Heineken Pickleball World Cup 2026: Định vị Đà Nẵng trên bản đồ thể thao thế giới
Lần đầu tiên Pickleball World Cup đến châu Á và Đà Nẵng là địa điểm đăng cai. Đây là cơ hội để thành phố biển năng động quảng bá hình ảnh và định vị trên bản đồ thể thao thế giới.
HEINEKEN PICKLEBALL WORLD CUP 2026:
Định vị Đà Nẵng trên bản đồ thể thao thế giới
Lần đầu tiên Pickleball World Cup đến châu Á và Đà Nẵng là địa điểm đăng cai. Đây là cơ hội để thành phố biển năng động quảng bá hình ảnh và định vị trên bản đồ thể thao thế giới.
Sẵn sàng cho ngày khai cuộc
Bùng nổ về quy mô
Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ 30/8 - 6/9. Đây là lần thứ 4 giải đấu được tổ chức, sau các kỳ tại Peru (2 lần) và Florida (Mỹ). Quy mô giải mở rộng qua từng năm, từ 14 quốc gia năm 2023 lên 33 quốc gia năm 2024 và đạt 68 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 3.000 vận động viên năm 2025.
Việc Đà Nẵng được chọn là điểm đến tiếp theo cho thấy uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của thành phố. Kỷ lục mới được thiết lập khi giải năm nay quy tụ 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải gồm hai hạng mục chính là quốc gia và cá nhân, với 5 nội dung: Open, Senior, Master, Kids và Junior.
Kỷ lục mới được thiết lập tại Đà Nẵng
Quốc gia và Vùng lãnh thổ
Vận động viên tham dự
Hạng mục chính (Quốc gia & Cá nhân)
Nội dung: Open, Senior, Master, Kids, Junior
Theo ông Hercilio Cabieses, Giám đốc Tổ chức Pickleball World Cup, các cuộc tranh tài tại giải hứa hẹn gay cấn khi các quốc gia đều cử tay vợt xuất sắc nhất tham dự. Cuộc đua đến ngôi vô địch có nhiều thách thức, đòi hỏi vận động viên phải thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và những kỹ năng chơi bóng tốt nhất.
“Một trong những câu chuyện đặc biệt của Heineken Pickleball World Cup 2026 là chiếc cúp dành cho nhà vô địch nội dung Open hạng mục quốc gia được chế tác riêng, dự kiến được đưa đến Việt Nam trước ngày diễn ra sự kiện. Chiếc cúp này sẽ đặt tại Đà Nẵng. Quốc gia nào vô địch 5 năm liên tiếp sẽ được sở hữu chiếc cúp đặc biệt này”, ông Hercilio Cabieses chia sẻ.
Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu của giải diễn ra từ ngày 30/8 tại các cụm sân trung tâm thành phố và Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường). Lễ khai mạc diễn ra từ 18 giờ ngày 2/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Một trong những hình ảnh đặc biệt nhất của đêm khai mạc sẽ là màn diễu hành của các đoàn vận động viên. Những màu cờ, sắc áo và những gương mặt đến từ khắp thế giới cùng xuất hiện tại Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc thể hiện rõ tinh thần kết nối quốc tế của giải đấu.
Không khí khai mạc sẽ được khuấy động bằng màn trống hội kết hợp lân sư rồng do Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện, mang tinh thần lễ hội và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tiếp nối là những tiết mục nghệ thuật mang dấu ấn Đà Nẵng và Việt Nam, trong đó có phần trình diễn “Việt Nam” của Izara Thiên Nga.

Ngoài ra, giải còn có chuỗi hoạt động bên lề hấp dẫn như: triển lãm gian hàng sản phẩm pickleball và OCOP, chương trình quảng bá ẩm thực vùng miền Đà Nẵng, chương trình tham quan trải nghiệm du lịch thành phố, chương trình huấn luyện Pickleball đặc biệt, lớp tập huấn trọng tài pickleball quốc tế, triển lãm 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải…. Mục tiêu là đưa Heineken pickleball World Cup 2026 vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu và trở thành một nền tảng kết nối thể thao, kinh doanh, công nghệ, văn hóa, du lịch và cộng đồng quốc tế tại Đà Nẵng.
Chuẩn bị kỹ lưỡng

