Đà Nẵng ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư chiến lược
ĐNO - Chiều 25/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế, làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO).
-1a7cbad75ee8fee9d8aeab48f9e51a04.jpg)
Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn khảo sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng (phường Bàn Thạch); kiểm tra thực tế khu vực cảng Chu Lai và thăm các nhà máy thuộc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (xã Núi Thành).
Sau kiểm tra, khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác của thành phố làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và Công ty CP Tập đoàn Trường Hải.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết, Khu Kinh tế mở Chu Lai được thành lập năm 2003, với tổng diện tích tự nhiên 27.040ha. Từ đầu năm đến nay, Khu Kinh tế mở Chu Lai thu hút thêm 22.864 tỷ đồng, nâng tổng vốn đăng ký lên 169.015 tỷ đồng, với tổng cộng 266 dự án. Trong đó, 200 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 131.441 tỷ đồng và 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 37.100 tỷ đồng.
Riêng lĩnh vực công nghiệp, toàn khu kinh tế có 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 3.462ha, tổng vốn đăng ký 19.805 tỷ đồng. Trong đó, 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 60%; các khu còn lại đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng.
Theo định hướng quy hoạch, Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ phát triển khoảng 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích 5.589ha, trong đó có 1 khu công nghiệp công nghệ cao với tổng quy mô khoảng 310ha.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) cho biết, doanh nghiệp đang hoàn thiện mô hình tập đoàn công nghiệp đa ngành, với 5 lĩnh vực hoạt động chủ lực trên các nền tảng công nghệ và số hóa, gồm: công nghiệp, công nghệ và ô tô; nông nghiệp; đầu tư và xây dựng; thương mại - dịch vụ và bán lẻ; giao nhận vận chuyển.
Trong 8 tháng đầu năm, THACO đóng góp ngân sách nhà nước hơn 11.900 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2026 hơn 18.000 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ngành, địa phương trao đổi các nội dung liên quan công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu Kinh tế mở Chu Lai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm do THACO đầu tư và đề xuất đầu tư trên địa bàn thành phố.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những đóng góp trên nhiều mặt của THACO đối với thành phố. Đồng thời, thống nhất cao với những định hướng phát triển của tập đoàn, nhất là phát triển các ngành công nghiệp nền tảng và công nghệ đường sắt; định hướng phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu; phát triển logistics và kết nối vùng, miền, quốc gia…
Đặc biệt, thành phố hoan nghênh, ủng hộ việc THACO nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án động lực, trọng điểm, có sức lan tỏa cao và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai như đã cam kết trong giai đoạn 2026 - 2030, nhất là mục tiêu thu hút đầu tư đạt 5 tỷ USD. Cùng với đó, ưu tiên hàng đầu cho công tác quy hoạch; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù trong hoạt động quản lý, đầu tư, thu hút đầu tư chiến lược, phát triển khu phi thuế quan để phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn thành phố của THACO, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị của THACO; nhất là những vướng mắc đã kéo dài nhiều năm liên quan đến đất đai, hoàn thành trong năm 2026.