Đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
ĐNO - Chiều 3/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng chủ trì buổi làm việc nghe Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan báo cáo nội dung về đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về số lượng, chức danh, chế độ và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại từ 4.155 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.454 thôn, tổ dân phố (giảm 2.701 đơn vị). Quá trình tinh gọn tác động lớn đến 8.650 người hoạt động không chuyên trách trên toàn địa bàn; sau sắp xếp có 4.160 người được bố trí lại.
.jpg)
Về biến động nhân sự, có 1.198 người thực hiện sắp xếp nghỉ việc do kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ (thuộc đối tượng điều chỉnh); 577 người không thực hiện sắp xếp nghỉ việc do kiện toàn.
Đối với nhóm không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng còn đang công tác từ sau ngày 1/8/2026, có 441 người thuộc diện thực hiện sắp xếp và 552 người thuộc diện không thực hiện sắp xếp.
Tại Điều 6 Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, mức hỗ trợ một lần từ 3 đến 15 triệu đồng/người khi nghỉ công tác ngay được áp dụng đối với người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và người dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, chi bộ và ban công tác Mặt trận.
Đây là chính sách đặc thù nhằm tri ân những người đã có thời gian đóng góp cho nhiệm vụ chính trị tại cơ sở trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
.jpg)
Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ, thực tiễn triển khai phát sinh một số vướng mắc cần điều chỉnh liên quan đến quan hệ giữa chính quyền địa phương với người nghỉ việc, việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người đã cống hiến, trách nhiệm ngân sách địa phương và đặc biệt là tính công khai, minh bạch, công bằng giữa các nhóm đối tượng nghỉ công tác trong cùng thời điểm.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, việc nảy sinh bất cập trong quá trình thực hiện chính sách thực tiễn không phải là chưa có tiền lệ.
Việc kịp thời điều chỉnh chính sách thể hiện sự chủ động lắng nghe từ cơ sở, mang tính nhân văn và là sự tri ân của thành phố đối với đội ngũ không chuyên trách.
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành cần phân loại rõ các nhóm đối tượng để áp dụng mức chi trả công bằng, tránh trùng lặp; phối hợp chặt chẽ hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính pháp lý và kỹ thuật trong cách tính thời gian công tác.
Sau khi nghị quyết ban hành, cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu rõ bản chất chủ trương, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị.