nẵng tham gia các sự kiện thể thao kết hợp du lịch nghỉ dưỡng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. Ảnh: PHI NÔNG

Thời gian qua, chính quyền thành phố luôn quan tâm và tạo điều kiện tối đa để các đơn vị, doanh nghiệp tham gia, phối hợp tổ chức những sự kiện quy mô, mang tầm khu vực và quốc tế tại Đà Nẵng. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, nhằm phát huy lợi thế, thành phố tiếp tục hướng tới mục tiêu đăng cai tổ chức các hoạt động thể thao lớn của khu vực, châu lục và thế giới. Đồng thời phát triển mạnh sự kiện thể thao gắn với du lịch, nhất là hoạt động thể thao giải trí, thể thao biển, thể thao mạo hiểm như dù lượn, golf, marathon, IRONMAN, pickleball...

“Mỗi sự kiện, thành phố quan tâm chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến công tác đón tiếp, lưu trú, ẩm thực, bảo đảm an ninh trật tự cho khách nhằm để lại những hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ, tạo nguồn thu ngân sách, tăng thu nhập cho các doanh nghiệp và địa phương, tạo điều kiện giao lưu, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và hình ảnh của thành phố”, ông Hải nói.

Đưa vào hành trình trải nghiệm của du khách

Thời gian qua, một số doanh nghiệp du lịch đã chủ động đưa thể thao vào hành trình trải nghiệm của du khách. Thể thao đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức sử dụng dịch vụ.
Aquaman Vietnam
Những cung đường có cảnh quan đẹp là một lợi thế để Đà Nẵng phát triển các sản phẩm du lịch thể thao. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài tại Aquaman Vietnam 2026. Ảnh: ĐVCC

Khi doanh nghiệp cùng bước vào đường đua

Cuối tháng 7/2026, hơn 1.500 vận động viên tham gia Aquaman Vietnam 2026 tại Hoiana Resort & Golf. Đây là lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng đăng cai giải bơi - chạy kết hợp này, với vai trò đối tác kim cương, đơn vị đăng cai chiến lược và nhà tài trợ danh xưng. Đường bờ biển dài khoảng 4km cùng không gian ven biển của khu nghỉ dưỡng được đưa vào phục vụ các nội dung thi đấu và hoạt động dành cho vận động viên.

Từ thực tế tổ chức giải, bà Dư Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị điểm đến Hoiana Resort & Golf cho rằng, giá trị của du lịch thể thao không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở khả năng kéo dài hành trình lưu trú và trải nghiệm. Vận động viên thường đến trước ngày thi đấu để nhận race kit, tham quan Expo, làm quen đường đua, nghỉ ngơi và chuẩn bị thể lực; sau giải tiếp tục có nhu cầu ăn uống, phục hồi và nghỉ dưỡng. Nhiều người đi cùng gia đình, bạn bè nên nhu cầu dịch vụ cũng mở rộng sang vận chuyển, vui chơi giải trí và các trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Các vận động viên tranh tài tại Aquaman Vietnam 2026 trong không gian ven biển Hoiana Resort & Golf. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ ở ven biển, các giải thể thao tại khu vực phía tây thành phố cũng cho thấy khả năng khai thác những lợi thế khác của Đà Nẵng. Cũng cuối tháng 7/2026, Danang Mountain Trail 2026 được tổ chức tại Hòa Bắc (phường Hải Vân) với 4 cự ly từ 5km đến 55km, được xây dựng theo đặc trưng địa hình vùng núi Hòa Bắc. Leaf Village & Farm (Làng Lá) đồng hành, tài trợ và hỗ trợ địa điểm cho khu vực xuất phát, về đích cùng các hoạt động chính, qua đó kết nối hoạt động thi đấu với trải nghiệm thiên nhiên tại địa phương.

Trong lúc chồng chinh phục đường chạy ở Hòa Bắc, chị Cao Thị Ngân, du khách đến từ Huế, cùng con trai 5 tuổi dành thời gian tham quan, trải nghiệm tại Làng Lá. “Tôi biết đến Làng Lá từ trước và nhiều lần muốn ghé nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Dịp này, khi chồng đăng ký tham gia Danang Mountain Trail, tôi cố gắng thu xếp để cả gia đình cùng đi”, chị Ngân chia sẻ. Từ nhu cầu tham gia giải của một thành viên, chuyến đi được nối dài thành trải nghiệm chung của cả gia đình.