Với điều kiện cơ sở vật chất tốt cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế của Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra thuận lợi. Để giải đấu diễn ra đúng chuẩn mực quốc tế, Ban tổ chức mời 1 trọng tài chính và 2 trợ lý trọng tài đến từ Mỹ, cùng 30 trọng tài quốc tế tham gia công tác chuyên môn tại giải. Đội ngũ trọng tài địa phương cũng được phối hợp và bố trí tại các cụm sân. Các quy trình vận hành, điều phối trận đấu và check-in vận động viên được hoàn thiện nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu chính thức.
Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc Công ty AAC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức giải cho hay, với sự tham dự của 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, Heineken Pickleball World Cup 2026 đã chứng minh sức “nóng” trước giờ khai cuộc. Trong quá trình chuẩn bị cho giải, Ban tổ chức nhận được sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất từ Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Với hạ tầng giao thông đồng bộ, sân thi đấu đạt chuẩn cùng bầu không khí sôi động tại Đà Nẵng, Heineken Pickleball World Cup 2026 hứa hẹn tiếp tục thiết lập cột mốc mới, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử giải đấu lẫn bộ môn pickleball trên toàn cầu.

“Trước ngày giải khởi tranh, Ban tổ chức Heineken Pickleball World Cup 2026 công bố và ký kết hợp tác với các nhà tài trợ đồng hành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc các đối tác cùng tham gia vào một sự kiện quy mô lớn cũng mở ra cơ hội kết nối giữa thể thao, du lịch, lưu trú, giải trí và thương mại, góp phần tạo nên hệ sinh thái dịch vụ đa dạng cho hàng nghìn vận động viên và người hâm mộ đến Đà Nẵng. Sự hợp tác giữa Ban tổ chức và các nhà tài trợ vì vậy không chỉ dừng ở việc đồng hành cùng một giải đấu thể thao, mà hướng tới việc cùng xây dựng một sự kiện quốc tế có sức lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam tới cộng đồng pickleball toàn cầu thông qua sự kiện lần này”, ông Thuận nói.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, Pickleball World Cup là sự kiện thể thao mang tầm quốc tế, đồng thời là dấu mốc quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của thể thao Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại châu Á và Đà Nẵng tự hào được lựa chọn là địa điểm đăng cai Pickleball World Cup lần thứ 4. Công tác chuẩn bị được thành phố phối hợp các đơn vị triển khai với tinh thần kỹ lưỡng và chu đáo nhất. Hiện thành phố sẵn sàng chào đón vận động viên đến thi đấu kết hợp du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Cơ hội để du lịch bứt phá
“Hệ sinh thái” du khách
Trước khi Heineken Pickleball World Cup 2026 khai cuộc, nhiều doanh nghiệp lưu trú, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và khu vực lân cận đã chuẩn bị đón dòng khách từ sự kiện. Ông Sven Albert Saebel, Giám đốc điều hành Royal Beachfront Resort & Villas Hoi An Danang cho biết khu nghỉ dưỡng dành gần 300 phòng phục vụ giải, đồng thời chuẩn bị các chương trình welcome dinner đón nhiều đoàn vận động viên quốc tế.

