Công an thành phố Đà Nẵng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
ĐNO - Ngày 25/8, tại Nhà hát Trưng Vương, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ); Công an tỉnh Sekong và Công an tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… cùng dự.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) công bố Quyết định số 1126/QĐ-CTN ngày 9/7/2026 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Đà Nẵng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huy hiệu Anh hùng cho Công an thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Đà Nẵng là mảnh đất kiên cường, trung dũng, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Ra đời trong cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sắc bén trong nghiệp vụ, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng Công an thành phố giữ vững vai trò là đội quân tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm đấu tranh chống phản cách mạng, các thế lực thù địch và tội phạm; góp phần bảo vệ chính quyền, thành quả cách mạng và các địa bàn trọng điểm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, an bình và đáng sống.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Công an thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; gắn với tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải khắc ghi, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân bằng những hành động tự giác, xuyên suốt.
Lực lượng Công an thành phố cần nêu cao cảnh giác, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh xã hội.

Cùng với đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, Công an thành phố phải gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với kiến tạo phát triển; chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, ma túy, tham nhũng và xuyên quốc gia; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các mặt công tác; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.
Lực lượng công an phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để làm việc; giữ vững phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; củng cố thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”. Công an thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khẳng định Công an thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, xác định đây là định hướng chiến lược, mệnh lệnh hành động trong thời gian tới.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an và thành phố; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cùng sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân.
Trước vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng, Công an thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; “Gần dân nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất”; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của thành phố.
Dịp này, Công an thành phố Đà Nẵng đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.