Giáo dục - Việc làm

Trường lớp tươm tất đón năm học mới

THANH XUÂN 28/08/2026 07:20

Những ngày này, các trường học trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hoàn tất việc vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

img_6991(3).jpg
Các cô giáo Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh vẽ tranh, góp phần trang trí trường lớp, tạo không khí vui tươi, sẵn sàng đón năm học mới. Ảnh: ĐVCC

Những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị năm học mới tại các trường học diễn ra rất khẩn trương. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát (phường Liên Chiểu), cô Phan Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026 - 2027, trường có 47 lớp với 1.505 học sinh. Nhà trường đã huy động 35 cán bộ, giáo viên cùng tham gia tổng vệ sinh, sắp xếp và trang trí lớp học.

“Mỗi người một việc, tất cả đều mong muốn tạo không gian sạch sẽ, thân thiện để học sinh trở lại trường với tâm thế phấn khởi nhất”, cô Vân chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Thanh Khê) cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị. Hiệu trưởng nhà trường Cao Thị Liêm cho biết, trường có 78 lớp với 2.483 học sinh (gồm 455 học sinh lớp 1). Từ ngày 26/8, khối lớp 1 đã đến làm quen môi trường mới. Giáo viên cùng học sinh tổ chức sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học phù hợp lứa tuổi.

img_6993(1).jpg
Việc dọn vệ sinh khuôn viên, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón năm học mới. Ảnh: ĐVCC

Năm học 2026 - 2027 có nhiều thay đổi về tổ chức mạng lưới trường lớp sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, các địa phương tập trung cao độ bảo đảm cơ sở vật chất, tránh ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Tại phường Liên Chiểu đón khoảng 13.000 học sinh với 5 trường học mới hình thành sau sắp xếp (Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Tiểu học Nguyễn Bá Phát, Mầm non Sơn Ca, Mầm non Hòa Liên). Ông Phan Hồ Hạnh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường cho biết, cơ sở vật chất các trường đã bàn giao, cơ bản ổn định nhằm tạo môi trường an toàn, hạn chế tối đa sự xáo trộn.

Tương tự, tại phường Thanh Khê, sau sắp xếp toàn phường còn 16 cơ sở giáo dục công lập (5 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 5 trường THCS). Theo ông Đỗ Đức Tứ, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, địa phương đã tập trung sửa chữa, nâng cấp toàn diện 12 trường học kịp thời để chuẩn bị năm học mới.

img_6994(1).jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh góp sức trang trí trường lớp. Ảnh: ĐVCC

Tại các xã miền núi, công tác chuẩn bị cũng diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, sau sắp xếp địa phương có 4 trường học với tổng số 2.560 học sinh. Việc chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ cơ sở vật chất đến chăm lo điều kiện sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin, sở đã chủ động rà soát, mua sắm thiết bị tại các cơ sở giáo dục khó khăn; đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa, máy tính cho học sinh nghèo. Đặc biệt, sở cử 6 đoàn công tác đến hỗ trợ 6 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới miền núi. Đến nay, các trường học sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

THANH XUÂN