Đà Nẵng: Khai mạc Heineken Pickleball World Cup 2026, xác lập 2 kỷ lục Guinness
ĐNO - Tối 2/9, Lễ khai mạc Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra hoành tráng tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, giải đấu quy tụ hơn 5.000 vận động viên và vinh dự đón nhận 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), đồng Trưởng ban tổ chức giải, cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.
Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố, đồng Trưởng ban tổ chức giải; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, đồng Trưởng ban tổ chức giải, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Điểm nhấn ấn tượng nhất tại lễ khai mạc là việc Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công bố 2 kỷ lục dành cho giải đấu, bao gồm: Giải đấu có vận động viên đại diện cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất đến địa phương; Chiếc cúp có giá trị cao nhất đến thời điểm hiện tại.
Chương trình nghệ thuật mở màn thu hút sự chú ý với màn diễu hành của 65 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng màn trống hội mang chủ đề “Đường đến vinh quang” do hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn.

Diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9, Heineken Pickleball World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi là kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á. Hơn 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tranh tài ở 2 hạng mục: Quốc gia và cá nhân.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Heineken Pickleball World Cup 2026 không nằm ở quy mô giải đấu, mà ở sự hội tụ của nhiều quốc gia, ngôn ngữ, bản sắc và nền văn hóa khác nhau trong một không gian chung. Giải đấu còn là dịp để vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Thành phố Đà Nẵng xác định các sự kiện thể thao quốc tế không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần và lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng, mà còn là một bộ phận quan trọng của kinh tế sự kiện, kinh tế du lịch và ngoại giao nhân dân.
Thông qua những trải nghiệm tốt đẹp của các vận động viên, du khách và bạn bè quốc tế, hình ảnh Đà Nẵng được lan tỏa một cách chân thực và thuyết phục nhất.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc đăng cai Heineken Pickleball World Cup 2026 thể hiện sự tin tưởng của các tổ chức thể thao và cộng đồng quốc tế đối với Đà Nẵng.
Thành phố mong muốn Heineken Pickleball World Cup không chỉ là một giải đấu thành công của năm 2026, mà có thể trở thành một thương hiệu thể thao quốc tế gắn bó lâu dài với Đà Nẵng trong những năm tiếp theo.
“Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp giản dị: Dù đến từ những quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, con người vẫn có thể tìm thấy những giá trị chung để sẻ chia và cùng hướng tới tương lai”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu, đồng thời tin tưởng giải sẽ thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Đại diện Tổ chức Pickleball World Cup cho biết, Pickleball World Cup không đơn thuần là một giải đấu mà mong muốn tạo nên nền tảng kết nối các quốc gia lại với nhau và đưa môn pickleball đến khắp nơi trên thế giới.
Heineken Pickleball World Cup 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã viết nên lịch sử khi là kỳ Pickleball World Cup đầu tiên diễn ra tại châu Á.
Với sự tham gia của rất nhiều quốc gia trong khu vực cùng các đoàn đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới, tốc độ phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này đang thể hiện rất rõ ràng và kỳ World Cup lần này chính là một cột mốc quan trọng.
Một số hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc:





.jpg)