Theo ông Sven Albert Saebel, lượng phòng dành cho các đoàn thi đấu mới chỉ phản ánh một phần tác động của sự kiện. Bởi đi cùng vận động viên còn có huấn luyện viên, gia đình, bạn bè, người hâm mộ, đối tác và những người tham gia các hoạt động bên lề. Mỗi nhóm khách có nhu cầu khác nhau. Vận động viên cần các dịch vụ gắn với lịch thi đấu như ăn uống, di chuyển, nghỉ ngơi, dinh dưỡng và phục hồi thể lực. Trong khi đó, người thân có thể dành thời gian tham quan, đi biển, thưởng thức ẩm thực hoặc lựa chọn các hoạt động cho trẻ nhỏ.
“Không nên coi đây là một nhóm khách duy nhất mà phải thiết kế dịch vụ cho cả hệ sinh thái đi cùng vận động viên”, ông Sven Albert Saebel nhìn nhận.
Ở góc độ khác, ông Andre Pierre Gentzsch, Tổng Giám đốc Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng, cho rằng bài toán lớn hơn nằm ở việc kéo dài hành trình của khách sau những ngày tranh tài. Với lợi thế nghỉ dưỡng ven biển, Đà Nẵng có thể nối lịch thi đấu với ẩm thực, spa, vui chơi, dịch vụ biển, di sản và các điểm đến lân cận, qua đó giữ khách ở lại lâu hơn. Trong khi đó, Khu du lịch công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tập trung khai thác quãng thời gian ngoài lịch thi đấu.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông và marketing, cho biết đơn vị tài trợ 6.000 voucher vé phổ thông cho giải, qua đó tạo thêm “điểm chạm” để vận động viên, người thân và khách mời tiếp cận các sản phẩm khác của Đà Nẵng ngoài không gian thi đấu.
“Sau thời gian vận động cường độ cao, nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi tăng lên; các sản phẩm như khoáng nóng, onsen, spa, massage, tắm bùn hay nghỉ dưỡng sinh thái có thể trở thành một phần của hành trình du lịch thể thao”, bà Hương chia sẻ.
“Cửa ngõ” thu hút khách
Tuy nhiên, lượng khách chỉ là bước đầu. Bà Lê Thị Bích Hương cho rằng giá trị kinh tế của giải đấu còn phụ thuộc vào thời gian lưu trú, số dịch vụ khách sử dụng và mức chi tiêu trong những ngày có mặt tại Đà Nẵng.
“Giải đấu chỉ tạo được cú hích kinh tế khi ngành du lịch kịp biến những nhu cầu phát sinh quanh giải thành sản phẩm thuận tiện để khách lựa chọn và sử dụng”, bà nói.
Chẳng hạn, khoảng trống giữa hai ngày thi đấu có thể trở thành một tour nửa ngày hoặc một ngày nếu khách dễ dàng tiếp cận phương tiện đưa đón, thông tin đa ngôn ngữ và các sản phẩm được kết nối ngay từ khách sạn hoặc sân đấu.
Với ông Sven Albert Saebel, giá trị còn nằm ở trải nghiệm mà những vị khách lần đầu nhận được. Ông nhìn việc đồng hành cùng giải ở hai tầng: trước mắt là góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức, phục vụ các đoàn quốc tế; xa hơn là đưa hình ảnh khu nghỉ dưỡng và điểm đến Hội An - Đà Nẵng đến với cộng đồng khách hàng mới trong nước, quốc tế.
“Một vận động viên có trải nghiệm tốt hôm nay có thể trở lại với gia đình vào một kỳ nghỉ khác. Một người theo dõi giải có thể biết đến điểm đến từ chính những hình ảnh mà vận động viên chia sẻ. Với du lịch, hiệu ứng truyền miệng như vậy có giá trị rất lâu dài”, ông Sven Albert Saebel chia sẻ. Từ góc nhìn này, ông coi sự kiện như một “cửa ngõ” thu hút khách đến Đà Nẵng.
.jpeg)
Đồng quan điểm, ông Andre Pierre Gentzsch cũng nhìn nhận khách sạn như điểm kết nối các nhu cầu về ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ngoài sân đấu. Nhưng một khách sạn hay khu vui chơi khó tự tạo toàn bộ chuỗi giá trị. Để dòng khách từ sự kiện được khai thác hiệu quả, cần có sự liên kết giữa ban tổ chức giải, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, vận chuyển, điểm tham quan và các đơn vị cung cấp dịch vụ.
Về dài hạn, điều ông Gentzsch quan tâm là khả năng duy trì dòng khách thể thao sau một sự kiện lớn. Pickleball có lợi thế khi cộng đồng người chơi trải rộng nhiều độ tuổi, tính kết nối xã hội cao và thường đi cùng gia đình, bạn bè hoặc câu lạc bộ. Nếu sau sự kiện, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các giải ở nhiều quy mô, trại huấn luyện, giao lưu câu lạc bộ hoặc những kỳ nghỉ kết hợp chơi pickleball, dòng khách này có thể được duy trì thay vì chỉ xuất hiện trong vài ngày.
Bà Lê Thị Bích Hương cũng gợi mở việc kết nối dịch vụ ngay từ lúc vận động viên đăng ký thi đấu. Cùng với thông tin về giải, người tham dự có thể tiếp cận vé máy bay, phòng khách sạn, phương tiện đi lại, tour, nhà hàng, khu vui chơi, dịch vụ phục hồi và các chương trình ưu đãi. Khi đó, sân đấu, khách sạn và doanh nghiệp du lịch không vận hành tách rời mà cùng tham gia vào một chuỗi phục vụ khách trước, trong và sau giải.
Kỳ vọng ở một sân chơi quy mô lớn