Danang Mountain Trail
Thể thao đang được kết nối với lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm điểm đến. TRONG ẢNH: Vận động viên Danang Mountain Trail 2026 trải nghiệm không gian văn hóa bản địa tại Leaf Village & Farm - Làng Lá. Ảnh: ĐVCC

Từ sự kiện đến sản phẩm quanh năm

Từ những chuyến đi được khởi đầu bởi một giải đấu, bài toán tiếp theo của doanh nghiệp là làm sao để sức hút ấy không dừng lại khi cuộc đua kết thúc. Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc điều hành Leaf Village & Farm (Làng Lá) cho biết, Danang Mountain Trail góp phần đưa Hòa Bắc đến gần hơn với cộng đồng yêu thể thao, thiên nhiên và du lịch trải nghiệm. Qua hành trình của vận động viên và du khách, cảnh quan núi rừng, sông suối cùng không gian văn hóa bản địa được lan tỏa tự nhiên trên mạng xã hội và trong cộng đồng du lịch. Sau sự kiện, sự quan tâm dành cho Hòa Bắc không chỉ dừng ở hoạt động thể thao mà mở rộng sang trekking, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa địa phương. Ông Xuân nhìn nhận, những sự kiện có quy mô phù hợp trở thành “điểm chạm”, giúp du khách biết đến Hòa Bắc và có thêm lý do quay trở lại.

Từ hiệu ứng đó, Leaf Village & Farm định hướng phát triển thường xuyên hơn các sản phẩm gắn với vận động và thiên nhiên như chạy địa hình, đi bộ, đạp xe, cắm trại, trải nghiệm nông nghiệp. “Làng Lá hướng tới kết nối những sản phẩm này với cảnh quan, hệ sinh thái và đời sống nông nghiệp của Hòa Bắc, để du khách có hành trình trọn vẹn hơn. Việc đón khách đồng thời phải được tổ chức có trách nhiệm, kiểm soát sức chứa, bảo vệ môi trường và tôn trọng đời sống, văn hóa của cộng đồng địa phương”, ông Xuân nói.

Ở khu vực nghỉ dưỡng ven biển, Hoiana Resort & Golf tiếp cận du lịch thể thao theo hướng kết nối thi đấu với các dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi. Khu nghỉ dưỡng hiện có 4 khách sạn, hơn 25 nhà hàng và quầy bar, cùng hệ thống spa, phòng gym, hồ bơi, bãi biển, sân golf, pickleball, khu giải trí trong nhà Entertainment Hub và khu vui chơi trẻ em. Bà Mai Anh cho biết, nhu cầu của khách thể thao thay đổi theo từng chặng của chuyến đi, từ nghỉ ngơi, ăn uống và chuẩn bị trước giải đến phục hồi, thư giãn sau thi đấu. Trên cơ sở đó, Hoiana hướng tới kết nối lưu trú, ẩm thực, chăm sóc thể lực và vui chơi thành một hành trình trọn vẹn hơn cho cả vận động viên lẫn người đồng hành.

Không gian thiên nhiên tại Làng Lá là một trong những điểm kết nối giữa thể thao, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ở Hòa Bắc. Ảnh: ĐVCC

Theo bà Mai Anh, để du lịch thể thao có thể khai thác quanh năm, điểm đến cần nhiều lớp sản phẩm bổ trợ cho nhau. Các giải đấu tạo sức hút theo từng thời điểm, còn những hoạt động thường xuyên như golf, pickleball, thể thao biển hay chạy bộ giúp duy trì trải nghiệm, kết hợp với nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, ẩm thực và hoạt động dành cho gia đình. Về dài hạn, Hoiana mong muốn mỗi sự kiện thể thao được kết nối với một hệ sản phẩm du lịch rộng hơn thông qua sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức, ngành du lịch và các đối tác địa phương.

Tinh thần liên kết này cũng được ông Xuân nhấn mạnh khi nói về hướng phát triển tại Hòa Bắc: điểm đến cần hoàn thiện các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm; ban tổ chức đảm nhận chuyên môn thể thao, xây dựng cung đường và thu hút vận động viên; doanh nghiệp lữ hành kết nối thành các tour kết hợp tham gia giải với trekking, đạp xe, cắm trại, nghỉ dưỡng hoặc khám phá văn hóa địa phương. Cộng đồng cũng cần trực tiếp tham gia thông qua homestay, ẩm thực, nông sản, hướng dẫn trải nghiệm, vận chuyển và các dịch vụ hỗ trợ...

Xây dựng thành dòng sản phẩm

Để du lịch thể thao trở thành dòng sản phẩm có thể khai thác quanh năm, Đà Nẵng cần kết nối sự kiện với lưu trú, nghỉ dưỡng, tập luyện, phục hồi và trải nghiệm; đồng thời tạo cơ chế để doanh nghiệp, đơn vị tổ chức và cộng đồng cùng tham gia.
Ông Tào Viết Hải

Ông Tào Viết Hải

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp

Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á; xây dựng hệ sinh thái thể thao - du lịch - giải trí - công nghiệp sáng tạo hiện đại, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển thành phố thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh và đáng sống.

