Tập trung nguồn lực xóa nhà tạm
Chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được thành phố triển khai quyết liệt trong 2 năm 2026 và 2027, giúp gia đình chính sách, hộ nghèo có được mái ấm kiên cố, ổn định đời sống.

Sống trong căn nhà nhỏ hẹp, xuống cấp, những năm qua gia đình 7 thành viên của bà Đỗ Thị Hương (thôn An Tây, xã Hiệp Đức) luôn phải sang nhà hàng xóm để tránh trú mỗi mùa mưa bão.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã đưa gia đình bà vào danh sách xóa nhà tạm năm 2026. Bằng sự sẻ chia, cộng đồng đã chung tay hỗ trợ bà Hương có điều kiện cải thiện nhà ở. Trong đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội đồng hương và Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng; xã Hiệp Đức vận động thêm 50 triệu đồng và 8.000 viên gạch; lực lượng thanh niên, dân quân hỗ trợ ngày công.
Ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức cho biết, tổng kinh phí xóa nhà tạm trên địa bàn thời gian qua đạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia 1,5 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 270 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 670 triệu đồng và doanh nghiệp hỗ trợ vật tư gần 180 triệu đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã hỗ trợ xây mới 25 nhà, sửa chữa 14 nhà, đồng thời đang tiếp tục hỗ trợ xây mới 7 nhà đại đoàn kết, 5 nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 16 trường hợp hộ nghèo, cận nghèo.

Theo kế hoạch, trong 2 năm 2026 và 2027, thành phố dự kiến huy động 497,5 tỷ đồng (ngân sách 300 tỷ đồng, phần còn lại từ nguồn quỹ, xã hội hóa) để xóa toàn bộ 5.757 nhà tạm, nhà dột nát. Ngày 19/8/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có thư kêu gọi cộng đồng ủng hộ nhằm huy động 89,4 tỷ đồng hỗ trợ 843 căn trong năm 2026 và 108,1 tỷ đồng hỗ trợ 1.206 căn trong năm 2027.
Trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới 1.862 nhà, sửa chữa 681 nhà. Đặc biệt, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 136 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 33 xã, phường, hoàn thành trước ngày 22/12/2026.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 13/8, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố đã phân bổ hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 85 căn (mức hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà) và sửa chữa 51 căn (hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà).
Tại xã Tây Giang, nơi có 15 trường hợp được phê duyệt hỗ trợ (12 xây mới, 3 sửa chữa), tiến độ đang được đẩy nhanh. Với sự góp sức của quân đội, công an và người dân, 8 căn nhà đã hoàn thiện. Ông Alăng Nên (thôn Pơrning, xã Tây Giang) phấn khởi nói: “Căn nhà mới không chỉ kiên cố mà còn ấm tình quân dân. Mùa mưa gió năm nay gia đình không còn thấp thỏm nữa, thực sự rất mừng”.