Ông Trần Phước Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà NẵngPickleball World Cup không còn xa lạ với người hâm mộ quốc tế, sau những dấu ấn khó quên trên thế giới. Đến với Đà Nẵng lần này, giải đấu nhận được sự quan tâm lớn hơn của khán giả toàn cầu. Từ thành công của PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, Đà Nẵng tự tin tổ chức Heineken Pickleball World Cup 2026 với quy mô và sự chuyên nghiệp xứng tầm sân chơi đỉnh cao thế giới.
Đà Nẵng cũng từng ghi dấu ấn với những sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn như: IRONMAN, marathon quốc tế, giải golf châu Á... Với Heineken Pickleball World Cup lần này, thành phố có thêm cơ hội để minh chứng rõ nét cho cơ sở hạ tầng hiện đại, năng lực tổ chức chuyên nghiệp và sức hút của thành phố.
Với 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, Heineken Pickleball World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là ngày hội thể thao quốc tế, nơi những người đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và cộng đồng khác nhau có thể gặp gỡ, thi đấu, kết nối và cùng chia sẻ niềm đam mê thể thao.
Trong những ngày diễn ra giải đấu, Đà Nẵng không chỉ đón vận động viên đến tranh tài, mà còn chào đón gia đình, người hâm mộ, các doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và cộng đồng pickleball quốc tế. Đây chính là giá trị mà thành phố đặc biệt quan tâm: thông qua thể thao để kết nối con người, thúc đẩy du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thân thiện và hội nhập ra thế giới.
Hy vọng rằng, Heineken Pickleball World Cup 2026 sẽ không chỉ tạo nên những nhà vô địch, mà còn tạo nên những tình bạn mới, những kết nối mới và những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiệp
Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt NamHeineken Pickleball World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng sức nóng đã lan tỏa trong khán giả cùng cộng đồng Pickleball Việt Nam và thế giới. Tôi ấn tượng về quy mô và cột mốc lịch sử giải thiết lập. Nhiều tay vợt hàng đầu thế giới và Việt Nam đến Đà Nẵng tranh tài trong hơn một tuần, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ. Đăng cai tổ chức sự kiện lần này là niềm tự hào của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi hy vọng, thông qua quả bóng pickleball, bạn bè quốc tế đến để khám phá nhiều hơn về vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam và những giá trị văn hóa đặc sắc.
Phong trào pickleball tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Các tay vợt Việt Nam có cơ hội giao lưu, thi đấu và khẳng định bản lĩnh bằng những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Tại giải đấu ở Đà Nẵng lần này, đội tuyển Pickleball Việt Nam có các tay vợt hàng đầu tham dự hạng mục Open gồm: Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh… Tôi có niềm tin các tay vợt Việt Nam sẽ tiến sâu.

Ông Trần Đình Đạt
Huấn luyện viênHeineken Pickleball World Cup 2026 là dấu mốc lịch sử và là bệ phóng đưa pickleball Đà Nẵng vươn xa. Những năm qua, phong trào pickleball phát triển rộng khắp trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo người chơi. Với việc nhiều tay vợt hàng đầu quốc tế và Việt Nam đến Đà Nẵng, bầu không khí càng trở nên sôi động và khí thế hơn. Đây là điều cần thiết để người hâm mộ tại Đà Nẵng nuôi dưỡng niềm đam mê với pickleball.
Từ hoạt động sôi nổi của phong trào, nhiều tay vợt trẻ của Đà Nẵng được phát hiện, có bước tiến về chuyên môn và bước ra sân chơi chuyên nghiệp với những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, các tay vợt thành phố mới chứng minh năng lực ở cấp độ trẻ, chưa thể cạnh tranh ở các hạng mục Open. Do đó, tôi hy vọng rằng, sân chơi lần này là dịp để tay vợt trẻ của Đà Nẵng trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm để vươn xa hơn.

Trần Đức Khang
Vận động viênTôi vinh dự và tự hào khi được chọn vào đội tuyển Việt Nam thi đấu ở hạng mục Junior trên sân nhà Đà Nẵng. Mỗi trận đấu tại giải trước các tay vợt quốc tế sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá trên hành trình theo đuổi pickleball chuyên nghiệp của tôi. Để chuẩn bị cho giải, tôi nổ lực tập luyện hai buổi/ngày. Tôi hy vọng, bản thân và đồng đội sẽ làm tốt nhất những gì ban huấn luyện yêu cầu, cống hiến những trận cầu hay, đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ.