Giáo dục - Việc làm

Hơn 700.000 học sinh, sinh viên, học viên Đà Nẵng bước vào năm học mới 2026 - 2027

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ 05/09/2026 11:20

ĐNO - Hòa chung không khí cả nước, sáng 5/9, hơn 700.000 học sinh, sinh viên, học viên Đà Nẵng bước vào năm học mới. Năm học 2026 - 2027, thành phố có 452 cơ sở giáo dục; trong đó 70 cơ sở thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 382 cơ sở thuộc UBND cấp xã (gồm 382 trường chính, 511 phân hiệu và 785 điểm trường). Lãnh đạo thành phố đến dự lễ và chung vui cùng các trường nhân dịp khai trường.

* Sáng 5/9, Trường THPT Sào Nam (xã Nam Phước) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn.

tuan-thanh(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: PHI THÀNH

Thầy Hà Văn Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là lễ khai giảng đầu tiên sau khi Trường THPT Nguyễn Hiền sáp nhập vào Trường THPT Sào Nam. Năm học này, trường có 61 lớp học, 2.618 học sinh và 102 giáo viên. Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, toàn trường tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông.

Dịp này, Vietcombank - Chi nhánh Quảng Nam trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng; nhà trường trao quà cho 20 đội tuyển học sinh giỏi với tổng 20 triệu đồng. (QUỐC TUẤN - PHI THÀNH)

* Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hùng Sơn (xã Hùng Sơn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự lễ khai giảng năm học mới, chung vui với thầy, trò nhà trường trong năm học đầu tiên tại cơ sở mới.

717_4289.00_00_08_09.still001.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng các đại biểu dẫn học sinh vào dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: VŨ QUÂN

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hùng Sơn đón 1.273 học sinh thuộc 40 lớp của hai cấp học, trong đó có 176 học sinh lớp 1 và 109 học sinh lớp 6, cùng đội ngũ 175 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Việc ngôi trường nội trú được đưa vào sử dụng giúp học sinh vùng cao có điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định ngay tại địa phương, đặc biệt ý nghĩa đối với những em ở xa điểm trường, điều kiện đi lại khó khăn.

Ngay từ đầu giờ sáng, khuôn viên trường đã rộn ràng trong không khí của ngày khai trường. Học sinh có mặt đông đủ tại các lớp, làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập mới.

Hàng trăm phụ huynh cũng đưa con em đến trường từ sớm, cùng chứng kiến thời điểm ngôi trường chính thức bước vào hoạt động.

717_4289.00_01_36_22.still002.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: VŨ QUÂN

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng đối với giáo dục khu vực miền núi, vùng biên giới.

Việc đầu tư xây dựng trường thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bám sát tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ yêu cầu mới, lãnh đạo thành phố đề nghị nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực tiễn.

Với đặc thù trường nội trú biên giới, cần đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

717_4289.00_02_29_17.still003.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng quà chúc mừng nhà trường. Ảnh: VŨ QUÂN

Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đời sống học sinh và phát triển đội ngũ nhà giáo, hoàn thiện chính sách giáo dục miền núi. Các sở, ngành, địa phương được đề nghị phối hợp chặt chẽ để bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và sức khỏe cho học sinh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chúc mừng nhà trường.

Các cơ quan, ban, ngành thành phố và chính quyền xã Hùng Sơn cũng trao tặng nhiều phần quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (ANH QUÂN - VŨ QUÂN)

* Sáng 5/9, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu).

ngan(1).jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân (bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Phú nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Trần Phú chào đón 919 học sinh khối lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.424 em.

Trong năm học 2025 - 2026, nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, khu vực và toàn quốc, toàn trường đạt 180 giải.

Bước vào năm học mới, nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu của ngành giáo dục đề ra trong năm học 2026 - 2027.

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng 25 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng; Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tặng 50 bộ sách giáo khoa cho Trường THPT Trần Phú. (KHÁNH NGÂN)

* Lễ khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngũ Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) có sự tham dự của Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh.

img_1095.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: NGỌC HÀ

Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngũ Hành Sơn được thành lập theo Quyết định số 3740/QĐ-UB ngày 20/8/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở sáp nhận nguyên trạng Trường THPT Ngũ Hành Sơn và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường đón 651 học sinh lớp 10; nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.600 học sinh với 64 lớp (5 lớp tiểu học, 7 lớp THCS và 52 lớp THPT); có 135 cán bộ, giáo viên.

img_1067.jpg
Học sinh lớp 10 Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngũ Hành Sơn dự khai giảng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Ngô Ngọc Hoàng Vương khẳng định, mục tiêu chính của việc sáp nhập trường học là tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục; nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2026 - 2027. (NGỌC HÀ)

* Sáng 5/9, Trường THPT Trần Cao Vân (phường Tam Kỳ) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Dự lễ có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

ÔNG VINH
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (bên trái) tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Cao Vân nhân dịp khai giảng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Năm học 2025 - 2026, học sinh Trường THPT Trần Cao Vân đạt 66 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và nhiều giải thể thao học sinh cấp thành phố; giải thưởng cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tin học trẻ, IOE cấp thành phố và quốc gia.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có gần 950 học sinh, trong đó 310 học sinh khối lớp 10.

nguoc.jpg
Học sinh khối lớp 10 Trường THPT Trần Cao Vân tham dự lễ khai giảng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, nhà trường cùng các đơn vị đồng hành trao nhiều suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi. Cá nhân Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho Hội Khuyến học nhà trường. (A LĂNG NGƯỚC)

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường An Hải).

loc1.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: VĨNH LỘC

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh 396 học sinh, chia thành 12 lớp chuyên gồm: lớp Toán (2 lớp), Vật lý (2 lớp), Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lý (lớp ghép), Tiếng Anh (2 lớp), Tiếng Pháp và Tiếng Nhật (lớp ghép).

loc.jpg
Nhà trường đón học sinh lớp 10. Ảnh: VĨNH LỘC

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là ngôi trường nổi tiếng và có bề dày thành tích bật nhất của thành phố Đà Nẵng. Riêng năm học 2025 - 2026, trên 99% học sinh xếp loại học tập Tốt; 78% học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT (chiếm 78%); đoạt 1 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương; 1 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu; 1 Huy chương Đồng tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới. (VĨNH LỘC)

* Sáng 5/9, Đại học Duy Tân tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và chào đón tân sinh viên khóa K32. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đến dự.

ông bình
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 2, trái sang) cùng đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trường Trí tuệ nhân tạo và thông tin (Đại học Duy Tân) tại lễ khai giảng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đại học Duy Tân hiện có 1.580 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 1.009 giảng viên. Giảng viên có trình độ là tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư là 392 người.

Nhà trường tổ chức đào tạo 10 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 17 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 62 ngành trình độ đại học với hơn 100 chuyên ngành; tổ chức đào tạo hệ liên thông và 7 ngành hệ đào tạo từ xa với quy mô đào tạo hơn 33.000 nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.

dt(1).jpg
Lãnh đạo Đại học Duy Tân vinh danh thủ khoa năm học 2026 - 2027. Ảnh: NGỌC HÀ

Dịp này, nhà trường tuyên dương, khen thưởng thủ khoa, á khoa kỳ xét tuyển đại học năm 2026. (NGỌC HÀ)

* Sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS La Êê (xã La Êê) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 theo mô hình trường nội trú liên cấp. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến dự.

dscf5102.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân khai giảng năm học mới. Ảnh: KIM NGÂN

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 382 học sinh, tổ chức 15 lớp từ lớp 1 đến lớp 9; trong đó 375 học sinh là người dân tộc thiểu số, 180 học sinh nữ. Có 381 học sinh thuộc diện nội trú và 1 học sinh bán trú.

Đây là năm học đầu tiên thầy và trò nhà trường khai giảng tại cơ sở mới. Với chủ đề “Khởi đầu từ biên cương - Vững bước đến tương lai”, nhà trường xác định xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chăm lo việc học tập, sinh hoạt của học sinh; chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh.

dscf5027.jpg
Học sinh dân tộc thiểu số xã La Êê hào hứng dự lễ khai giảng. Ảnh: KIM NGÂN

Năm học này, trường có 63 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động. Nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh, phân lớp, bố trí giáo viên; tiếp nhận và cấp phát đồng phục, ba lô, dù, học phẩm, sách giáo khoa cho học sinh.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên thầy và trò nhà trường. Nhà trường và học sinh đón nhận nhiều món quà, học bổng từ lãnh đạo thành phố, các đơn vị. (ALĂNG NGƯỚC - KIM NGÂN)

* Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và tặng hoa chúc mừng nhà trường.

quan.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên phải) tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 922 học sinh ở 3 khối lớp, trong đó học sinh lớp 10 có 308 em.

Thực hiện chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” của ngành giáo dục thành phố, năm học mới này, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên sâu, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và các phương thức giáo dục tiên tiến vào từng tiết học. Đồng thời, quan tâm phát triển toàn diện học sinh cả về trí tuệ, thể chất và tâm hồn. (HỒ QUÂN)

* Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (xã Đại Lộc).

00-9a05f70d03fd35c6108a5d48dfaff464(1).jpg
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh (bên trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: CÔNG TÚ

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ có hơn 2.500 học sinh, trong đó có 1.028 học sinh lớp 10. Năm học mới mở ra chặng đường mới sau khi sắp xếp, tổ chức lại từ hai ngôi trường trước đây, nhưng toàn thể nhà trường cùng chung một tập thể, niềm tự hào và khát vọng giáo dục, tất cả vì học sinh thân yêu.

Trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: CÔNG TÚ
Trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Vân, năm học 2025 - 2026, trường có hơn 42% học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi; hơn 99% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT. Trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp thành phố, trường đoạt 7 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 54 giải Khuyến khích. (CÔNG TÚ)

* Sáng 5/9, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

ngandrt.jpg
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (ngoài cùng bên trái) tặng bức trướng cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: NGÂN BÌNH

Tham dự lễ khai giảng có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 qua các thời kỳ.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung trực thuộc Quân khu 5, là một trong 3 Trường Thiếu sinh quân trên toàn quốc, đóng chân tại khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Theo định hướng, nhà trường sẽ triển khai chương trình giáo dục THCS và THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong kỷ luật quân đội.

Năm học 2026 - 2027, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tuyển sinh 3 lớp 6 và 3 lớp 10, với tổng số 240 học sinh. Đây là những học sinh được tuyển chọn từ nhiều địa phương.

Trong đó, ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5. Trường Thiếu sinh quân miền Trung thực hiện giảng dạy với mô hình nội trú, quy mô dự kiến khoảng 1.000 học sinh.

Mục tiêu của nhà trường là xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt chính quy, nền nếp, phù hợp đặc thù đào tạo trong quân đội, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và đạo đức.

Dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng trường bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm - Dạy tốt học tốt, định hướng tương lai”. (KIM NGÂN - DUY BÌNH)

* Sáng 5/9, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Năm học này, nhà trường đón hơn 2.300 tân sinh viên, nâng tổng quy mô lên hơn 8.000 sinh viên.

nn.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ khen thưởng sinh viên xuất sắc. Ảnh: NGỌC HÀ

Những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhu cầu nhân lực ngoại ngữ trong tình hình mới.

Dịp này, nhà trường thông tin tổng giá trị học bổng và các chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên trong dịp khai giảng lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. (NGỌC HÀ)

* Sáng 5/9, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

thanhnhat.jpg
Lễ khai giảng tại Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẤT

Tại buổi lễ, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quảng Nam cùng theo dõi chương trình kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc, thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 1.160 chỉ tiêu, đạt hơn 80% kế hoạch đề ra. Trong đợt 1, khoảng 800 tân sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học.

Bước vào năm học 2026 - 2027, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới. (THANH NHẤT)

* Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

cđ yt
Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng Bùi Long Ẩn (giữa) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thầy giáo Bùi Long Ẩn, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác tuyển sinh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì quy mô đào tạo, bảo đảm nguồn lực hoạt động và sự phát triển ổn định của nhà trường.

Đến thời điểm hiện tại, có 2.245 thí sinh đăng ký theo học trên hệ thống tuyển sinh của trường. Nhà trường tiếp tục duy trì, phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo nhu cầu xã hội, tập trung vào những nội dung như y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu và các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Năm học 2025 - 2026, Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng có 54 học sinh, sinh viên xếp loại xuất sắc và 320 em xếp loại giỏi, 180 em xếp loại khá.

Dịp này, nhà trường khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026; trao nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. (ALĂNG NGƯỚC)

* Hơn 7.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng rộn ràng bước vào năm học mới 2026 - 2027, với lễ khai giảng được tổ chức tại điểm cầu chính và 3 trung tâm đào tạo của trường.

cddn.jpg
PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: DIỄM LỆ

Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Đà Nẵng có 4 điểm đào tạo, gồm điểm chính tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, và 3 Trung tâm Đào tạo: Nam Đà Nẵng, Điện Bàn Đông - Nam Phước, Miền núi.

Nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn tại khu vực miền Trung, với tổng quy mô đào tạo hiện nay đạt hơn 7.000 học sinh, sinh viên; trong đó năm học 2026 - 2027 nhà trường chào đón hơn 3.000 tân học sinh, sinh viên nhập học.

Nhà trường có mạng lưới đào tạo rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi để con em khu vực đồng bằng, trung du và miền núi của thành phố Đà Nẵng đều có thể tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Đà Nẵng sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao ở các lĩnh vực: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa; đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lực số, đưa trí tuệ nhân tạo vào dạy học, kiểm tra, đánh giá, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh theo xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nhà trường; mở rộng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp theo hướng đào tạo gắn với đặt hàng, thực tập có lương, tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn quốc gia và từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế. (DIỄM LỆ)

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