Kinh tế

Bảo đảm năng lượng từ nguồn cung đến tiêu dùng

MAI QUẾ - MINH LÊ - TRẦN MAI

Để bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển nhanh và bền vững, Đà Nẵng đang đồng bộ thực hiện hai giải pháp: hiện đại hóa nguồn cung và nâng cấp hạ tầng truyền tải đồng thời xanh hóa tiêu dùng qua các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Kinh tế - Năng lượng

Bảo đảm năng lượng từ nguồn cung đến tiêu dùng

MAI QUẾ - MINH LÊ - TRẦN MAI

Để bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển nhanh và bền vững, Đà Nẵng đang đồng bộ thực hiện hai giải pháp: hiện đại hóa nguồn cung và nâng cấp hạ tầng truyền tải đồng thời xanh hóa tiêu dùng qua các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phối cảnh dự án điện khí LNG Hòa Ninh
Phối cảnh dự án điện khí LNG Hòa Ninh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thúc đẩy điện khí LNG

Chủ động nguồn điện sạch tại chỗ như điện khí LNG, qua đó đáp ứng tốc độ gia tăng phụ tải mạnh mẽ và phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết của thành phố.

Nhu cầu cấp thiết

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển cơ sở đầy đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) theo nhu cầu cho các nguồn điện khí LNG và các nhu cầu khác; đồng thời hình thành các trung tâm năng lượng tập trung khí LNG hài hòa giữa các vùng, miền.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh giai đoạn 2025 - 2035 xác định cả nước có 22 dự án nhiệt điện LNG được xây dựng và vận hành, đóng vai trò nguồn điện chuyển tiếp chiến lược nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Trên cơ sở định hướng của Trung ương, ngày 18/8/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung điện, giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thành phố tập trung khai thác tối đa tiềm năng nội tại, ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và mở rộng mô hình mua bán điện trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Khu thương mại tự do.

Mục tiêu Công suất năng lượng đến 2030

373 MW

Thủy điện nhỏ

300 MW

Thủy điện tích năng

100 MW

Điện mặt trời tập trung

100 MW

Điện mặt trời mái nhà

100 MW

Điện gió trên bờ & gần bờ

58 MW

Điện sinh khối

* Phấn đấu 50% trụ sở cơ quan công quyền và 50% hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng.

Định hướng đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu công suất, cụ thể: phát triển tối đa 373MW thủy điện nhỏ, 300MW thủy điện tích năng, 100MW điện mặt trời tập trung, 100MW điện mặt trời mái nhà, 100MW điện gió trên bờ và gần bờ, 58MW điện sinh khối; đồng thời tiếp tục triển khai các dự án điện rác theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cạnh đó, phấn đấu 50% trụ sở cơ quan công quyền và 50% hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng (hoặc đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân 10%/năm).

Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhìn nhận, hạ tầng năng lượng đóng vai trò “xương sống” và phải đi trước một bước nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố định hướng phát triển các ngành mũi nhọn như bán dẫn, logistics, trung tâm dữ liệu… Đây đều là lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi nguồn điện phải cực kỳ an toàn, ổn định và liên tục. “Các nhà đầu tư công nghệ cao có những đòi hỏi khắt khe về chất lượng, độ an toàn về nguồn điện. Vì vậy, việc đầu tư nhà máy điện chạy nền sạch tại chỗ chính là cam kết cụ thể nhất của thành phố trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho doanh nghiệp”, ông Trừ nói.

Hội thảo phát triển điện khí LNG
Các chuyên gia đề xuất giải pháp tại hội thảo "Phát triển điện khí LNG bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng 2 con số". Ảnh: MAI QUẾ
"Hạ tầng năng lượng đóng vai trò “xương sống” và phải đi trước một bước nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030... Việc đầu tư nhà máy điện chạy nền sạch tại chỗ chính là cam kết cụ thể nhất của thành phố trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho doanh nghiệp."
Ông Nguyễn Văn Trừ Phó Giám đốc Sở Công Thương

Kỳ vọng dự án điện khí LNG Hòa Ninh

Để giải quyết bài toán cung ứng điện và hỗ trợ lộ trình chuyển đổi xanh, dự án nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh giai đoạn 1, công suất 1.500MW tại Khu công nghiệp Hòa Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 1,85 tỷ USD được xem là giải pháp dài hạn.

Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 được đưa vào danh mục quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2031 - 2035.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, phát triển điện khí LNG Hòa Ninh không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại của Đà Nẵng mà còn góp phần cân bằng hệ thống điện quốc gia và mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, logistics toàn vùng. Trước yêu cầu phát triển của địa phương, Sở Công Thương đang phối hợp hoàn thiện văn bản đề xuất Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, đưa dự án này từ danh mục dự phòng giai đoạn 2031 - 2035 vào triển khai ngay trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Lê Bá Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án điện thuộc Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam PV Power, đại diện Liên danh PVN và Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư Khu công nghiệp Hòa Ninh) cho biết, đơn vị đã đề xuất Bộ Công Thương chuyển đổi dự án LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 sang danh mục chính thức giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời bổ sung kho LNG Liên Chiểu và tuyến ống dẫn khí Liên Chiểu - Hòa Ninh vào quy hoạch hạ tầng năng lượng quốc gia.

Dự án LNG Hòa Ninh hội tụ đầy đủ các điều kiện khả thi: quỹ đất sạch 100%, vị trí đấu nối thuận lợi gần đường dây 500kV hiện hữu, cùng kinh nghiệm từ cụm dự án Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện khí LNG nhập khẩu đầu tiên tại Việt Nam.

Tại hội thảo “Phát triển điện khí LNG bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng 2 con số” vừa diễn ra tại Đà Nẵng, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, giá trị của điện khí nằm ở mức độ sẵn sàng phát điện cao, giữ vai trò “mỏ neo” bảo đảm tính an toàn và linh hoạt cho toàn hệ thống. Ông khuyến nghị cần có cơ chế hợp đồng mua bán điện (PPA) linh hoạt, tăng tỷ lệ bao tiêu sản lượng và thời gian áp dụng dài hạn hợp lý, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho nhà đầu tư thu xếp nguồn vốn quốc tế.

Trong khi đó, PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia của Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng sở hữu lợi thế lớn về dịch vụ, công nghệ, tài chính và hạ tầng. Thời gian tới, Đà Nẵng cùng các tỉnh miền Trung cần chuyển đổi tư duy từ dự án đơn lẻ sang hệ sinh thái hạ tầng năng lượng dùng chung gồm: kho cảng tiếp nhận, tuyến ống phân phối và logistics. Việc chủ động kết nối liên vùng sẽ giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư, phân bổ rủi ro và tạo đòn bẩy vững chắc bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nỗ lực cung ứng điện

Thành phố và ngành điện đang phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai và nguồn vốn di dời lưới điện nhằm hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm.

Triển khai dự án trọng điểm

Vừa qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và đóng điện các hạng mục cấp điện cho Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS khu vực xã Tây Giang và Avương, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ cấp điện cho 6 điểm trường nội trú khu vực các xã biên giới trước năm học mới theo chỉ đạo của thành phố.

Công nhân PC Đà Nẵng bảo dưỡng lưới điện
Công nhân PC Đà Nẵng đang bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: MINH LÊ

Ông Phan Hiền Trí, Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết, đây là các hạng mục trọng điểm được ngành điện tập trung thi công khẩn trương trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp, di chuyển và vận chuyển vật tư, thiết bị gặp không ít khó khăn.

Song song với cấp điện các trường học, nhằm đưa điện lưới đến vùng sâu vùng xa, ngày 24/7/2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xóa các điểm thiếu điện ở các thôn, bản với tổng mức đầu tư 317,1 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án hướng tới mục tiêu cấp điện cho 2.867 hộ dân tại 13 xã miền núi. Trong năm 2026, công tác chuẩn bị đầu tư được ưu tiên cho các khu vực lõm sóng, thiếu điện, tạo tiền đề để triển khai hoàn thành toàn bộ dự án trong giai đoạn 2027 - 2028.

Đồng thời, PC Đà Nẵng phối hợp cấp điện cho các trạm phát sóng BTS của MobiFone, Viettel để bảo đảm phủ sóng thông tin liên lạc tại vùng khó.

Các dự án trên là một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành điện trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tổng giá trị đầu tư thuần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến 3.561 tỷ đồng, chiếm 19% tổng vốn đầu tư toàn EVNCPC; trong đó, EVNCPC bố trí 672 tỷ đồng và PC Đà Nẵng bố trí 2.889 tỷ đồng.

