Giao thông - Xây dựng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 14D

TRỌNG HUY 04/09/2026 18:37

ĐNO - Chiều 4/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đến kiểm tra thực tế Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đi.

img_0280.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu, bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, bên phải) nghe báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 65,37km, qua các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê. Dự án khởi công ngày 26/6/2026, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Điểm đầu tuyến giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610, xã Bến Giằng; điểm cuối tại Km72+700 quốc lộ 14D, giáp phạm vi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, xã La Dêê.

img_0292.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà, động viên lực lượng tham gia thi công. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự án được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 9m, gồm 8m mặt đường và lề gia cố, hai lề còn lại mỗi bên 0,5m. Toàn tuyến xây dựng 293 cống thoát nước, gồm 287 cống mới và nối 6 cống; 29 cầu, trong đó sử dụng lại 3 cầu, xây dựng mới 8 cầu thay thế cầu cũ xuống cấp và 18 cầu trên các đoạn cải tuyến.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, sau 70 ngày kể từ khi khởi công, đơn vị đã tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; đồng thời triển khai đúc ống cống, hoàn thiện bãi đúc dầm, tập kết máy móc phục vụ khoan cọc nhồi và thi công những đoạn tuyến trên nền đường cũ, không ảnh hưởng mặt bằng.

Đến nay, công tác khảo sát địa hình trên địa bàn 3 xã cơ bản hoàn thành; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt 15km/65,37km. Ban dự kiến đến ngày 30/9 phê duyệt thiết kế 45km và đến 31/10 hoàn thành phê duyệt phần còn lại.

img_0297.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn động viên công nhân tham gia thi công công trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Tại xã Bến Giằng có khoảng 1.466 hồ sơ và đã hoàn thành ký xác nhận giải thửa 1.466/1.466 hồ sơ, đạt 100%.

Xã Nam Giang có khoảng 1.350 hồ sơ, đã ký xác nhận 675 hồ sơ, đạt 50%; xã La Dêê có khoảng 745 hồ sơ và đã hoàn thành 745/745 hồ sơ, đạt 100%. Mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong quý I/2027.

Hiện nay, các nhà thầu tập trung thi công những đoạn đã có hồ sơ thiết kế và không ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng. Giá trị thực hiện dự kiến đến ngày 31/1/2027 đạt 250 tỷ đồng; nguồn vốn dự kiến giải ngân sau khi trừ tạm ứng khoảng 200 tỷ đồng.

Kiểm tra thực tế dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan.

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thẩm quyền để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan để tập trung triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu đơn vị quản lý dự án báo cáo cụ thể với lãnh đạo thành phố để xem xét, chỉ đạo hướng xử lý, bảo đảm việc triển khai dự án thông suốt, hiệu quả.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan xử lý việc di dời hệ thống điện trung, hạ thế và trạm biến áp bị ảnh hưởng. Thành phố yêu cầu chủ động bố trí kinh phí, không để công tác này làm chậm tiến độ dự án.

TRỌNG HUY