Giảm phát thải, xây dựng điểm đến xanh
Thời gian qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình, dự án, hoạt động thúc đẩy giảm phát thải trong các khu, điểm, tuyến phố du lịch và xây dựng điểm đến xanh nhằm thu hút du khách cũng như góp phần phát triển du lịch bền vững.

Xây dựng tuyến phố du lịch xanh
Khu vực dân cư ven biển ở hai bên đường Hà Bổng (phường An Hải) đã trở thành tuyến phố du lịch sầm uất. Dọc tuyến đường hiện có 37 khách sạn, nhà nghỉ cùng nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch.
Giữa tháng 8/2026, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE) tại Việt Nam và UBND phường An Hải khởi động hợp phần thí điểm xây dựng tuyến phố du lịch xanh dọc đường Hà Bổng. Các hộ dân và cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, bán lẻ, giặt là… được hướng dẫn áp dụng các giải pháp, lộ trình giảm rác thải nhựa và xây dựng cơ sở phục vụ du lịch xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời lắp đặt và vận hành các mô hình tái sử dụng, làm đầy nước uống, nước tẩy rửa (nước rửa chén, lau sàn, rửa tay...) từ tái chế, tái sử dụng rác hữu cơ…
Ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay, địa phương thúc đẩy các cơ sở giảm sử dụng sản phẩm nhựa và rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động du lịch, kinh doanh, sinh hoạt trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu hình thành tuyến phố du lịch xanh trên đường Hà Bổng vào cuối năm 2027.
Phường cũng tiếp nhận hỗ trợ một số thiết bị như máy lọc nước, trạm đong đầy nước uống và nước tẩy rửa, nhà gom rác tái chế, thùng chứa rác… để thực hiện chương trình này, nhằm tạo sự thay đổi và góp phần xây dựng thành phố môi trường.
Bà Quách Thị Xuân, Giám đốc Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tại Việt Nam cho hay, nhiều mô hình, hoạt động được triển khai nhằm phấn đấu đến cuối năm 2027 sẽ xây dựng tuyến phố Hà Bổng trở thành tuyến phố du lịch xanh. Những giải pháp sẽ được triển khai không chỉ phù hợp với điều kiện thực tế, thuận tiện để áp dụng, mà còn có khả năng duy trì lâu dài để các mô hình có thể được nhân rộng tại các khu vực khác.

Cung cấp dịch vụ du lịch xanh
Giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mặt trời, giảm phát thải khí nhà kính… là những biện pháp giảm phát thải được nhiều khách sạn, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng áp dụng trong những năm qua, kể từ khi thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Trên hành trình phát triển xanh, bên cạnh hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An (phường Hội An Tây) để dành diện tích đất tạo lập vườn thảo mộc hữu cơ, sử dụng máy Waste2Green chuyển đổi rác hữu cơ thành phân bón hữu cơ chất lượng cao (compost) chỉ trong 24 giờ để bón cho cây, sử dụng ly giấy và vật dụng sử dụng một lần đựng giá thể ươm cây giống… Khu nghỉ dưỡng này còn chủ động tiết kiệm năng lượng ngay từ khâu xây dựng và duy trì xuyên suốt trong quá trình vận hành.
Theo bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An, hệ thống điều hòa VRV IV được lắp đặt, vận hành thu hồi nhiệt thải từ máy điều hòa nhiệt độ để làm nóng nước, giúp giảm tới khoảng 94% lượng điện tiêu thụ so với việc vận hành riêng lẻ máy điều hòa và máy nước nóng, góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.
Năm 2026, Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong mọi hoạt động với các biện pháp như: quản lý và giảm tiêu thụ năng lượng; giảm thiểu và quản lý chất thải; sử dụng tài nguyên hiệu quả… hướng đến giảm thiểu “dấu chân” carbon của khu nghỉ dưỡng và đóng góp tích cực vào việc phát triển du lịch bền vững, xây dựng điểm đến xanh.
Trong khi đó, tại Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana (phường Ngũ Hành Sơn), chiến lược tiết kiệm năng lượng được triển khai đồng bộ theo hướng giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và tối ưu tài nguyên. Doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy nước nội khu Fredaqua để loại bỏ chai nhựa đựng nước dùng một lần; đầu tư xe điện làm phương tiện vận chuyển nội khu; lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên toàn khu nghỉ dưỡng…
Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng chia sẻ, qua theo dõi và kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng theo từng hạng mục vận hành cho thấy việc đầu tư vào năng lượng tái tạo góp phần giảm phát thải carbon và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Hơn nữa, trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến tiêu chí du lịch xanh, việc chuyển đổi sang giảm phát thải trong các hoạt động của khu du lịch vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, hiện thành phố Đà Nẵng đã có 33 doanh nghiệp nhận các chứng nhận thực hành du lịch xanh. Một số doanh nghiệp còn nhận được các chứng nhận cao hơn, nhất là chứng nhận quốc tế về du lịch bền vững là GSTC và Travelife.
Nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến xanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, địa phương, tổ chức quốc tế hoàn thiện bộ tiêu chí du lịch xanh của thành phố Đà Nẵng và đưa vào áp dụng để các chủ thể cung cấp các dịch vụ du lịch theo hướng xanh, chất lượng và bền vững.