Mục tiêu của dòng vốn này là hoàn thiện hệ thống lưới điện 110kV theo phương án phát triển hạ tầng cấp điện tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 773/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngành điện đang triển khai 21 dự án lưới điện 110kV, riêng trong năm 2026, ngành điện phấn đấu hoàn thành và đóng điện 8 dự án trọng điểm.

Trong đó, công trình cải tạo đường dây 179/T500 Đà Nẵng - 174/Đại Lộc đã đóng điện thành công vào ngày 30/6/2026. Các dự án còn lại như trạm biến áp 110kV Tiên Phước, Trường Hải, Chu Lai, nâng công suất trạm biến áp Thăng Bình hay cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Nghiệm thu điện trường học Tây Giang
Nghiệm thu, đóng điện tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Tây Giang. Ảnh: PC Đà Nẵng

Bảo đảm tiến độ triển khai

Mặc dù hạ tầng lưới điện đang được tích cực nâng cấp, song thực tế thi công vẫn đối mặt không ít trở ngại về giải phóng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất và thủ tục chấp thuận nhà đầu tư.

Việc xác định nguồn gốc đất kéo dài tại một số dự án cùng sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch địa phương và quy hoạch chung thành phố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phê duyệt phương án bồi thường.

Cạnh đó, công tác di dời lưới điện hiện hữu bị ảnh hưởng bởi các dự án cải tạo giao thông và cấp điện cho các khu tái định cư mới phát sinh cũng gây áp lực lớn về nguồn vốn vay cho doanh nghiệp điện lực.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC cho hay, EVNCPC đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát hiện trường, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, kiên quyết tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để đưa các công trình điện 110kV vào vận hành đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

EVNCPC cũng đề xuất UBND thành phố cho phép ngành điện tham gia khảo sát, thỏa thuận ngay từ khâu quy hoạch ban đầu của các dự án phụ tải lớn, khu kinh tế, khu công nghiệp. Điều này giúp ngành điện chủ động tính toán phương án cấp điện đồng bộ từ lưới phân phối đến truyền tải, tránh tình trạng bị động khi nhà đầu tư đi vào hoạt động.

Theo Sở Công Thương, đơn vị đang chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc pháp lý; đồng thời báo cáo UBND thành phố nhằm nhanh chóng ban hành cơ chế tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành điện.

Thời gian tới, sở tiếp tục đóng vai trò cầu nối, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; ưu tiên xử lý các chỉ tiêu sử dụng đất và bố trí nguồn vốn bồi thường, di dời hạ tầng điện đồng bộ với các dự án giao thông, đô thị.

Thành phố hỗ trợ lãi suất cho 10 dự án điện

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND về phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho 10 dự án cải tạo ngầm hóa lưới điện trên đường Hoàng Diệu và đường Ông Ích Khiêm do Công ty Điện lực Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư.

Chính sách hỗ trợ áp dụng theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn thực hiện ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông tại 6 tuyến đường nội thị thành phố.

Mức hỗ trợ lãi suất là 5%/năm, nhưng không lớn hơn lãi suất vay vốn theo hợp đồng tín dụng đã ký giữa chủ đầu tư và tổ chức cho vay. Tổ chức cho vay là Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 10 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu.

Giải pháp tiết kiệm năng lượng

Từ đổi mới công nghệ, tối ưu vận hành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cho đến những thói quen sinh hoạt văn minh của người dân..., tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Đà Nẵng.

Doanh nghiệp tiên phong

Ghi nhận tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), những mái nhà xưởng đang được tối ưu hóa để biến thành nguồn cung cấp năng lượng sạch cho hoạt động sản xuất. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc DRC cho biết, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà là bước đi dài hạn nhằm giúp doanh nghiệp hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, đồng thời cắt giảm tối đa lượng phát thải trong quá trình vận hành. Hiện DRC vận hành hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà có công suất khoảng 4MW, đáp ứng 5% tổng nhu cầu điện năng toàn nhà máy.

PC Đà Nẵng tuyên truyền
PC Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tới các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Ảnh: MINH LÊ

Cạnh đó, DRC còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào điều hành. Doanh nghiệp đã triển khai phần mềm quản trị năng lượng chuyên dụng nhằm giám sát chính xác định mức tiêu thụ cũng như tự động đo lường lượng CO2 phát thải ở từng dây chuyền sản xuất. Hiện nay, 100% lò hơi tại DRC không còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch (dầu FO) mà chuyển sang nhiên liệu sinh khối, giảm phát thải ra môi trường...

