Thanh thiếu niên

Quả ngọt từ “Vườn cây thanh niên”

LÂM VIÊN 06/09/2026 15:54

ĐNO - Mô hình “Vườn cây thanh niên” do Thành đoàn Đà Nẵng và các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những năm qua đã giúp thanh niên nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên người dân tộc thiểu số có thêm sinh kế, phát triển kinh tế bền vững.

Chị Đinh Thị Thu Thanh, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) bên vườn ổi được hỗ trợ từ mô hình “Vườn cây thanh niên”. Ảnh: XUÂN SƠN
Chị Đinh Thị Thu Thanh, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) bên vườn ổi được hỗ trợ từ mô hình “Vườn cây thanh niên”. Ảnh: LÂM VIÊN

Gieo màu xanh trên đất quê

Trong khu vườn hơn 500m2 nhìn ra dòng sông Cu Đê, chị Đinh Thị Thu Thanh (SN 2001), Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) đang cẩn thận thu hoạch những quả ổi chín để mang đi tiêu thụ.

Năm 2023, chị Thanh được Huyện đoàn Hòa Vang trước đây trao tặng 40 cây ổi giống trong mô hình “Vườn cây thanh niên”. Nhận thấy ổi là giống cây phù hợp điều kiện khí hậu và đất đai của vùng cao Hòa Bắc, cô gái trẻ người Cơ Tu mạnh dạn nhận cây giống về trồng trong vườn nhà.

Sau thời gian cải tạo đất, xây tường rào, bón phân và chăm sóc, vườn ổi của chị Thanh phát triển xanh tốt. Chị cũng chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tìm hiểu phương pháp canh tác để cây sinh trưởng ổn định và cho những lứa quả đầu tiên.

vlcsnap-00004.jpg
Những cây ổi do chị Thanh ươm trồng đã sinh trưởng tốt tại vùng cao Hòa Bắc. Ảnh: LÂM VIÊN

Sau 3 năm ươm trồng, vườn ổi mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Thanh. Mỗi tháng vườn cho thu hoạch 3-4 đợt, mỗi đợt đạt từ 20kg ổi trở lên với giá bán 25.000 đồng/kg.

Để bảo đảm đầu ra, chị Thanh liên kết tiêu thụ với các khu du lịch sinh thái trên địa bàn phường Hải Vân như Leaf Village and Farm - Làng Lá, Nam Yên Camping. Thông qua các hoạt động du lịch và phiên chợ truyền thống kết nối nông sản địa phương với không gian văn hóa Cơ Tu bên sông Cu Đê, sản phẩm ổi từ vườn của chị được nhiều du khách tìm mua.

[VIDEO] - “Vườn cây thanh niên” của chị Đinh Thị Thu Thanh:

Tại thôn Hội Phước (xã Hòa Vang), anh Mạc Như Bấc (SN 1991) đang canh tác hơn 300 gốc cây ăn quả các loại gồm 260 cây măng cụt, 20 cây vú sữa và 20 cây dâu đất trong khu vườn rộng 1.000m2. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, sau 3 tháng, vườn cây đã bén rễ và sinh trưởng ổn định trên mảnh đất đồi của gia đình.

Vườn cây ăn quả của anh Bấc là công trình “Vườn cây thanh niên”, được Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng cây giống vào tháng 5/2026 từ nguồn hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng của Trung ương Đoàn, sau quá trình khảo sát nhu cầu lập nghiệp và xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp của thanh niên địa phương.

1788234099667_2249629285467330304_2249629285467330304_3a98db9234c0185b7a45d9473261ff3c.jpg
Thành đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 300 gốc cây ăn quả cho anh Mạc Như Bấc tại xã Hòa Vang. Ảnh: Đoàn xã Hòa Vang cung cấp

Tại đây, Đoàn xã Hòa Vang đã chủ động khảo sát và lựa chọn vườn nhà anh Bấc để triển khai mô hình. Cùng với việc trao tặng cây giống, tổ chức Đoàn còn kết nối với chuyên gia để hỗ trợ anh Bấc về kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc nhằm phát huy hiệu quả lâu dài của công trình, đồng thời tạo tiền đề cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên địa phương.

Trước đây, anh Bấc từng thử sức làm kinh tế nông nghiệp nhưng chưa hiệu quả, nguồn vốn đầu tư dần cạn. “Các loại cây được hỗ trợ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết tại đây. Đây là cơ hội để tôi thử sức, tận dụng diện tích đất vườn làm kinh tế, cải thiện đời sống”, anh phấn khởi.

Nhân rộng những “Vườn cây thanh niên”

Những năm qua, mô hình “Vườn cây thanh niên” do Thành đoàn Đà Nẵng và các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai đã tạo điều kiện cho thanh niên địa phương - trong đó có thanh niên nông thôn, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn khởi nghiệp nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Cây giống hỗ trợ được lựa chọn dựa trên nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Thông qua mô hình “Vườn cây thanh niên”, Thành đoàn Đà Nẵng mong muốn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học hỏi kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế quê hương.

1788234090553_2249629285467330304_2249629285467330304_8a8248102fd49c473a5fa05890e3eb47.jpg
Thành đoàn Đà Nẵng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho thanh niên địa phương. Ảnh: LÂM VIÊN

Anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, bên cạnh việc trao tặng cây giống, Thành đoàn còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cho thanh niên nông thôn, miền núi.

Thông qua chương trình “Tri thức trẻ”, đoàn viên, thanh niên được chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.

Theo anh Lê Công Hùng, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ cây giống, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa phương, qua đó đồng hành cùng thanh niên Đà Nẵng trên con đường lập nghiệp và phát triển kinh tế bền vững.

LÂM VIÊN