Một ngôi trường ở vùng cao Nam Trà My sẵn sàng cho năm học mới
ĐNO - Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Trường THPT Nam Trà My đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị sách giáo khoa và các điều kiện dạy học để đón hơn 1.100 học sinh.

Theo lãnh đạo Trường THPT Nam Trà My, năm học 2026 - 2027, nhà trường có 1.106 học sinh theo học tại 26 lớp thuộc ba khối lớp 10, 11 và 12. Trong đó, hơn 94% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng khối lớp 10 có khoảng 460 học sinh trúng tuyển và nhập học, khiến nhu cầu về phòng học, bàn ghế và trang thiết bị phục vụ dạy học tăng cao so với năm học trước.
Để bảo đảm các điều kiện học tập ngay từ ngày đầu năm học, nhà trường huy động cán bộ, giáo viên và đoàn viên thanh niên tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên, chỉnh trang lớp học, cắt tỉa cây xanh, sửa chữa các hạng mục xuống cấp; sắp xếp phòng học, chuẩn bị bàn ghế, thiết bị dạy học và hoàn thành việc phân công giáo viên chủ nhiệm cho các lớp.
Thầy giáo Vũ Thanh Nguyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Nam Trà My chia sẻ: “Chúng tôi huy động lực lượng đoàn viên, giáo viên phối hợp với phụ huynh tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường, chuẩn bị lớp học sạch sẽ, an toàn trước ngày tựu trường. Đồng thời, Đoàn trường cũng rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, giúp các em đến trường đúng thời gian và yên tâm bước vào năm học mới”.
Tuy nhiên, Trường THPT Nam Trà My còn thiếu 2 phòng học so với nhu cầu thực tế do số lượng học sinh tăng. Ngoài ra, trường còn thiếu hơn 1.000 bộ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ảnh hưởng đến việc cấp phát sách cho học sinh trước khai giảng.
Để giải quyết tình trạng thiếu phòng học, trường chủ động dựng 2 phòng học tạm bằng khung sắt, bảo đảm đủ phòng cho học sinh học tập ngay từ đầu năm, không phải học luân phiên hay ghép lớp.
Đối với sách giáo khoa, nhà trường huy động toàn bộ đội ngũ nhân viên khẩn trương phô tô gần 1.000 bộ sách giáo khoa ở những đầu sách còn thiếu để cấp phát tạm thời cho học sinh. Khối lượng tài liệu cần sao in rất lớn nên công việc được triển khai liên tục nhằm bảo đảm tất cả học sinh đều có tài liệu học tập trong những ngày đầu đến lớp, chờ sách giáo khoa chính thức được bổ sung.

Thầy giáo Trần Thanh Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My cho biết: “Để không ảnh hưởng đến việc học của các em, chúng tôi chủ động dựng 2 phòng học tạm bằng khung sắt để đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học. Cạnh đó, nhà trường huy động nhân viên tập trung phô tô các đầu sách còn thiếu để phát cho học sinh sử dụng tạm thời, bảo đảm không em nào thiếu lớp học, thiếu sách khi bước vào năm học mới”.
Dù còn khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, nhưng với sự chủ động của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên, Trường THPT Nam Trà My cơ bản hoàn tất các điều kiện để chào đón năm học mới 2026 - 2027.