Thế giới

Mỗi trẻ Singapore nhận hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ đến 17 tuổi

THƯ LÊ 25/08/2026 18:34

ĐNO - Singapore nâng mức hỗ trợ tài chính trực tiếp lên gần 70.000 SGD (khoảng 1,44 tỷ đồng) cho mỗi công dân từ sơ sinh đến 17 tuổi, áp dụng đồng đều bất kể thứ tự sinh trong gia đình.

singapore.jpg
Chính phủ Singapore gần đây công bố gói hỗ trợ mới cho trẻ em trị giá 62.000 SGD. Ảnh minh họa: Brian Teo/The Straits Times

Theo The Straits Times, gói hỗ trợ mới sẽ được triển khai từ tháng 4/2027, dự kiến mang lại lợi ích cho hơn 610.000 trẻ em thuộc khoảng 380.000 hộ gia đình.

Đồng hành với trẻ đến 17 tuổi

Gói hỗ trợ mới được phân bổ theo từng giai đoạn phát triển, giúp các gia đình có nguồn lực tài chính ổn định hơn trong suốt quá trình nuôi dưỡng trẻ.

Trong 12 tháng đầu đời, mỗi trẻ sẽ nhận 10.000 SGD dưới dạng “Quà tặng trẻ sơ sinh” (Baby Gift). Từ 1 đến 16 tuổi, mỗi trẻ sẽ nhận 2.000 SGD mỗi năm theo chương trình “Tín dụng trẻ em” (Child Credits), tương đương tổng cộng 32.000 SGD.

Khi trẻ tròn 17 tuổi, Chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung 10.000 SGD vào “Tài khoản giáo dục sau trung học” (PSEA) nhằm giúp gia đình trang trải chi phí học tập sau khi trẻ hoàn thành bậc phổ thông.

Cùng với hỗ trợ tiền mặt trực tiếp, Chính phủ Singapore bổ sung nguồn tài chính vào các tài khoản dành riêng cho trẻ em. Theo đó, mỗi trẻ được cấp 5.000 SGD vào “Tài khoản phát triển trẻ em” (CDA). Nếu cha mẹ tiếp tục bỏ tiền vào tài khoản, Chính phủ sẽ đóng thêm một khoản tương đương lên đến 5.000 SGD. Như vậy, gia đình có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 10.000 SGD thông qua CDA, tùy mức đóng góp.

Ngoài các khoản hỗ trợ mới, trẻ em Singapore vẫn được hưởng khoảng 7.500 SGD từ các chính sách y tế và giáo dục hiện nay. Trong đó, Chính phủ cấp 5.000 SGD vào tài khoản tiết kiệm y tế MediSave của trẻ khi chào đời và đóng tổng cộng khoảng 2.500 SGD vào tài khoản khuyến học Edusave trong những năm tiểu học và trung học.

Như vậy, khi cộng tất cả khoản hỗ trợ nói trên, tổng giá trị hỗ trợ trực tiếp mà một trẻ Singapore có thể nhận từ khi chào đời đến năm 17 tuổi lên tới khoảng 70.000 SGD. Cách phân bổ mới cho thấy quốc gia này đang chuyển từ mô hình hỗ trợ tập trung vào thời điểm trẻ mới sinh sang hệ thống đồng hành tài chính xuyên suốt quá trình trưởng thành.

Đầu tư cho tương lai

Với chính sách hỗ trợ mới, Chính phủ Singapore muốn giảm sự phức tạp của hệ thống hiện nay khi mức hỗ trợ có thể khác nhau tùy trẻ là con thứ mấy trong gia đình. Chưa kể, một số chương trình cũng có thời hạn và cách thức nhận khác nhau, khiến phụ huynh khó theo dõi đầy đủ quyền lợi.

Tại một sự kiện quốc gia gần đây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh, không có thiết chế nào có thể thay thế gia đình. Vì thế, củng cố nền tảng gia đình không chỉ là hỗ trợ mỗi hộ dân, mà còn là đầu tư cho sức mạnh và tương lai của quốc gia.

Gói hỗ trợ mới được kỳ vọng giúp giảm bớt một phần áp lực tài chính dài hạn đối với các gia đình, đặc biệt trong những giai đoạn chi phí nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tăng lên. Khi chủ động hơn về tài chính, cha mẹ cũng có thêm điều kiện đầu tư cho sức khỏe, giáo dục và sự phát triển của con.

Đối với các gia đình có từ 3 con trở lên, những hỗ trợ bổ sung về y tế, giao thông và nhà ở cũng sẽ tiếp tục được triển khai nhằm giải quyết những khoản chi thường tăng đáng kể khi quy mô gia đình lớn hơn.

Theo South China Morning Post, Singapore đang đối mặt với bài toán nhân khẩu học rõ nét khi tổng tỷ suất sinh (TFR) giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,87 vào năm 2025. Con số này cách xa mức sinh thay thế 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định mà không phụ thuộc vào người nhập cư.

Xu hướng kết hôn muộn, chi phí sinh hoạt cao và áp lực cân bằng giữa công việc với gia đình khiến nhiều người trẻ trì hoãn việc sinh con. Trong khi đó, nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động càng hiện hữu bối cảnh dân số già hóa nhanh.

Để giải quyết những thách thức này, Chính phủ Singapore tiếp tục mở rộng hỗ trợ về tài chính, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hướng tới giảm chi phí nuôi con, củng cố nền tảng gia đình và đầu tư cho trẻ em hôm nay để tạo dựng nguồn lực vững chắc cho xã hội ngày mai.

THƯ LÊ