Bước tiến lớn về vắc xin công nghệ mRNA ngừa tái phát ung thư
ĐNO - Thành công của hai hãng dược phẩm tại Mỹ gồm Merck và Moderna với vắc xin ung thư cá nhân hóa ngăn ngừa tái phát khối u hắc tố, dạng ung thư da rất nguy hiểm, mở ra hướng điều trị mới cho căn bệnh này cũng như hy vọng sẽ hiệu quả đối với nhiều loại khối u khác nhau.

Đột phá từ công nghệ mRNA
Việc công bố kết quả thành công trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc xin ung thư mRNA cá nhân hóa mang tên Intismeran là bước đi cuối cùng trước khi Moderna và Merck chính thức nộp hồ sơ xin cấp phép vắc xin này lên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).
Như vậy, đây là lần đầu tiên vắc xin ung thư dựa trên mRNA thành công trong cuộc thử nghiệm quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 bệnh nhân ung thư hắc tố.
Theo Japan Times, không giống như hóa trị, phương pháp tiêu diệt cả tế bào khỏe mạnh và tế bào ung thư, hoặc liệu pháp miễn dịch, phương pháp kích hoạt hệ thống miễn dịch, vắc xin ung thư cá nhân hóa huấn luyện hệ thống miễn dịch nhắm mục tiêu cụ thể vào các đột biến chỉ có trong khối u của người bệnh.
Cũng khác với phương pháp điều trị truyền thống vốn áp dụng chung một công thức cho mọi bệnh nhân, vắc xin ung thư mRNA hoạt động theo cơ chế cá nhân hóa, nhắm chính xác vào từng đột biến tế bào của riêng từng người.
Đáng chú ý, vắc xin Intismeran không được dùng để phòng ngừa ung thư, thay vào đó sẽ được sử dụng để điều trị ung thư đã phát sinh, ngăn ngừa tái phát ở người bệnh đã phẫu thuật nhưng có nguy cơ tái phát cao.
“Đây là bước tiến lớn đối với vắc xin công nghệ mRNA. Chúng ta có hy vọng (và có thể sẽ có thêm đầu tư) rằng những phương pháp này có thể thay đổi cách chúng ta điều trị ung thư một cách rộng rãi hơn”, Tiến sĩ Ryan Sullivan, Giám đốc Trung tâm Ung thư hắc tố tại Viện Ung thư Mass General Brigham tại Massachusetts (Mỹ) ghi nhận, theo Bloomberg.
Trong khi đó, Tiến sĩ Trinanjan Basu, Trưởng khoa xạ trị ung thư tại Bệnh viện Ung thư HCG, Mumbai (Ấn Độ) nhấn mạnh, sự cải thiện về tỷ lệ sống sót không tái phát và không di căn xa này vô cùng quý giá vì tái phát là một trong những thách thức chính trong điều trị ung thư hắc tố.
Kỷ nguyên mới của điều trị cá nhân hóa
Ngoài ung thư hắc tố da, vắc xin ung thư cá nhân hóa đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng cho nhiều loại khối u.
Cụ thể, Merck và Moderna đang tiến hành một số thử nghiệm quy mô lớn đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC), dạng ung thư phổi phổ biến nhất, đã được phẫu thuật cắt bỏ bên cạnh nghiên cứu về bệnh nhân ung thư bàng quang và thận với vắc xin công nghệ mRNA.
Chủ tịch Moderna Stephen Hoge thông tin, cả hai hãng dược phẩm này cũng đang trong các thử nghiệm giai đoạn đầu ở bệnh nhân ung thư tuyến tụy và dạ dày. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ có trong một hoặc hai năm tới.

Japan Times đồng thời cho biết, Roche và BioNTech, công ty sở hữu công nghệ mRNA được sử dụng trong vắc xin COVID-19 của Pfizer đang thử nghiệm phương pháp điều trị tương tự có tên autogene cevumeran trong các nghiên cứu giai đoạn giữa trên bệnh nhân ung thư đại tràng và ung thư tuyến tụy đã trải qua phẫu thuật.
Dự kiến kết quả thử nghiệm ung thư đại tràng sẽ được công bố vào năm 2027, tiếp theo là kết quả thử nghiệm ung thư tuyến tụy vào năm 2031.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng 330 nghìn trường hợp ung thư hắc tố mới được chẩn đoán mỗi năm, trong đó có 60 nghìn ca tử vong. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là ở Bắc Mỹ, châu Âu và Úc.