Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chúc mừng Quốc khánh 2/9
ĐNO - Sáng 26/8, bà Vonkham Chuengmanivong, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng lãnh đạo thành phố nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang chủ trì tiếp đoàn.

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn.
Tổng Lãnh sự Vonkham Chuengmanivong gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Đồng thời đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được sau 81 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, vun đắp, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước.
Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Bí thư Thành ủy khẳng định, thời gian qua, Đà Nẵng và các địa phương của Lào, nhất là các tỉnh Nam Trung Lào duy trì thường xuyên các hoạt động thăm, làm việc, trao đổi và học tập kinh nghiệm; qua đó góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 bên.
Đà Nẵng mong muốn các cam kết đã ký với các địa phương của Lào tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, tạo chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn.
Đối với các đề xuất từ phía Lào, thành phố đang giao các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xem xét và sẽ có phản hồi cụ thể. Tinh thần chung là những nội dung đã cam kết sẽ được thực hiện với trách nhiệm cao nhất. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu trước đề xuất hỗ trợ thành lập, xây dựng trung tâm dạy tiếng Việt tại một địa phương của Lào.
Bí thư Thành ủy cũng chúc mừng những kết quả Lào đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; đồng thời kỳ vọng sự phát triển nhanh, bền vững của Lào sẽ góp phần hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa Việt Nam và Lào về đầu tư, thương mại.
Đà Nẵng cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng, đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả.
Liên quan tuyến quốc lộ 14D lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đang được nâng cấp, Bí thư Thành ủy đề nghị phía Lào phối hợp trong quá trình thi công, nhất là kiểm soát tải trọng các phương tiện vận chuyển quặng, nguyên vật liệu qua biên giới.
Trong một số thời điểm cao điểm, 2 bên có thể nghiên cứu phương án tạm dừng lưu thông để phục vụ thi công, sửa chữa, bảo đảm an toàn và tiến độ dự án.

Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị lớn giữa 2 nước nhằm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2027).
Thành phố sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, có sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng đoàn đại biểu cấp cao từ các tỉnh Nam Trung Lào.
Cùng với đó, phối hợp đề xuất khen thưởng các phần thưởng của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho các cá nhân, tập thể của các địa phương Lào và khen thưởng các phần thưởng của Đảng, Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân của Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong việc tăng cường thắt chặt mối quan hệ Việt - Lào.