Ấn Độ, điểm sáng của kinh tế toàn cầu
ĐNO - Kinh tế Ấn Độ quý II/2026 tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo nhờ sự bùng nổ đầu tư và sức mạnh của ngành sản xuất, cùng với nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng.

Như vậy, sự tăng trưởng vượt dự kiến đối với Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á diễn ra ngay cả khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiếp tục làm rung chuyển thị trường toàn cầu, dẫn đến cú sốc dầu mỏ cũng như gây bất ổn chuỗi cung ứng.
Con số tăng trưởng thực tế trên của Ấn Độ vượt xa mức tăng trưởng 7,1% mà các nhà kinh tế dự đoán trong cuộc khảo sát của Reuters.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ca ngợi tốc độ tăng trưởng của quốc gia đông dân nhất hành tinh với 1,46 tỷ người này là “kỳ tích phi thường”.
Reuters lý giải, việc Chính phủ Ấn Độ quyết định cắt giảm thuế đối với hàng hóa và dịch vụ cũng như thu nhập hồi đầu năm nay dẫn đến thúc đẩy đẩy mạnh mẽ chi tiêu tiêu dùng, với mức tiêu dùng cá nhân tăng 7,1%, cao hơn mức 6,8% của năm trước. Trong khi đó, đầu tư tư nhân tăng gấp đôi, vọt lên gần 12% từ mức chỉ 5,8% trước đó.
Ông Tanay Dalal, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu kinh doanh và kinh tế tại Axis Bank nói với Reuters: “Nhu cầu tín dụng mạnh mẽ và tiêu dùng nội địa ổn định bất chấp giá cả tăng cao càng làm nổi bật sức mạnh tiềm tàng của hoạt động kinh tế Ấn Độ”.
Ngành sản xuất tăng tốc lên 9,2% so với 8,3% trong cùng kỳ năm ngoái, trong khi ngành dịch vụ tài chính tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 12,1% so với 8,8%.
Sản lượng nông nghiệp, lĩnh vực sử dụng hơn 40% lực lượng lao động của Ấn Độ, tăng 3,6% trong quý 2 năm nay, tương đương với tốc độ tăng trưởng của quý trước.

Dù vậy, bà Radhika Rao, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng DBS cho rằng, những rủi ro chính hiện nay tại Ấn Độ không còn nằm ở tình hình kinh tế trong nước mà chủ yếu do giá dầu duy trì ở mức cao, đồng rupee yếu và điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn.
Ấn Độ là một trong những nền kinh tế dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ vì nhập khẩu gần 85% nhu cầu dầu thô, chủ yếu từ Trung Đông.
Hơn nữa, mùa mưa thiếu hụt do hạn hán trầm trọng cũng gây ra rủi ro về tăng trưởng và lạm phát. Mùa mưa năm nay chỉ mang lại 70% lượng mưa hằng năm của Ấn Độ.
Các chuyên gia nhận định, trên phạm vi toàn cầu, giá các sản phẩm dầu mỏ có thể gây rủi ro cho nhu cầu và do đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng xuất khẩu trong những năm tới. Vì vậy, các Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo khả năng cạnh tranh về chi phí.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm tài chính 2026 - 2027 và nhấn mạnh đến tiềm năng ổn định của nhu cầu nội địa đối với tốc độ tăng trưởng nói chung.