Xử lý nghiêm vi phạm môi trường
Thời gian qua, việc tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý tình trạng đổ, tập kết rác thải rắn trái quy định được các địa phương triển khai quyết liệt, nhằm ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kịp thời chấn chỉnh vi phạm
Khu vực ngã ba Ông Ích Khiêm - Nguyễn Hoàng (phường Hải Châu) từng được xem là “điểm nóng” diễn ra tình trạng người dân bỏ rác không đúng quy định, gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Theo chỉ đạo của UBND phường Hải Châu, các lực lượng chức năng cùng đại diện Tổ dân phố 38 phân công chia lịch để theo dõi, mật phục xử lý. Lực lượng chức năng đã kịp thời chấn chỉnh 16 trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định; lập biên bản xử lý 1 trường hợp vi phạm.
“Việc tăng cường mật phục, xử lý vi phạm thực sự đã tạo chuyển biến về ý thức chấp hành của người dân, từng bước chấm dứt tình trạng bỏ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định”, đại diện phường Hải Châu chia sẻ.
Tại địa bàn các xã, phường ven biển như: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Hòa Khánh, Hội An..., việc triển khai tuyên truyền, xử lý tình trạng đổ rác thải rắn sinh hoạt sai quy định cũng được các địa phương thực hiện quyết liệt.

Tại phường Sơn Trà, cùng với công tác tuyên truyền, ra quân tổng dọn vệ sinh, xử lý các “điểm đen” về môi trường, địa phương triển khai thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn các hành vi đổ thải, chôn lấp chất thải trái phép gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Phường đã lắp đặt 20 camera giám sát tại khu vực công cộng, điểm tập kết rác, khu vực thường xuyên phát sinh rác thải… để kịp thời xử lý. Qua đó, tiến hành xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 8,75 triệu đồng (gồm 1 trường hợp đổ trộm xà bần và 5 trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định).
Theo dõi, giám sát, xóa các điểm ô nhiễm môi trường
Tại phường Hòa Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Đặng Ngọc Tuấn cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, địa phương đã tập trung xử lý đồng thời ba yêu cầu: giải quyết khối lượng rác tồn lưu; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; từng bước tổ chức lại hệ thống thu gom, điểm tập kết, phân loại chất thải và quản lý nguồn thải theo hướng ổn định, lâu dài.

Phường đã rà soát 29 điểm phát sinh, tổ chức 58 lượt dọn tại 32 tuyến, khu vực với 232 chuyến phương tiện và xử lý gần 900 tấn chất thải. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực cộng đồng, lắp đặt camera tại các vị trí “điểm đen” về môi trường; qua đó phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm.
Kết quả đạt được bước đầu cho thấy công tác quản lý từng bước chuyển từ xử lý tình thế sang thực hiện theo kế hoạch, có phân công, dữ liệu theo dõi, công cụ giám sát và chế tài.
Nhằm tăng cường thực hiện công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7561/UBND-STNMT yêu cầu kiên quyết xử lý, xóa bỏ các điểm tập kết rác trái phép, các điểm ô nhiễm kéo dài.
Đồng thời không để phát sinh điểm rác tự phát, tồn lưu rác qua ngày, nhất là tại khu vực trung tâm, nơi công cộng và địa điểm tập trung đông du khách.
Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trường hợp để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân do thiếu lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm thì phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Bên cạnh đó, các đơn vị thu gom, vận chuyển rác phải bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện, chấm dứt tình trạng chậm thu gom, tồn đọng rác; hiện đại hóa phương tiện, bổ sung xe thu gom phù hợp với địa hình kiệt, hẻm nhỏ.
Các đơn vị duy trì kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến và phối hợp xử lý các vụ việc được báo chí, mạng xã hội phản ánh trong vòng 4 giờ...