Kinh tế thể thao đóng góp tỷ lệ phần trăm ngày càng tăng đối với GRDP của thành phố, trở thành động lực tăng trưởng mới cho các ngành du lịch, thương mại - dịch vụ và công nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố sự kiện, lễ hội thể thao biển quốc tế”, thu hút hơn 10-12 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó 20-25% là khách quốc tế và trong nước đến từ các sự kiện thể thao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu này, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, bao gồm: tập trung đăng cai tổ chức giải thể thao, sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế;

phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan xây dựng các sản phẩm du lịch từ thể thao để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm nhằm góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, năng động và có tiềm năng du lịch phong phú; tạo động lực phát triển kinh tế thể thao.

Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ phát triển thể dục - thể thao, xác định thể dục - thể thao là sự nghiệp của toàn xã hội, là bộ phận không thể tách rời trong toàn bộ chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới trong phát triển ngành thể dục - thể thao; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích mọi nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào phát triển ngành thể dục - thể thao, phát triển kinh tế thể thao...

Ông Nguyễn Hữu Đạt

Ông Nguyễn Hữu Đạt

Chủ tịch Công ty TNHH Thể thao Đạt Phát

Cần sự phối hợp chặt chẽ

Cùng với giải đấu, việc tổ chức các sự kiện liên quan đến chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên hay tập huấn công tác trọng tài… cũng thu hút lượng lớn du khách là những người đam mê thể thao đến Đà Nẵng. Trước sự phát triển và bùng nổ của pickleball, công ty đã tổ chức lớp đào tạo vận động viên và mở các khóa đào tạo huấn luyện viên pickleball chuẩn quốc tế PCI tại Đà Nẵng.

Để hoạt động này được tổ chức thường xuyên hơn nữa, công ty cần sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị, địa phương và thành phố. Trong đó, việc đẩy mạnh quảng bá về một thành phố năng động với các hoạt động thể thao sôi nổi là lợi thế để thu hút đông đảo du khách đến tham gia vào các khóa đào tạo.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh

Ông Nguyễn Đức Quỳnh

Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng

Nhìn nhận du lịch thể thao như một dòng sản phẩm

Một thành phố có nhiều giải thể thao chưa đồng nghĩa đã hình thành được sản phẩm du lịch thể thao. Sự kiện có thể đưa hàng nghìn vận động viên và người đi cùng đến Đà Nẵng trong vài ngày, nhưng điều cần tính xa hơn là khi không có giải đấu, người yêu thể thao có còn lý do để đến Đà Nẵng, lưu trú và trải nghiệm hay không.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch thể thao, từ biển, núi, hệ thống sân golf, cơ sở lưu trú chất lượng cao đến các tuyến đường phù hợp chạy bộ, đạp xe và kinh nghiệm tổ chức nhiều giải lớn. Vấn đề là phải kết nối những lợi thế đó thành sản phẩm có thể khai thác quanh năm.

Một người đến Đà Nẵng để chạy bộ không chỉ cần phòng nghỉ mà còn cần cung đường an toàn, chế độ ăn phù hợp, chỗ gửi dụng cụ, dịch vụ giặt đồ, massage, phục hồi thể lực hay hỗ trợ y tế.

Khách đạp xe cần nơi bảo quản, sửa chữa xe; golfer cần kết nối thuận tiện giữa khách sạn và sân golf; các đội tuyển, câu lạc bộ đến tập huấn cần thêm sân bãi, dinh dưỡng, y học thể thao và các hoạt động nghỉ dưỡng ngoài thời gian tập luyện... Khi những nhu cầu này được kết nối thành chuỗi dịch vụ, giá trị du lịch thể thao mang lại sẽ không chỉ nằm ở tiền phòng hay doanh thu trong vài ngày diễn ra giải đấu.

Riêng khách sạn và resort có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản phẩm này, thông qua liên kết với đơn vị tổ chức giải, sân golf, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở y tế, đơn vị vận chuyển và các điểm vui chơi để xây dựng những gói dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách. Qua đó, vừa nâng trải nghiệm cho người chơi thể thao, vừa kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Về lâu dài, Đà Nẵng nên lựa chọn một số môn có lợi thế rõ để xây dựng thành sản phẩm nhận diện, như marathon, ba môn phối hợp, golf, thể thao biển hoặc đạp xe. Từ các giải đấu lớn, thành phố có thể phát triển thêm tour thể thao, kỳ nghỉ kết hợp tập luyện, trại huấn luyện hay các chương trình chăm sóc, phục hồi thể lực.

Giải đấu có thể tạo sức hút trong một thời điểm, nhưng điều quan trọng hơn là tạo đủ lý do để vận động viên quay lại Đà Nẵng sau khi sự kiện kết thúc. Nếu làm được như vậy, thành phố mới thực sự chuyển từ khai thác sức hút của các sự kiện thể thao sang hình thành một dòng sản phẩm có thể khai thác quanh năm.

PHI NÔNG - TRÂM ANH