“Trung bình mỗi tháng doanh nghiệp tiêu tốn khoảng 7-8 triệu kWh, tương đương khoản chi phí xấp xỉ 12 tỷ đồng. Ước tính trong cả năm 2025, ngân sách dành riêng cho điện năng của DRC rơi vào khoảng 125 đến 130 tỷ đồng. Để tiết kiệm chi phí, trong 3 năm tới, DRC dự kiến lắp đặt thêm từ 3-5MW, nâng tỷ trọng sử dụng nguồn điện tự nhiên này lên mức 10 - 15%”, ông Nhựt thông tin.

Tương tự, bà Lê Thị Hoàng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (Khu công nghiệp Hòa Khánh) cho rằng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc. Để tối ưu chi phí và giảm thiểu tác động môi trường, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thực tế như áp dụng hệ thống sản xuất sản phẩm RCEP - sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, triển khai các hệ thống quản lý chuẩn ISO 14001, ISO 50001 cũng như đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng sạch.

Công ty đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu năng lượng (dataenergy) nhằm cập nhật, báo cáo định mức tiêu hao, xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm và giai đoạn 5 năm. Song song, công ty chủ động thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ và báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo đúng quy định. Công ty cũng tận dụng hiệu quả các nguồn lực và linh hoạt chuyển đổi nguồn nhiên liệu, cụ thể trong năm 2025, bên cạnh nguồn điện mua vào (hơn 21,5 triệu kWh), nhà máy đã đưa nguồn nhiên liệu tái tạo vào sử dụng.

Kiểm tra điện mặt trời DRC
Kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: MINH LÊ

Nhiều giải pháp từ người dân

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), trong 7 tháng năm 2026, có 3.850 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 242,4MWp. Sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới là 160 triệu kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 80% tổng số hệ thống thuộc nhóm hộ gia đình, cho thấy sự quan tâm của người dân trong việc tìm giải pháp tiết kiệm chi phí điện và chủ động nguồn năng lượng trong mùa nắng nóng.

🏘️
3.850 khách hàng

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà (7 tháng năm 2026)

160 triệu kWh

Sản lượng điện phát lên lưới (tăng 10,5% so với 2025)

Hộ gia đình anh Lê Minh Hải (phường An Hải) vừa đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất 6kW vào tháng 4/2026. Qua 4 tháng sử dụng, anh Hải cho biết, mỗi tháng gia đình chỉ phải trả khoảng 200.000 - 300.000 đồng, giảm 80 - 90% tiền điện. Với tổng chi phí lắp đặt bao gồm cả tấm pin mặt trời và hệ thống lưu trữ gần 160 triệu đồng, anh Hải cho rằng đây là chi phí hợp lý để đầu tư và sử dụng lâu dài.

Bên cạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố giảm việc tiêu thụ điện năng bằng cách giảm lượng nhiệt truyền vào nhà ngay từ kết cấu công trình. Cụ thể, thay vì chỉ đầu tư thêm thiết bị làm mát, nhiều gia đình đã quan tâm đến các giải pháp như sơn chống nóng mái tôn, lắp trần la phông, thạch cao, phủ vật liệu phản xạ nhiệt nhằm hạn chế hấp thụ bức xạ mặt trời. Qua ghi nhận, nhiều cơ sở kinh doanh, nhất là các quán cà phê, nhà hàng, khu dịch vụ ngoài trời sử dụng hệ thống phun sương được lắp đặt xung quanh quán kết hợp với cây xanh và mái che và quạt gió.

Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng, ngành điện đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là tập trung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng, khu chung cư, trụ sở hành chính... Trong đó, xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ thủ tục đơn giản, nhanh chóng để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ hoặc có hệ thống pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng tại chỗ, giảm tải cho lưới điện trong các giờ cao điểm.

Đối với các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn, ngoài các biện pháp như tư vấn khách hàng chuyển đổi sử dụng các dây chuyền, thiết bị sản xuất tiên tiến, kiểm soát năng lượng tiêu hao…, ngành điện tăng cường khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại chỗ.

MAI QUẾ - MINH LÊ - TRẦN MAI