Văn hóa

Khai mạc tuần lễ sáng tạo Hội An 2026

QUỐC TUẤN 28/08/2026 21:12

ĐNO - Tối 28/8, tại Quảng trường sông Hoài diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 - Hành trình chạm di sản, chạm sáng tạo”.

img_3095.jpeg
Tiết mục nghệ thuật khai mạc sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, với sự phối hợp của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, UN-Habitat Việt Nam, cùng các đơn vị liên quan và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài di sản Hội An.

Trong 6 ngày diễn ra, gần 20 hoạt động của tuần lễ được triển khai theo nhiều hình thức, từ tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đến giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm công nghệ và các hoạt động cộng đồng.

img_3120.jpeg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phường Hội An trao chứng nhận vinh danh các nghệ nhân, nghệ sĩ, đơn vị tham gia sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Mỗi nhóm hoạt động mở ra một cách tiếp cận sáng tạo khác nhau với di sản, đồng thời tăng cơ hội để nghệ nhân, doanh nghiệp, người trẻ, chuyên gia và công chúng trực tiếp gặp gỡ, học hỏi và tham gia vào đời sống sáng tạo của Hội An.

Tại Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An hiện tồn tại hơn 50 nghề thủ công cùng nhiều loại hình nghệ thuật dân gian được thực hành trong cấu trúc “làng trong phố, phố trong làng”; nơi kỹ năng nghề, ký ức cộng đồng và sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng chính là nền tảng để Hội An lựa chọn lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

img_3116.jpeg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 2/9, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, khu phố cổ, các làng nghề và nhiều không gian sáng tạo trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tạo nên những điểm “chạm” thực sự ý nghĩa: chạm vào di sản, chạm vào cảm xúc và chạm vào sức sáng tạo của cộng đồng.

img_3129.jpeg
Trình diễn Bài chòi tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Để nghệ nhân trình diễn, có cơ hội trao truyền nghề; người trẻ không chỉ thưởng thức mà còn được tiếp cận, sáng tạo và tiếp nối những giá trị truyền thống; doanh nghiệp cùng tham gia bảo tồn và phát triển; người dân và du khách không chỉ là người quan sát mà trở thành một phần trong câu chuyện văn hóa của Hội An.

Quan trọng hơn, thông qua sự kiện, thành phố mong muốn từng bước xây dựng đây thành một sản phẩm văn hóa - du lịch có dấu ấn riêng, tạo thêm không gian cho cộng đồng sáng tạo; mở ra những giá trị kinh tế mới từ thủ công và nghệ thuật dân gian, đồng thời góp phần hiện thực hóa những cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

QUỐC TUẤN