Gấp rút hoàn thiện trường nội trú vùng biên
Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 6 xã biên giới đang bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng trước năm học 2026 - 2027. Các khối nhà phục vụ dạy học, ăn, ở và sinh hoạt đang được ưu tiên bàn giao trước.

Ưu tiên khối nhà thiết yếu
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Đắc Pring, từ ngày 30/5, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 duy trì khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp tại công trường, phối hợp thi công khu nội trú học sinh, nhà ở giáo viên, nhà ăn, nhà bộ môn, nhà hiệu bộ, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật.
Theo kế hoạch, các phần việc chính có lực lượng bộ đội tham gia phấn đấu hoàn thành trong ngày 30/8, sau đó tiếp tục xử lý một số hạng mục phụ trợ. Trong những ngày cận khai giảng, từng nhóm việc được rà soát lại theo khả năng đưa vào sử dụng, ưu tiên các khu vực có thể phục vụ ngay cho học sinh và giáo viên khi năm học bắt đầu.
Thượng úy Phạm Bá Đại, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, đại diện Ban Chỉ huy lực lượng bộ đội tại công trường, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là giai đoạn phải tập trung cao độ. Lực lượng bộ đội bám công trường hằng ngày, phối hợp với đơn vị thi công để hoàn thành từng hạng mục theo thứ tự ưu tiên, trước hết là những công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, giáo viên. Mục tiêu là bảo đảm những điều kiện cần thiết để nhà trường có thể tiếp nhận học sinh, tổ chức khai giảng và duy trì hoạt động dạy học trong điều kiện tốt nhất có thể”.
Ở Tây Giang, kế hoạch bàn giao được chia thành từng mốc sát ngày khai giảng. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang được chọn làm điểm cầu chính tổ chức lễ khai giảng kết hợp khánh thành ngày 5/9/2026.

Bà Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo cuộc họp giữa nhà trường, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công và lãnh đạo thành phố, ngày 28/8 dự kiến bàn giao khu dạy học và khu nhà ở học sinh tiểu học, ngày 2/9 tiếp tục bàn giao khu nhà ở học sinh THCS, nhà ăn, nhà hiệu bộ cùng các khu vực chuyên môn.
“Các mốc bàn giao đã được xác định cụ thể nên nhà trường chủ động bố trí công việc theo từng khu vực. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ kiểm tra lại phòng học, phòng ở, nhà ăn, các phòng chuyên môn, sắp xếp trang thiết bị và điều kiện sinh hoạt để đón học sinh. Những hạng mục phục vụ trực tiếp cho các em được ưu tiên trước, bởi thời gian từ lúc bàn giao đến ngày khai giảng rất ngắn”, bà Tâm nói.
Cũng theo bà Tâm, sân tổ chức lễ khai giảng tại trường đã cơ bản hoàn thành. Cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và khu vực phục vụ lễ khai giảng đang được hoàn thiện.
Khối lượng còn lại chủ yếu là hạng mục phụ trợ, dự kiến hoàn tất ngày 20/9. Nhà trường phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công phân định khu vực sử dụng và khu vực còn xây dựng, bảo đảm việc dạy học diễn ra ổn định trong thời gian tiếp tục hoàn thiện công trình.
Sẵn sàng cho ngày tựu trường
Tại La Dêê, công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai từ đầu tháng 7 khi cơ sở mới chưa bàn giao. Nhà trường đã xây dựng phương án về bộ máy, tuyển sinh, phân lớp, nội trú, bếp ăn, y tế, an ninh, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đồng thời duy trì phương án sử dụng cơ sở cũ khi cần.

Việc chuyển sang cơ sở mới được thực hiện sau khi phòng học, điện, nước, nhà vệ sinh, bếp - nhà ăn, khu nội trú, lối đi, tường rào, phòng y tế và phòng cháy chữa cháy được kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện.
Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết: “Phần việc của địa phương và nhà trường cơ bản đã chuẩn bị xong, từ rà soát học sinh, bố trí giáo viên, tổ chức lớp học đến nội trú, bếp ăn và các điều kiện phục vụ năm học mới. Hiện địa phương chờ chủ đầu tư hoàn tất công trình, nghiệm thu, bàn giao để đưa trường vào vận hành. Khi tiếp nhận, từng khu vực sẽ được kiểm tra lại trước khi đón học sinh. Thời gian đến khai giảng đã rất gần, nên công việc phải làm nhanh”.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, 6 trường nội trú có 4.661 học sinh, việc rà soát, vận động học sinh đến lớp đã hoàn thành. Trang thiết bị dạy học, thiết bị nội trú, đồng phục và vật dụng phục vụ sinh hoạt đang được phối hợp chuẩn bị.
Dự kiến đến ngày 30/8, đội ngũ giáo viên trong biên chế từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn 6 xã được bố trí đầy đủ. Song song với nhân sự, từng trường tiếp tục rà soát phòng học, nơi ở, bếp ăn, thiết bị và các điều kiện sinh hoạt để có thể tiếp nhận học sinh ngay khi công trình đủ điều kiện vận hành.
Sở đang phối hợp với 6 xã rà soát từng phần việc về nhân sự, chuyên môn, nội trú, ăn ở và sinh hoạt. Khi công trình đủ điều kiện bàn giao, các trường sẽ tổ chức vận hành sớm, đồng thời theo dõi những vấn đề phát sinh trong những ngày đầu để kịp thời xử lý.